Bản tin 8H: Ông Trump sẽ tham khảo ý kiến của Đức về Ukraine và Nga

Ông Trump muốn tham khảo ý kiến Thủ tướng Đức về ông Putin. (Nguồn: AFP)
Ông Trump muốn tham khảo ý kiến Thủ tướng Đức về ông Putin. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 10/3, các quan chức trong Chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham khảo ý kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Washington có thể hỗ trợ như thế nào trong việc giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tuần tới.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197. Theo đó, thành phố yêu cầu Sở GTVT nghiên cứu kẻ lại vạch sơn trông giữ xe dọc phố Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng để thí điểm tổ chức trông giữ xe thu phí theo giờ trước ngày 15/3. Sau thí điểm, nếu hiệu quả, hình thức này sẽ được tổ chức nhân rộng trên toàn TP. Ngoài ra, cũng giao Sở GTVT tổ chức rà soát, kiểm tra các bãi đỗ xe, kể cả bãi đỗ xe của các cơ quan nhà nước không đúng quy định trên lòng đường, vỉa hè; xử lý bãi trông giữ xe không đúng quy định; nghiên cứu phương án tổ chức thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ. (Xem chi tiết)


Ngày 7/3/2017 có bài báo với tiêu đề "Bác sỹ Trung Quốc bỏ trốn sau khi bệnh nhân chết não". Nội dung bài báo phản ánh Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì) do Bác sỹ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã khám và làm thủ thuật cho một bệnh nhân nữ mang thai dẫn tới hôn mê sâu. Trong ba năm qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm nhưng Phòng khám này vẫn tồn tại và hoạt động cho đến khi xảy ra vụ việc nêu trên. Trước sự việc trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3.


Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu, đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 371/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu sau hàng loạt vụ ngộ độc rượu xảy ra thời gian qua. Vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc do rượu, đặc biệt ngày 13/2 đã xảy ra vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, làm 69 người bị ngộ độc, trong đó có 9 người bị tử vong. 


Cùng với các giải pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm về xây dựng, buôn bán, đỗ xe… để trả lại vỉa hè cho Thủ đô, Hà Nội đang mạnh tay xử phạt cả hành vi đi vệ sinh bừa bãi và xả rác không đúng quy định nhằm đảm bảo văn minh đô thị. Mới đây, Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thành lập 2 tổ công tác “đặc biệt” để tuần tra xử lý hành vi xả rác và đi vệ sinh không đúng chỗ. Chỉ trong thời gian rất ngắn từ cuối tháng 2 đến nay, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu đã xử phạt 62 triệu đồng đối với 21 trường hợp vi phạm.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh đã nhận trách nhiệm vì sai sót để cho dự án JA Solar triển khai xây dựng khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Ông Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cho biết, Công ty TNHH JA Solar đã tiến hành lập báo cáo ĐTM trình Bộ Tài nguyên môi trường, đã có phiếu hẹn thời hạn trả hồ sơ vào ngày 4/5. (Xem chi tiết)


Tối 10/3, ông Nguyễn Vũ Sỹ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, vì rủ nhau tắm sông, hai học sinh nam lớp 6 trên địa bàn bị chết đuối trên sông Thạch Hãn, trong đó, một em hiện vẫn chưa tìm được thi thể. Theo đó, trưa 9/3, hai em Trương Thành Vũ, Nguyễn Hoàng Huy (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Triệu Phước, trú tại thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong) đã cùng hai học sinh khác là Lê Minh Tuấn và Hoàng Minh Tuấn rủ nhau đi tắm sông. Trong khi các bạn ở trên bờ, Huy và Vũ chèo ghe ra giữa sông Thạch Hãn, đoạn ngã ba chảy về Cửa Việt. Không may, ghe bị lật, cả hai cháu đã bị đuối nước. 


Ngày 10/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành phóng thử bốn tên lửa đạn đạo sáng 6/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam hết sức quan ngại trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành phóng thử các tên lửa đạn đạo ngày 6/3, vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đề nghị các nước hành động mang tính xây dựng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới, nghiêm túc tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.


Ngày 10/3, các quan chức trong Chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham khảo ý kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Washington có thể hỗ trợ như thế nào trong việc giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tuần tới. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng muốn tìm hiểu về quan điểm của Thủ tướng Đức trong cách đối xử với Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Ngày 10/3, tại thủ đô Moskva của Nga, trong khuôn khổ cuộc gặp tại cuộc họp Hội đồng hợp tác cấp cao Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip về một loạt vấn đề, trong đó tập trung vào vấn đề Syria và quan hệ giữa hai nước. Khi đón tiếp Tổng thống Erdogan, Tổng thống Putin đã đánh giá cao mối quan hệ gần gũi giữa quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Bắt đầu cuộc hội đàm tại Kremlin, Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng ta đã tích cực hợp tác để giải quyết những cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất, mà trước hết là ở Syria. Tôi rất hài lòng khi ghi nhận rằng quân đội của chúng ta và các đơn vị đặc nhiệm khác đã thiết lập mối liên hệ gần gũi và hiệu quả".


Ngày 10/3, truyền thông nhà nước đưa tin Chính phủ Syria đã kêu gọi Liên hợp quốc gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ rút "các lực lượng xâm lược của nước này" khỏi lãnh thổ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong lãnh thổ Syria hồi tháng 8/2016, nhằm đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực biên giới và ngăn chặn lực lượng người Kurd tiếp quản những khu vực này. Trước đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã đại bác vào lực lượng biên phòng thuộc quân đội chính phủ Syria tại khu vực phía Tây thành phố Manbij, miền Bắc Syria. Vụ tấn công đã làm 8 binh sỹ Syria thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

MỚI - NÓNG