Bản tin 8H: Ông Trump và Putin có nhiều lập trường giống nhau

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Nguồn: telegraph.co.uk)
TPO - Phát biểu với báo giới ngày 13/11, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có lập trường giống nhau về một loạt vấn đề. 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng trải dài hầu hết các khu vực trên cả nước, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa và sương mù, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 22-31 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24​​-32 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 24​-34 độ C.


Vào khoảng 20h ngày 13/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán cơm tấm không số nằm trong khu cơ quan hành chính trên đường Lê Văn Duyệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Một số người dân cho biết vào thời điểm trên nghe một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc cháy dữ dội. 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đã đến chữa cháy. Hơn 10 phút sau đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều đồ đạc của quán cơm tấm bị hư hỏng nặng.


Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM, các đơn vị tư vấn Hàn Quốc vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh metro số 4 b-1 (tuyến nhánh vào sân bay Tân Sơn Nhất). Tuyến này dài 2 km, đi ngầm từ công viên Hoàng Văn Thụ đến sân bay Tân Sơn Nhất, gồm một ga ngầm tại Công viên Hoàng Văn Thụ và một ga ngầm ở cửa sân bay quốc tế, kết nối bằng tuyến đường hầm đi bộ đến cửa sân bay nội địa. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250 triệu USD. Trong đó vốn vay Hàn Quốc khoảng 224 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.


Chiều 12/11, bé Phạm Phan Hồng D (12 tháng tuổi, ngụ xóm Mỹ Ân, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị bệnh với biểu hiện sốt, đi phân lỏng. Gia đình sau đó đưa cháu đến phòng khám bác sĩ V, chuyên khoa nội nhi ở thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn để khám bệnh. Tại đây, bác sĩ V chuẩn đoán cháu bị viêm đường ruột nên tiêm một mũi thuốc và kê toa thuốc cho cháu uống. Sau khi về nhà chưa tới 30 phút, cháu D bị co giật, sốt cao nên gia đình vội đưa vào bệnh viện, tuy nhiên cháu đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Khoảng 18h0, gia đình đã báo vụ việc đến công an huyện Bình Sơn. Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé phải đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.


Truyền thông khu vực ngày 13/11 cho biết, các lực lượng Iraq đang phải đối mặt với làn sóng đánh bom liều chết của các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi họ nỗ lực tiến sâu hơn vào thành phố Mosul. Trước đó ngày 12/11, IS đã tiến hành một số vụ đánh bom xe liều chết, khiến một trẻ em thiệt mạng và làm hàng chục binh sỹ và dân thường bị thương. Các lực lượng Iraq đã buộc phải đào hào và dựng hàng rào bêtông trên các tuyến đường đường để ngăn chặn các vụ tấn công liều chết bằng bom xe của IS.


Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump ngày 13/11 tuyên bố ông có kế hoạch trục xuất ngay lập tức 2-3 triệu người nhập cư không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại nước này. Theo ông Trump, sau khi đường biên giới được tăng cường an ninh, các quan chức phụ trách nhập cư của nước này sẽ bắt đầu đưa ra quyết định về số phận những người nhập cư không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Mỹ.​ Cùng ngày, ông Donald Trump tuyên bố một số đoạn trong bức tường biên giới với Mexico mà ông cam kết xây dựng trong quá trình vận động tranh cử vào Nhà Trắng có thể được thay thế bằng hàng rào.


Phát biểu với báo giới ngày 13/11, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có lập trường giống nhau về một loạt vấn đề. Ông Volodin cho hay: "Tổng thống chúng tôi nói về cuộc chiến chống khủng bố, bảo vệ lợi ích đất nước chúng tôi, trong đó chú ý đến lợi ích các quốc gia khác. Tổng thống chúng tôi nói về thắt chặt lợi ích và thường xuyên nói về điều này. Giữa ông Putin và Trump có rất nhiều điểm chung, rất nhiều lập trường giống nhau". Ông Volodin cho biết thêm liệu ông Trump có làm theo những tuyên bố đã đưa ra hay không, thời gian sẽ có câu trả lời. 


Quân đội Syria đã gửi tin nhắn di động và rải truyền đơn tại một số quận phía Đông của thành phố Aleppo, trong đó nêu rõ quân chính phủ cho lực lượng khủng bố 24 giờ để đầu hàng hoặc rời khỏi các ngôi làng. Một số nguồn tin quân sự cho biết, các thỏa thuận ngừng bắn và hành lang nhân đạo đang được duy trì ở những địa điểm nói trên để người dân có thể rời khỏi khu vực chiến sự. Trong những ngày gần đây, quân đội Syria cùng các lực lượng dân quân đã liên tiếp đẩy lui nhiều cuộc tấn công của phiến quân cực đoan do nhóm Fatah al-Sham (trước đó có tên là Mặt trận Al-Nusra) dẫn đầu. 


Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết có khoảng 3.000-5.000 chiến binh thánh chiến mang quốc tịch của các nước châu Âu đang ở Libya, Iraq và có thể quay trở lại châu lục này. Theo Bộ trưởng Jambon, có 117 đối tượng tình nghi đã trở về Bỉ, một nửa trong số đó đang bị nhà chức trách giam giữ, số còn lại đang nằm trong tầm giám sát của cơ quan chức năng.  Ông Jambon khẳng định hiện cơ quan tình báo đang cố gắng theo dõi những phần tử khủng bố nêu trên, đồng thời nhấn mạnh Bỉ cần phải sẵn sàng nếu các làn sóng khủng bố này quay trở lại nước này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.