Bản tin 8H: Ông Vladimir Putin làm cố vấn cho Thị trưởng Ukraine

Thành phố Khmelnitsky. Ukraine.
Thành phố Khmelnitsky. Ukraine.
TPO - Một người trùng tên với Tổng thống Nga vừa được bổ nhiệm vào chức cố vấn cho Thị trưởng một thành phố ở Ukraine.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, xuất hiện một siêu bão (tên quốc tế là NEPARTAK) ở ngoài khơi xa phía đông bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh giật trên cấp 17. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h. Đến 13 giờ hôm nay (7/7), bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 280km về phía đông nam, gió giật trên cấp 17. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông từ đêm 7/7 có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12-13; biển động rất mạnh. (Xem chi tiết)

Chỉ sau một đêm, hàng nghìn con cá, tôm… đã ngửa bụng, chết trắng dọc theo thượng nguồn suối Màn, dòng suối chính đổ ra sông Đà của xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Xác cá “chảy” từ cao xuống thấp, nối đuôi nhau vài ba kilômét và bốc mùi vô cùng khó chịu. Hiện tượng trên được người dân xóm Quà, xã Yên Lập, huyện Cao Phong phát hiện từ sáng sớm ngày 4/7 vừa qua và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.


Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ ngày 6/7 ở ngã ba giao nhau giữa đường Dương Tử Giang và Nguyễn Ái Quốc (thuộc P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến nhiều người hoảng sợ. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe du lịch 4 chỗ biển số 60A – 063.73 do ông Trương Long Châu – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai điều khiển, lưu thông trên đường Dương Tử Giang hướng ra Nguyễn Ái Quốc. Khi đến đoạn trên đã bất ngờ va chạm với ô tô 60P – 0579 đang chờ đèn đỏ. Cú va chạm khiến ô tô 60 – 0579 lao lên húc vào ô tô 60A - 239.15 đậu phía trước.


Cho rằng đoàn khách không dùng đủ bữa như đã hợp đồng, khách sạn Thái Bình Dương ở Cửa Lò đã "giam" hai ôtô của khách du lịch và chỉ cho đi khi nhà chức trách đến trả đủ tiền bù. Sự việc hi hữu nói trên xảy ra tại khách sạn 3 sao Thái Bình Dương, nằm ở đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An). (Xem chi tiết)

Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) sẽ tổ chức Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 6 vào ngày 12/7 tới. Đây là diễn đàn để giới chuyên gia, học giả của Mỹ cũng như các nước trao đổi về những diễn biến mới nhất và phân tích các lựa chọn chính sách tại vùng biển này. Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia-học giả hàng đầu và các quan chức cấp cao tới từ Mỹ, Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Malaysia. Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc hội thảo năm nay là phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Vũ Tùng, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao. 

Ngày 6/7, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẽ tổ chức hội đàm với Nga vào tuần tới, ngay sau hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này tại Warsaw, Ba Lan.  Ông Stolenberg cho hay: "Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO vào ngày 13/7 tới tại trụ sở của NATO ở Brussels." Hội nghị sẽ có sự tham dự của 28 đại sứ của các nước thành viên NATO và Nga.  Dự kiến NATO sẽ đưa ra nhiều biện pháp và quyết định quan trọng nhằm đối phó với sự gây hấn ngày càng tăng của Nga.

Một người trùng tên với Tổng thống Nga vừa được bổ nhiệm vào chức cố vấn cho Thị trưởng một thành phố ở Ukraine. Trang mạng “Korrespondent.net” đưa tin Thị trưởng thành phố Khmelnitsky (Ukraine), thành viên đảng dân tộc chủ nghĩa "Tự do" Alexandr Simchshin vừa bổ nhiệm một nhân vật vào chức cố vấn – đó là người trùng tên với Tổng thống Nga – doanh nhân Vladimir Putin. Theo tờ báo này, ông Vladimir Putin 44 tuổi là người sinh trưởng ở Khmelnitsky, ông này đã lập công ty bảo vệ tư và còn tiến hành các cuộc điều tra. Vào tháng 7/2015, ông Putin - một người trùng tên hoàn toàn với nhà lãnh đạo Nga đã tham gia cuộc bầu cử Duma khu vực Bryansk.

Trong một cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 6/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác nhận hai nước sẵn sàng tăng cường phối hợp trong các hành động quân sự ở Syria. Điện Kremlin ra tuyên bố cho hay: "Hai bên đã xác nhận mong muốn tăng cường phối hợp giữa quân đội Nga và Mỹ tại Syria". Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng hối thúc ông Obama hỗ trợ việc chia tách phe đối lập "ôn hòa" tại Syria với Mặt trận Al-Nusra, vốn bị Kremlin coi là một nhóm khủng bố.
Mỹ sẽ duy trì khoảng 8.400 binh sĩ tại Afghanistan tới năm 2017 thay vì giảm xuống 5.500 quân nhân như kế hoạch trước đó. Phát biểu với báo giới ngày 6/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama giải thích sự điều chỉnh kế hoạch rút quân này là do tình hình an ninh tại Afghanistan có những diễn biến xấu, đòi hỏi những cân nhắc thận trọng và các quyết định mang tính phòng ngừa.
Giới chức Mỹ hôm qua 6/7 đã lần đầu tiên đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt với cáo buộc lạm dụng nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, danh sách trừng phạt mới ngoài ông Kim Jong-un còn có 22 cá nhân và tổ chức khác của Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm doanh nghiệp Mỹ làm ăn với những cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách, đóng băng tài sản. Giới chức Mỹ nói rằng, việc trừng phạt một nguyên thủ quốc gia là điều bất thường song không phải không có tiền lệ. Những năm gần đây, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt vào danh sách trừng phạt cố lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.
MỚI - NÓNG