Bản tin 8H: Peru trục xuất Đại sứ Triều Tiên

Đại sứ Triều Tiên tại Peru Kim Hak-Chol. Ảnh: Gestion.pe.
Đại sứ Triều Tiên tại Peru Kim Hak-Chol. Ảnh: Gestion.pe.
TPO - Bộ Ngoại giao Peru ngày 11/9 cho biết nước này đang tiến hành trục xuất Đại sứ Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng không tuân thủ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (12/9) khu vực gần Biển Đông xuất hiện song song một áp thấp nhiệt đới và cơn bão mạnh có tên quốc tế là Talim. Hồi 19h  ngày 11/9, bão Talim ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 133,8 độ Kinh Đông với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 19h ngày 12/9, bão Talim cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông Đông Nam với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150 đến 185 km/giờ), giật trên cấp 17. Trong khi đó, với hồi 19h ngày 11/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 đến 60 km/giờ), giật cấp 9. (Xem chi tiết)


Do đường liên tỉnh thường xuyên bị hưng hỏng vì xe tải né trạm thu phí và gần đây xảy ra tình trạng tài xế dùng tiền lẻ qua trạm, gây mất an ninh trật tự, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính đề nghị giảm phí và di chuyển trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5, đặt tại huyện Văn Lâm khỏi vị trí hiện nay. Cụ thể, miễn thu phí cho phương tiện sử dụng đường bộ của nhân dân các xã, thị trấn nằm trong bán kính 5 km xung quanh trạm, gồm xác xã: Trưng Trắc, Lạc Hồng, Đình Dù, thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm); xã Giai Phạm, Nghĩa Hiệp (huyện Yên Mỹ); thị trấn Bần Yên Nhân (huyện Mỹ Hào). Để hạn chế phương tiện đi vào các đường tỉnh nhằm trốn vé qua trạm thu phí, gây thất thoát ngân sách, hư hỏng mặt đường, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề nghị các cơ quan chức năng xem xét di chuyển trạm thu phí số 1 về vị trí tiếp giáp giữa địa phận tỉnh Hưng Yên và Hà Nội, hoặc giữa tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương. (Xem chi tiết)


Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Ba Đình, cô giáo L. T. V tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương đã bị tạm đình chỉ công tác để làm báo cáo, kiểm điểm trách nhiệm về hành vi gây ra đối với học sinh. Phòng cũng đã yêu cầu nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật để xác minh sự việc, kiểm điểm mức độ hành vi sai phạm của giáo viên, có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Ba Đình cũng nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, bước đầu theo giải trình của cô L. T. V việc dùng thước đánh học sinh tại lớp 2A vì lý do các em vào lớp muộn. (Xem chi tiết)


Chiều tối nay (11/9), ông Nguyễn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, một người đàn ông trên địa bàn xã vừa bị sét đánh tử vong khi đi gặt lúa. Nạn nhân xấu số là ông Nguyễn Văn T. trú tại xã Sơn Lễ. Theo đó, khoảng 17h chiều cùng ngày ông T. đi gặt lúa thì trời đổ mưa giông kéo theo sấm sét. Ông T. tìm nơi trú ẩn thì không may bị sét đánh trúng và tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 11/9, Phòng 4, Cục cảnh sát hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) phối hợp cùng Cục cảnh sát Cơ động đồng loạt khám xét 14 điểm trên địa bàn TP HCM. Đây là những tụ điểm thuộc tổ chức cờ bạc cực lớn, rải rác ở các quận 6,11, Bình Tân, Bình Thạnh... Hàng chục người có liên quan bị đưa về, hơn 5 tỷ đồng tang vật và hàng loạt máy móc, thiết bị, tài liệu... bị thu giữ. Cảnh sát xác định, đường dây đánh bạc do Trần Văn Mười Hai (tự Khang, 42 tuổi) cầm đầu. Dưới tên này là hàng chục đàn em khắp  cả nước là chân rết, đại lý. Nhóm này tổ chức các hoạt động cá độ bóng đá, cờ bạc, đánh đề... trên cả nước. Ngoài ra băng nhóm này còn bị điều tra vì can thiệp, gian lận trong kết quả xổ số truyền thống. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 12/9 theo giờ Hà Nội, toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết mới tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng nhằm đáp trả vụ thử hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên hôm 3/9. Nghị quyết mới được thông qua thắt chặt những biện pháp trừng phạt của nghị quyết gần đây nhất được thông qua hôm 5/8, song "nhẹ nhàng" hơn nhiều so với dự thảo nghị quyết mà Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley lưu hành hôm 6/9. Biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong nghị quyết mới này là cấm toàn bộ hàng xuất khẩu dệt may của Triều Tiên.


Bộ Ngoại giao Peru ngày 11/9 tuyên bố, Peru sẽ trục xuất Đại sứ Triều Tiên tại nước này Kim Hak-Chol nhằm phản đối việc Bình Nhưỡng vi phạm "liên tiếp và trắng trợn" các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng như từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân. Theo tuyên bố của bộ trên, Đại sứ Kim Hak-Chol có 5 ngày để rời khỏi Peru. Lima cũng cam kết sẽ "thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên".


Ukraine đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung với Mỹ và một loạt các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong bối cảnh Nga đang chuẩn bị cho cuộc tập trận sát biên giới Liên minh châu Âu. Tuyên bố của Quân đội Ukraine cho biết, cuộc tập trận thường niên Rapid Trident (Đinh ba Thần tốc) được tiến hành tại thành phố miền Tây Yavoriv từ ngày 11-23/9, với sự tham gia của 2.500 binh sỹ, một con số "chưa từng có tiền lệ", tới từ 15 quốc gia. 


Một tay súng đã sát hại 7 người tại một căn nhà ở bang Texas, Mỹ trước khi bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Sự việc xảy ra vào ngày khoảng 8h tối 10/9 tại một căn nhà ở thành phố Plato, bang Texas, Mỹ. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi thông báo về tiếng súng nổ tại khu nhà gần đường Custer. Theo giới chức địa phương, khi tới hiện trường, cảnh sát đã nổ súng bắn chết nghi phạm sau khi phát hiện các thi thể nạn nhân ở dưới sàn nhà.


Sáng 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania và các thành viên trong Nhà Trắng đã dành một phút im lặng tưởng nhớ đến gần 3.000 người vô tội đã thiệt mạng trong thảm kịch khủng bố 16 năm về trước.

MỚI - NÓNG