Bản tin 8H: Phản ứng của Triều Tiên khi Trump hủy gặp thượng đỉnh

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
TPO - Bình Nhưỡng đã ra thông báo chính thức sau khi ông Donald Trump bất ngờ hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Hà Nội nắng nóng với mức nhiệt cao 36 độ C. Vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ảnh hưởng tới hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng, ngày hôm nay ở khu vực Sơn La-Hòa Bình và các tỉnh trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện quả đạn pháo gần 1 tấn trong lúc tìm phế liệu. Ngày 24/5, tại thôn Trảng Rộng, xã Hải Thái (Gio Linh, Quảng Trị), trong lúc rà tìm phế liệu, người dân đã phát hiện một quả đạn pháo cách mặt đất khoảng 2m, sau đó đã báo cho cơ quan chức năng. Theo lực lượng công binh-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, quả đạn pháo này của lực lượng hải quân Mỹ, còn sót lại sau chiến tranh. (XEM CHI TIẾT)


Phu nhân của Toàn quyền Australia thăm nơi làm việc của Bác Hồ. Ngày 24/5, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove cùng phu nhân đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón chính thức cấp Nhà nước, phu nhân của Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã cùng phu nhân của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm nơi làm việc của Bác Hồ. Trước đó, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và phu nhân đã tới đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove cùng phu nhân sẽ tới TP.HCM tiếp tục chuyến thăm.


Tài xế xe tải trong vụ tai nạn đường sắt ở Thanh Hóa đã tử vong. Theo thông tin mới nhất nhận được, tài xế xe tải mang BKS 37C-151.38 là Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy, vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc xảy ra tại tỉnh Thanh Hoá đã khiến ít nhất 3 người chết và nhiều người bị thương. Hiện các nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 nạn nhân nặng đã chuyển ra Bệnh viện Việt Đức và 3 bệnh nhân khác chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị.


Xe tải tông nhau nát bét trên QL7A, một người bị thương nặng. Khoảng 15h ngày 24/5 tại ngã tư giao nhau giữa QL7A và tuyến đường N5, đoạn qua địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, xe tải Howo BKS 37C-234.34 chở đá, lưu thông hướng Nhà máy xi măng Sông Lam – huyện Nghi Lộc, và xe tải chở cát mang BKS 082.12, chạy hướng thị trấn Đô Lương – Diễn Châu, xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến xe chở đá văng xa, lật nghiêng; còn xe chở cát nát bét nhiều bộ phận. Tài xế xe chở cát bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.


Tổng thống Venezuela Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Ngày 24/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5. Trong buổi lễ nhậm chức tại Quốc hội lập hiến, Tổng thống Maduro đã tuyên thệ "tôn trọng và thực thi Hiến pháp và lãnh đạo mọi sự thay đổi cách mạng." Theo thông báo của Quốc hội lập hiến, ông Maduro sẽ bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm tiếp theo từ tháng 1/2019.


Xe chứa bom phát nổ bom tại thành phố Benghazi. Một phóng viên Reuters tại hiện trường cho biết một chiếc xe chứa bom đã phát nổ tại thành phố Benghazi thuộc miền Đông Libya vào tối 24/5. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong. Tuy nhiên, theo người dân sinh sống tại khu vực, ít nhất sáu người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom này.


Triều Tiên hoang mang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Bình Nhưỡng đã ra thông báo chính thức. Theo đó, nhà nước Triều Tiên cho rằng hành động hủy gặp thượng đỉnh “không phải là điều mà thế giới mong muốn”. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan khẳng định, Bình Nhưỡng vẫn công khai để ngỏ khả năng giải quyết các vấn đề với Washington "vào bất kỳ thời điểm nào theo bất kỳ cách nào".


Trump tuyên bố quân đội Mỹ 'đã sẵn sàng' sau khi hủy gặp Kim. Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi tuyên bố hủy thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ "đã sẵn sàng" nếu cần thiết phản ứng lại động thái thù địch từ Bình Nhưỡng. Đồng thời, ông tỏ ra tiếc nuối khi những nỗ lực trở thành "công cốc". Trước đó, ông Trump viết thư tay gửi ông Kim Jong-un và tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp chính thức vào ngày 12/6 tới, chỉ ít giờ sau khi Triều Tiên công bố video phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

MỚI - NÓNG