Bản tin 8H: Pháp điều tàu sân bay hạt nhân tới Syria

Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp. (Ảnh: AFP)
Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp. (Ảnh: AFP)
TPO - Ngày 16/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của nước này sẽ rời cảng vào ngày 19/11 tới để tham gia chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Ngày 17/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường đến thủ đô Manila (Philippines) dự các hoạt động chính của Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 23, theo lời mời của Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này nhằm chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của Hội nghị, phát huy vai trò tích cực trong APEC và chủ động chuẩn bị đăng cai APEC 2017.


Đoàn thanh tra chuyên ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường-C49 vừa tiến hành niêm phong, lập biên bản xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Trường Phú (số 28/60 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vì hành vi sử dụng chất cấm gồm Vàng-ô (chất nhuộm màu vải trong công nghệ dệt nhuộm) và chất tạo nạc sabutamol trong thức ăn chăn nuôi. Đoàn thanh tra cũng yêu cầu Công ty Trường Phú phải có trách nhiệm thu hồi toàn bộ các sản phẩm đã cung ứng ra thị trường trong thời gian qua để tiến hành tiêu hủy.


Tối 16/11, anh Phan Thanh Điền (32 tuổi, quê Tiền Giang) cùng một nam đồng nghiệp đến nhà dân ở đường Đào Sư Tích (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) để đấu nối điện nhờ cho hội chợ. Trong quá trình đấu nối, anh Điền trèo lên thang sắt cao 2 m cầm dây điện và đồng nghiệp đứng dưới giữ. Khi anh Điền vừa đụng vào mái tôn đã bị điện giật rơi xuống đất bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Điền đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Sở Tư pháp Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Di Linh thu hồi văn bản số 165/TB-TTrCV ngày 10/11 của Tổ Thanh tra công vụ huyện Di Linh để bảo đảm quyền tự do mua sắm của con người, của cán bộ, công chức, viên chức người lao động huyện Di Linh. Trước đó, việc UBND huyện Di Linh ban hành văn bản 165 cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị của huyện đi mua sắm ở chợ cũ Di Linh đã gây xôn xao dư luận tại địa phương trong những ngày gần đây.


Ngày 16/11, Tổng thống Francois Hollande tuyên bố nước Pháp "đang trong chiến tranh" và thề sẽ tiếp tục tấn công, tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS). Ông Hollande cũng cho biết sẽ tăng sự hiện diện của quân Pháp ở Syria. Ông Hollande đã kêu gọi sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép tăng các hoạt động quân sự chống IS. Kế hoạch ông Hollande đưa ra bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng và an ninh, tăng thêm 8.500 nhân viên công lực. Trong số này, sẽ có thêm 5.000 nhân viên cảnh sát, 1.000 nhân viên hải quan. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của nước này sẽ rời cảng vào ngày 19/11 tới để tham gia chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Theo ông Hollande, việc điều động hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tới Syria sẽ góp phần tăng cường sức mạnh quân sự của Pháp trong chiến dịch chống IS. Tàu sân bay Charles de Gaulle thường được một tàu ngầm tấn công, một số khinh hạm và một tàu tiếp liệu hộ tống.


Chiều ngày 16/11 (giờ địa phương), cảnh sát Bỉ đã trả tự do cho Mohammed Abdeslam-một người bị tình nghi có liên quan tới vụ tấn công đẫm máu Paris vào hôm 13/11, sau nhiều giờ thẩm vấn. Mohammed Abdeslam là anh trai của 2 nghi phạm thực hiện vụ tấn công ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11, Brahim Abdeslam và Salah Abdeslam. Luật sư của Mohammed Abdeslam cho biết thân chủ của ông được thả vì chứng minh được mình vô tội. (Xem chi tiết)


Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan ngày 16/11 nói rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq nhiều khả năng đã lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công tại thủ đô Paris của Pháp từ nhiều tháng trước và nhóm khủng bố này có thể tái diễn các vụ tấn công tương tự nhằm vào Mỹ và một số quốc gia khác. Ông Brennan cho biết thêm các lực lượng an ninh-tình báo tại châu Âu và những nơi khác đang tích cực phối hợp để tìm cách ngăn chặn các vụ tấn công tương tự.


Ngày 16/11, trang web của Đại học Harvard (Mỹ) thông báo rằng nhà trường đã nhận được một đe dọa đánh bom và quyết định sơ tán 4 tòa nhà chính của trường đại học nổi tiếng này ở ngoại ô thành phố Boston, bang Massachusetts. Theo thông báo, các tòa nhà phải sơ tán bao gồm 3 tòa nhà có các giảng đường chính là Trung tâm Khoa học, các tòa nhà Sever và Emerson cùng với khu ký túc xá Thayer. Lực lượng chức năng đã được triển khai tới hiện trường để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.


Tổng thống Barack Obama bảo lưu quan điểm không triển khai bộ binh tới Iraq và Syria để tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau vụ khủng bố ở thủ đô Paris, Pháp. Chiến dịch tấn công IS hiện tại của Mỹ chỉ giới hạn ở các cuộc không kích, không sử dụng bộ binh ở cả Iraq và Syria. Sau vụ tấn công vào Paris hôm 13/11, ông Obama tuyên bố Mỹ "sẽ tăng gấp đôi nỗ lực tấn công IS". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.