Bản tin 8H: Pháp giao tàu chiến cho Nga sau họp thượng đỉnh

Tàu sân bay trực thăng đổ bộ Vladivosstok lớp Mistral. (Nguồn: reuters)
Tàu sân bay trực thăng đổ bộ Vladivosstok lớp Mistral. (Nguồn: reuters)
TPO - Một nguồn tin quân sự - ngoại giao cho biết, Paris có thể thực hiện quyết định bàn giao tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Moskva trong những ngày tới.

21h30 ngày 12/2, Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe cán bộ trung ương Nguyễn Quốc Triệu cùng giáo sư Phạm Gia Khải đến Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương. Cuộc hội chẩn diễn ra trong vòng 50 phút. GS Phạm Gia Khải cho biết, tình hình sức khỏe của ông Thanh đang xấu đi do các chức năng về máu đều kém và có dấu hiệu xuất huyết. Màng bụng có máu, nước tiểu cũng có máu. Da động nhẹ là chảy máu. (Xem chi tiết)


Trong khi các loại gà biếu tiền triệu “cháy” hàng, thì sản phẩm phục vụ cho dịp tết như bánh chưng, giò chả cũng tăng giá, bán chạy hơn mọi năm. Hơn 2.000 con gà chín cựa được chăm sóc kỹ lưỡng, cả về bộ lông, cựa, giá bán tới 5 triệu đồng/con đã “cháy” hàng. Chủ một cửa hàng giò lụa cho biết, khách đặt mua trước 23 tháng Chạp, giá giữ nguyên. Từ ngày 26 Tết, giá giò chả sẽ tăng lên từng ngày do thịt lợn trên thị trường tăng giá. (Xem chi tiết)


Hầu hết bến xe, nhà ga ở TPHCM, trong ngày 12/2, đều ken cứng người về quê đón tết, trong khi phía bên ngoài nhà ga, bến xe, tình trạng các xe dù bến cóc vẫn tung hoành. Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý các xe khách vi phạm trong dịp Tết, đặc biệt là xe dù, bến cóc, trả khách không đúng nơi quy định. Trong 5 ngày qua, đã có hàng chục trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý. (Xem chi tiết)


Ngày 12/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, lực lượng ly khai Ukraine đã bao vây 8.000 binh sỹ Chính phủ Ukraine và hy vọng số binh sỹ này sẽ đầu hàng trước khi lệnh ngừng bắn được thực thi. Theo ông Putin, quân nổi dậy đã bao vây một "nhóm đáng kể gồm 6.000 - 8000" binh sỹ Ukraine, dường như ông ám chỉ tới cuộc giao tranh gần thị trấn Debaltseve - nơi các binh sỹ Ukraine đang bị quân ly khai nã pháo liên tiếp.


Ngày 12/2, hơn 30 trung đoàn thuộc Binh chủng Tên lửa chiến lược của Nga đã tham gia các hoạt động diễn tập quy mô lớn trên địa bàn của 12 khu vực trên khắp nước Nga. Những nhóm biệt kích của đối phương giả định đã gài mìn trên tuyến tuần tra chiến đấu và sử dụng chất độc hóa học gần những vị trí dã chiến. Để xử lý nhiệm vụ bất ngờ theo chỉ thị, các đơn vị công binh, tự vệ phóng xạ, hóa học và sinh học, cùng các đơn vị chống biệt kích đã được huy động triển khai tham gia diễn tập.


Một nguồn tin quân sự - ngoại giao cho biết, Paris có thể thực hiện quyết định bàn giao tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Moskva trong những ngày tới. Quá trình chuyển giao tàu sân bay trực thăng đổ bộ Vladivosstok lớp Mistral do Pháp chế tạo có khả năng sẽ được khởi động vào đầu tuần tới. Nguồn tin trên nêu rõ: “Lệnh khởi động việc bàn giao tàu Mistral có thể sẽ được phát đi từ Điện Elysee vào đầu tuần tới và đến nửa đầu tháng Ba, tàu phải hoàn toàn sẵn sàng để bàn giao cho Nga".


Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng phát tới nay, các nước phương Tây vẫn một mực không công nhận việc khu vực Crimea sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, một trong những tờ báo hàng đầu của phương Tây là USA Today (Mỹ), ngày 11/2, đã cho đăng tấm bản đồ Ukraine mà không có bán đảo Crimea. Các đối thủ chính của USA Today trong làng báo là Wall Street Journal và New York Times vẫn bảo lưu lập trường cho rằng bán đảo nằm bên bờ Biển Đen này nằm bên trong các đường biên giới của Ukraine, bất chấp thực tế Nga đang kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên.


Theo thỏa thuận hòa bình cho Ukraine vừa đạt được, quân chính phủ và phe ly khai đồng ý rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến và lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2. Văn kiện cũng quy định, cuối năm 2015 cần cải cách hiến pháp của Ukraine, bao gồm việc phân quyền cho các khu vực Donetsk và Luhansk, đồng thời Kiev nối lại quan hệ kinh tế với miền Đông. Tuy nhiên, ông Poroshenko nói rằng, không có bất cứ thỏa thuận nào về quy chế tự trị cho miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Gary Vickers, 58 tuổi, và bạn gái Kay Clarke, 42 tuổi, đang trên đường về nhà sau chuyến mua sắm ở Paris, thì chiếc máy bay Cessna hai động cơ đâm xuống đất khi đang hạ cánh. Vickers được cho là rất "nhạy cảm với việc tính toán nhiên liệu". Trước khi cất cánh từ Paris, ông chỉ đổ 244 lít xăng vào hai thùng nhiên liệu có thể chứa 386 lít xăng. Tuy nhiên, nhà triệu phú này đã ước tính sai khoảng cách của chặng bay, nên một động cơ hết sạch xăng. Nhà triệu phú không dùng tới xăng dự trữ và xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG