Bản tin 8H: Pháp ra điều kiện chuyển giao tàu chiến cho Nga

Tàu chiến lớp Mistral
Tàu chiến lớp Mistral
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 1/1 cho biết, Pháp sẽ chỉ chuyển giao hai tàu chiến lớp Mistral mà Nga đặt hàng nếu có các dấu hiệu chắc chắn về hòa bình lâu dài ở Ukraine.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và BHXH Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Luật BHYT trong cả nước. BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Chính phủ; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám chữa bệnh của nhân dân.


Lúc 0h15 ngày 1/1, tại quán karaoke Trống Đồng, có địa chỉ tại 112 phố Bà Triệu, phường Tân Bình, Hải Dương, lực lượng chức năng  phát hiện trong phòng hát Sao Việt ở tầng 2 của quán có khoảng 30 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 2 gói nilon, các đối tượng khai nhận là ketamine, 3 viên nén dạng cục màu trắng là ma túy tổng hợp.


Ngày 1/1/2015, Công an thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế An (21 tuổi), trú thôn Khuổi Lặng, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 31/12, đối tượng An sử dụng ma túy đá, gây ảo giác và có những hành vi gây rối trật tự công cộng tại tổ 9 phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn. Khi được đưa về trụ sở Công an phường Sông Cầu, An đã dùng mũ bảo hiểm tấn công hai cán bộ Công an phường là Thiếu uý Ma Văn Vương và Thiếu uý Chu Viết Hòa. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 15h ngày 1/1/2015, chiếc xe tải BKS: 88C 04545 chạy từ Sa Pa về TP Lào Cai chở gần chục tấn sắt thép phế liệu bất ngờ bị lật nghiêng khoảng 90 độ, nằm vắt ngang chiếm hết phần đường, gây ách tắc toàn bộ giao thông trên toàn tuyến đường từ TP Lào Cai- Sa Pa và ngược lại. Vụ lật xe tại khu vực xã Trung Chải, huyện Sapa, cách TP Lào Cai 24km, làm các đoàn xe bị dồn cả hai chiều kéo dài khoảng 10km. (Xem chi tiết)


Quân ly khai Ukraine ở Lugansk mới đây đã huy động xe tăng chiến đấu chủ lực T-64, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, pháo tự hành Gvozdika...thực hiện các cuộc bắn vào mục tiêu giả định. Cuộc tập trận diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LNR), và số quân tham gia tập trận chính là lực lượng vũ trang Lugansk. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 1/1 cho biết, Pháp sẽ chỉ chuyển giao hai tàu chiến lớp Mistral mà Nga đặt hàng nếu có các dấu hiệu chắc chắn về hòa bình lâu dài ở Ukraine. Trước đó hồi cuối tháng 11, Pháp đã tuyên bố hoãn chuyển giao cho Nga chiếc tàu chiến Mistral đầu tiên, theo kế hoạch diễn ra vào mùa Thu năm 2014, "cho đến khi có thông báo sau".


Kể từ ngày 1/1/2015, Nga đã chính thức trở thành Chủ tịch luân phiên của khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi. Dự kiến vào mùa Hè tới, Nga sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ufa. Điện Kremlin cho biết: "Tổng thống Nga tuyên bố trong nhiệm kỳ làm chủ tịch BRICS, Nga dự định tăng cường hơn nữa vai trò của khối này trên thế giới".


Ngày 1/1, các lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng ở khu vực miền Bắc và Trung Bắc nước này từ tay lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn của IS ở các khu vực phía Tây Iraq. Số liệu thống kê của Chính phủ Iraq công bố ngày 1/1 cho thấy, bạo lực tại nước này đã khiến hơn 15.000 dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng trong năm 2014.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1 cho biết, đã bắt giữ một nghi can “khủng bố” sau khi đối tượng này thực hiện vụ tấn công bằng lựu đạn bất thành tại khu vực gần văn phòng của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ở thành phố Istanbul. Cảnh sát trưởng Istanbul, ông Selami Altinok cho biết “vụ tấn công” do một người đàn ông tình nghi là “thành viên một tổ chức khủng bố” tiến hành và nhằm vào lực lượng cảnh sát ở bên ngoài Dinh Tổng thống.


Truyền thông Trung Quốc ngày 1/1 đưa tin, thảm họa giẫm đạp ở Thượng Hải đêm giao thừa khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 47 người bị thương có khả năng xuất phát từ việc nhiều người đổ xô tranh giành những tờ tiền giả ném xuống từ một tòa nhà. Lực lượng cảnh sát Thượng Hải cho biết, hiện họ chưa chính thức xác nhận thông tin vụ việc và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.