Bản tin 8H: Pháp tiếp tục bị đe dọa khủng bố

Binh sỹ Pháp tăng cường tuần tra tại thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Pháp tăng cường tuần tra tại thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Harith al-Nadhari, một nhân vật cấp cao của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) tại Yemen, đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới tại Pháp tiếp sau các vụ khủng bố nhằm vào tòa báo Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái ở Paris.

21h ngày 9/1, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, sau thời gian chữa trị bệnh tại Mỹ, đã về đến Đà Nẵng để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Khi nghe tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ 19 giờ hàng ngàn người dân đã có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng để đón ông. Hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương sẽ tiến hành hội chẩn, bố trí các giáo sư giỏi đầu ngành phối hợp trong điều trị, chăm sóc sức khoẻ; các chuyên gia Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác trong việc chữa trị bệnh cho ông Thanh. 


Tối 9.1, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh kèm theo mưa nặng hạt. Tại Trạm Tôn, cách thị trấn Sapa (Lào Cai) khoảng 13km đã có tuyết rơi. Khoảng 17h30 ngày 9/1, tuyết đã bắt đầu rơi trên đỉnh Fansipan. Đến 20h30, tuyết bắt đầu rơi ở đèo Ô Quy Hồ và lan dần xuống thị trấn Sapa. Lúc 23h30 đêm, thị trấn Sapa vẫn đang mưa rào. Tuyết đã rơi rất gần, chỉ còn cách Sapa chừng 5-6km.


Ngày 9/1, bà Bạch Thị Lân- Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Trạm trưởng Trạm y tế xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn do đã vi phạm quy chế chuyên môn dẫn đến việc tiêm nhầm vaccine DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) cho phụ nữ có thai. Trước đó, ngày 20/12/2014, tại Trạm y tế xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra việc tiêm không đúng chủng loại vaccine DPT thay vì tiêm chủng vaccine AT (uốn ván) cho 31 phụ nữ có thai do sai sót của cán bộ y tế.


Sau nhiều ngày tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản và xử phạt những trường hợp vi phạm luật giao thông trên cây cầu Nhật Tân - Hà Nội. Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải cho biết: “Lực lượng CSGT đội 2 đã bố trí lực lượng đảm bảo ATGT trên cầu, các lực lượng tổ chức tuần tra, nhắc nhở và xử lý các phương tiện cố tình vi phạm”. Trong chiều 8/1, hơn 10 trường hợp đã bị xử phạt về việc vi phạm luật giao thông trên cầu. Sáng 9/1, dù nhiệt độ ngoài trời trên cầu Nhật Tân dưới 10 độ C nhưng có nhiều phương tiện ô tô, xe máy vẫn dừng đỗ trên cầu để tham quan, chụp ảnh.


Khoảng 10h30 ngày 9/1, trên đường Trường Chinh (thuộc tổ 9, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người phải nhập viện cấp cứu. Xe khách 16 chỗ BKS 81M - 3223 đang lưu thông hướng TP. Buôn Ma Thuột về Pleiku thì bất ngờ lao lên lề đường, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè rồi lật nghiêng, trên xe lúc này có khoảng 4-5 hành khách. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Đêm qua, cảnh sát đã tiêu diệt Cherif và Said Kouachi (hung thủ vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo), đồng thời giải thoát một con tin bị hai tên khủng bố này giữ trong xưởng in ở thị trấn Dammartin. Cùng ngày, cảnh sát tiêu diệt một người có thể liên quan hai anh em nhà Kouachi - một tay súng giữ vài con tin trong siêu thị Hypercacher ở Paris. Nhưng ít nhất 4 con tin thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Nhóm giám sát SITE ngày 9/1 cho biết, Harith al-Nadhari, một nhân vật cấp cao chuyên trách lĩnh vực luật Hồi giáo của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda trên Bán đảo Arab (AQAP) tại Yemen, đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới tại Pháp tiếp sau các vụ khủng bố nhằm vào tòa báo Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái ở Paris.


Khẳng định sự phi lý trong tuyên bố của Thủ tướng Ukraine Arseni Yatsenyuk về “cuộc xâm lăng của Liên Xô vào Đức và Ukraine”, Moscow đã có công hàm yêu cầu Berlin thể hiện chính kiến đối với phát biểu trên. Theo Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Liên bang Nga, ông Vladimir Titov, phát biểu của Thủ tướng Ukraine Arseni Yatsenyuk về “cuộc xâm lăng của Liên Xô vào Đức và Ukraine”, và rằng “Nga đang tìm cách viết lại lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ II" là không thể chấp nhận được. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết: “Các cuộc xung đột ở Ukraine khiến gần 4.000 người chết, không chỉ đe dọa an ninh và ổn định châu Âu, mà còn gợi cho người ta cảm giác về sự trở lại của bóng ma Chiến tranh Lạnh”. Theo người đứng đầu tổ chức Liên Hợp Quốc, Ukraine đang là thách thức thực sự đối với cộng đồng quốc tế. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đến trụ sở Quốc hội để bảo vệ bản thân trước cáo buộc bà phải chịu trách nhiệm về thất bại của chương trình trợ giá gạo trị giá hàng tỷ USD. Nếu bị tuyên có tội, bà Yingluck có thể sẽ bị cấm tham gia hoạt động chính trị trong 5 năm. Trước Quốc hội, bà Yingluck nói rằng, tiến trình luận tội bà là vô ích vì bà hiện không còn giữ bất kỳ vị trí chính trị nào. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.