Bản tin 8H: Pháp tính đưa đặc nhiệm tới Syria chống IS

Đặc nhiệm Pháp
Đặc nhiệm Pháp
TPO - Một nguồn tin tiết lộ, Pháp đang cân nhắc việc triển khai một tốp binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria.

Trước việc hàng đoàn xe tải đeo logo chạy trên phố cấm không phép và xả bùn thải ra đường Trần Duy Hưng vừa qua, chiều 19/11, đại diện liên ngành Công an - GTVT Hà Nội cho biết, trách nhiệm thuộc lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường. Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định, xe tải chạy từ công trường ra hoặc chạy trên đường để rơi phế thải, ảnh hưởng đến giao thông, môi trường thì CSGT, TTGT chịu trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, hơn 300 nhà đầu tư tham dự hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Theo đó, ACV sẽ bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 10/12. Tổng số cổ phần bán ra là 77.804.122 cổ phần (tương ứng 3,47% vốn điều lệ), mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần, giá khởi điểm: 11.800đồng/cổ phần. Theo Thứ trưởng GTVT Nguyễn Nhật, việc cổ phẩn hóa ACV sẽ tạo ra nguồn lực để tiếp tục phát triển hạ tầng hàng không, trong đó có sân bay Long Thành. (Xem chi tiết)


Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, trong đó xử phạt hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp. Trong đó, người tham gia bán hàng đa cấp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không chính xác về hàng hóa được chào bán sẽ bị phạt tiền từ 1​-3 triệu đồng. Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với người tham gia bán hàng đa cấp có hành vi yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc hoặc phải mua một lượng hàng nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.


Ngày 19/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 23 ở Philippines, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, các nền kinh tế cần tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, ưu tiên hợp tác xóa đói nghèo, giảm khoảng cách phát triển, hợp tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững, du lịch xanh… Chủ tịch nước cho rằng, APEC cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kỹ thuật và hỗ trợ nâng cao năng lực của các thành viên đang phát triển, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế, thương mại thế hệ mới... (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ra lệnh tăng cường các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Cùng ngày, trong một dự thảo nghị quyết trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Pháp đã kêu gọi cơ quan này cho phép các quốc gia "thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết" để đấu tranh chống IS. Ngoài ra, văn kiện này cũng hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc tăng cường và phối hợp nỗ lực để ngăn chặn các hành vi khủng bố do IS thực hiện.


Một nguồn tin tiết lộ, Pháp đang cân nhắc việc triển khai một tốp binh sĩ lực lượng đặc nhiệm tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria. Trong bối cảnh chiến dịch không kích khủng bố tại Syria của Nga rõ ràng mang lại hiệu quả, Pháp có thể triển khai các đơn vị biệt kích tại Syria, như người Mỹ đã làm trước đó. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius từng nói rằng, Paris bác bỏ ý tưởng triển khai binh sĩ liên quân trên mặt đất tại Syria, cho rằng hành động như vậy sẽ “hoàn toàn phản tác dụng”. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 19/11 đã công bố một đoạn video đe dọa Nhà Trắng bằng các vụ đánh bom tự sát và bom xe, đồng thời tuyên bố sẽ tiến thành các vụ tấn công khác trên đất Pháp. Đe dọa trên diễn ra chỉ một ngày sau khi IS đăng tải trên mạng một video có hình ảnh thành phố New York, ám chỉ rằng thành phố lớn nhất nước Mỹ cũng là mục tiêu. Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa bình luận gì về video trên. (Xem chi tiết)


Nostradamus – nhà tiên tri nổi tiếng trong thế kỷ 16 của Pháp từng dự đoán những kẻ khủng bố sẽ chiếm cứ nhiều nơi ở châu Âu và những hành động này sẽ châm ngòi một cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 3. Nostradamus được cho là đã dự đoán chính xác sự phát triển của quân đội Napoleon và Hitler như là 2 trong 3 thế lực trên thế giới chống Chúa. Nhiều nhà nghiên cứu về vị tiên tri nổi tiếng qua đời năm 1566 này đã bị thuyết phục khi thấy ông tiên đoán chính xác những hành vi man rợ của tổ chức IS tại Trung Đông, bao gồm cả tuyên bố gần đây về việc sẽ chiếm lĩnh toàn bộ các vùng đất châu Âu để xây dựng Đế chế của mình. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ John McCain đã kêu gọi Mỹ triển khai 10.000 lính bộ binh tới Syria để truy quét các lực lượng khủng bố sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris của Pháp cuối tuần trước khiến hơn 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Ông McCain cho rằng IS là “đứa con đỡ đầu” của mạng lưới khủng bố al-Qeada và Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Ngày 19/11, một kẻ mang theo dao đã xông vào tòa nhà văn phòng khu vực Trung Đông của kênh truyền hình Nga RT đóng tại Tel Aviv, Israel tấn công làm hai người có mặt tại đây thiệt mạng. Một người phát ngôn cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bị bắt và tên này đã tấn công những người tới cầu nguyện buổi chiều, tại một cửa hàng bán các vật phẩm tôn giáo Do Thái. Sau khi vụ tấn công xảy ra, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa tòa nhà. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG