Bản tin 8H: Phát hiện bom khủng, nặng 300kg ở Hà Tĩnh

Quả bom nặng khoảng 300kg, còn nguyên kíp nổ
Quả bom nặng khoảng 300kg, còn nguyên kíp nổ
TPO - Ngày 19/11, thông tin từ Lữ đoàn công binh 414 - Bộ tư lệnh quân khu 4 cho biết, tổ đội rà soát bom mìn của đơn vị vừa phát hiện một quả bom khủng được chôn sâu dưới đất.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (20/11) của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thì ở mỗi vùng miền sẽ khá khác biệt. Thời tiết đẹp nhất sẽ là Bắc Bộ, nắng dịu bớt nhờ có mây nên cảm giác sẽ không còn nóng như những ngày trước đó. Theo tin mới nhận nhất từ dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn thì khu vực giữa và Nam Biển Đông đang có mưa rào và dông mạnh. Khu vực miền Trung và Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.


Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, sáng 19/11, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, tổ chức vây bắt 14 tàu cùng nhiều đối tượng đang hoạt động khai thác và vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Hồng, địa bàn Hà Nội. Tại thời điểm bị phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, các tàu trên đều không xuất trình được Giấy phép kinh doanh hoạt động vận chuyển, khai thác tài nguyên cát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.


Do không còn thích hợp với kỷ nguyên công nghệ số, cột phát sóng cao 125 m từng là biểu tượng một thời của Đài truyền hình Việt Nam được phá bỏ. Cột phát sóng sát cổng Đài truyền hình Việt Nam trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình, Hà Nội), khánh thành ngày 19/6/1997. Trước đây nó dùng để phát 3 kênh 9 (VTV1), 11 (VTV2) băng VHF và 22 (VTV3) băng UHF analog. Tuy nhiên, kể từ khi hệ thống truyền hình analog dừng hoạt động, cột phát sóng này không còn tác dụng.


Ngày 19/11, thông tin từ Lữ đoàn công binh 414 - Bộ tư lệnh quân khu 4 cho biết, tổ đội rà soát bom mìn của đơn vị vừa phát hiện một quả bom khủng được chôn sâu dưới đất. Khoảng 8 giờ (ngày 18/11), trong khi thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến đường 70, đoạn đi qua huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tổ đội thuộc Lữ đoàn công binh 414 - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phát hiện một quả bom còn nguyên kíp nổ ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh. Quả bom nặng khoảng 300kg. Ngay lập tức, tổ đội rà soát bom mìn báo lên cấp trên xin tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu quá quả bom. Đến 17h cùng ngày, quả bom được xử lý an toàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h15 ngày 19/11, tại khu vực đường ven biển thuộc ấp Bình Hải, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương. Theo người dân có mặt tại hiện trường, hai xe máy biển số 72G1- 360.15 và 72H7-5870 trên chở sáu thanh niên chạy cùng chiều. Đến đoạn đường trên đã xảy ra va chạm rất mạnh khiến 4 người tử vong. Hai người khác bị thương được người dân chở đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, gần đó có một xe tải dừng lại. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 27 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích và pháo kích nhằm vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo. Ngoài ra, SOHR cũng cho hay các vụ oanh tạc quy mô lớn đã diễn ra ở khắp khu vực phía Đông của thành phố vốn bị tàn phá này. Những tháng gần đây, quân đội Syria với sự yểm trợ của không quân Nga đã bao vây khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông Aleppo, kêu gọi các tay súng tự nguyện đầu hàng hoặc rời khỏi thành phố. Theo Liên hợp quốc, vẫn còn khoảng 250.000 dân thường bị mắc kẹt ở khu vực phía Đông Aleppo.


Ngày 19/11, Thụy Sĩ khẳng định các máy bay tiêm kích của nước này chỉ tiến hành hoạt động kiểm tra thông thường khi bay gần một máy bay của Chính phủ Nga đang trên đường tới Peru. Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ cho biết hai chiếc máy bay F/A-18 của nước này đã bay gần máy bay của Nga trong 7 phút trên lãnh thổ Thụy Sĩ. Theo Bộ trên, những hoạt động kiểm tra như vậy được tiến hành khoảng 400 lần trong 1 năm nhằm kiểm tra tỉ mỉ danh tính của các máy bay thuộc các chính phủ nước ngoài.


Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đã gặp ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2012, ông Mitt Romney, sự kiện nhiều khả năng làm dấy lên các đồn đoán rằng ông Romney có thể trở thành Ngoại trưởng Mỹ mới. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ 20 phút, ông Trump cho biết cuộc gặp gỡ "đã diễn ra tuyệt vời". Trong khi đó, ông Romney cho biết cuộc thảo luận đã "trọn vẹn và đi vào chiều sâu". Tuy nhiên, ông Romney đã phớt lờ các câu hỏi liên quan đến việc ông được đề nghị về một vị trí trong nội các mới.

MỚI - NÓNG