Bản tin 8H: Phát hiện 'kho' bom, đạn dưới trụ sở Huyện uỷ

Số bom mìn được phát hiện.
Số bom mìn được phát hiện.
TPO - Công nhân đào đất sâu xuống dưới 3 m thì phát hiện nhiều loại bom, đạn còn sót lại sau chiến tranh. Lực lượng công binh đã xử lý, thu gom 200 kg bom, đạn các loại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (20/5), Bắc Bộ giảm mưa, chủ yếu xuất hiện vào sáng sớm và đêm, ngoài ra, nhiệt độ tăng nhẹ, trưa và chiều trời hửng nắng. Cùng lúc, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông kèm gió mạnh.


Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng với đề xuất nâng mức xử phạt tối đa từ 100 triệu đồng lên tối đa 150 triệu đồng với chủ đầu tư chậm tiến độ. Tuy nhiên, mức phạt này dường không đủ “thấm”, chủ đầu tư vẫn chây ỳ không bàn giao nhà, trong khi khách hàng thì như ngồi trên lửa. (Xem chi tiết)

Ngày 19/5, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã trực tiếp khảo sát và thực hiện thu gom nhiều bom mìn tại công trình sửa chữa trụ sở làm việc của Huyện ủy Tam Bình. Qua phân loại, có nhiều loại vũ khí còn sót lại sau chiến tranh như: đạn cối 61mm, lựu đạn M67, mìn Claymore, cối 100 (pháo sáng) và đạn nhọn các loại… với tổng số hơn 200 kg. Sự việc được phát hiện vào sáng 18/5, một số công nhân đào sâu xuống lòng đất khoảng 3m, khi đang thi công sửa chữa công trình trụ sở làm việc của Huyện ủy Tam Bình. Số bom mìn này nằm lẫn trong đất. Hầu hết số bom đạn này đã rỉ sét nhưng còn khả năng nổ, nguy cơ mất an toàn cao. 


Mặc dù trời không mưa gió nhưng một cây trôm lớn tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bật gốc đè lên 2 xe máy đang lưu thông. Sự việc xảy ra vào lúc 17/ngày 19/5, tại TP Vũng Tàu. Thời điểm đó, hai chiếc xe máy đang lưu thông hướng đường Lê Lợi – Trần Phú, khi đến ngã tư đèn đỏ tại bệnh viện Lê Lợi, bất ngờ bị một cây trôm lớn, đường kính khoảng 80 cm đổ ngang đường, đè lên. Tại hiện trường, chiếc xe cup BKS 72C1-62069 bị cây đè bẹp dúm, riêng chiếc xe kia bị hư hỏng phần đầu. May mắn cả 2 người điều khiển xe đều không bị thương.


Sau khi chiếc xe tải chở cám đâm vào vách núi khiến 2 người tử vong, hàng chục người dân địa phương đã lao vào “hôi của”, bất chấp sự ngăn cản của công an viên. Sự việc đau lòng trên xảy ra sáng 18/5 tại địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Trước đó, chiều cùng ngày, trên một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một vụ tai nạn thảm khốc, khi chiếc xe tải BKS 27C đâm thẳng vào vách núi. Hai người đã tử vong, một người khác bị thương trong vụ việc. Đáng chú ý, kèm theo các thông tin trên, người đăng tải đưa thêm nhiều hình ảnh về việc người dân đã lao vào “hôi của”, lấy cám mang về nhà. Thậm chí, có người còn huy động cả xe công nông, xe máy để chở cám cho… thuận tiện. Tối 19/5, ông Bùi Minh Trẩm, Trưởng công an xã Quy Hậu xác nhận thông tin kể trên. (Xem chi tiết)

Ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thống nhất quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lý Hùng Thanh, vì có quan hệ bất chính. Ông Lý Hùng Thanh (57 tuổi), là Bí thư chi bộ, giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai từ tháng 2/2010 đến nay. Theo quyết định kỷ luật, ông Thanh là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan nhưng thiếu gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. (Xem chi tiết)


Ngày 19/5, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim In-ryong khẳng định nước này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân, chừng nào Mỹ vẫn theo đuổi "chính sách thù địch" nhằm vào Bình Nhưỡng.  Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Kim bác bỏ những cáo buộc cho rằng Triều Tiên đứng đằng sau các vụ tấn công mạng với quy mô toàn cầu trong thời gian gần đây. Ông Kim gọi những cáo buộc này là "lố bịch" và cho rằng mỗi khi có chuyện gì bất thường xảy ra, Mỹ cùng các lực lượng thù địch lại tìm cách để gắn những sự kiện đó cho Bình Nhưỡng.


Ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với cuộc khủng hoảng Triều Tiên sẽ là "thảm họa trên quy mô không thể tin nổi" và Washington đang phối hợp với cộng đồng quốc tế để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Mattis nêu rõ: "Chúng tôi đang tiếp tục làm việc về vấn đề này. Nếu tình hình hướng tới một giải pháp quân sự thì đó sẽ là một thảm kịch trên quy mô không thể tin nổi. Do vậy, các nỗ lực của chúng tôi là hợp tác với Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tìm ra một lối thoát cho tình hình hiện nay."

Ngày 19/5, 11 dân thường Afghanistan thiệt mạng sau khi chiếc xe chở họ đã cán phải một quả bom do lực lượng Taliban đặt bên đường ở khu vực Zarghon Shahir, tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 60km về phía Nam. Thống đốc tỉnh Logar Halim Fidai cho biết trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 5 trẻ em. Các nạn nhân này là thành viên của một gia đình vừa tham dự một đám cưới ở tỉnh trên.


Tổng thống Donald Trump ngày 19/5 đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị nhà lãnh đạo Mỹ. Điểm đến đầu tiên của ông là đồng minh quan trọng ở Trung Đông, Saudi Arabia, tiếp theo là Israel trước khi ông dự các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Italy và Bỉ. Giữa cơn sóng gió chính trị hiện nay, nếu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump diễn ra suôn sẻ, thì đó cũng đã được coi là một thành công.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.