Bản tin 8H: Phát hiện rung chấn bất thường gần bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Theo ảnh chụp vệ tinh, quanh khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún. Ảnh: 38North.
Theo ảnh chụp vệ tinh, quanh khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún. Ảnh: 38North.
TPO - Các chuyên gia Mỹ đã phát hiện những rung chấn gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên vào ngày 9/12 và được cho là dư chấn từ vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay vào tháng 9 của Bình Nhưỡng.

Sáng nay, ngày 10/12/2017, tại Thủ đô Hà Nội diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nhất của tuổi trẻ cả nước: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Hội tụ 1.000 gương mặt ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội diễn ra trong thời điểm bản lĩnh và hoài bão lớn lao của tuổi trẻ, sức trẻ đang được đất nước kỳ vọng hơn bao giờ hết. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết chủ đạo trong ngày chủ nhật cuối tuần tại các tỉnh miền Bắc vẫn là nhiều mây, không mưa, trưa chiều mây mỏng. Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc xuống, sáng sớm nay, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh khác thuộc miền Đông Nam Bộ khá thấp, dao động ở mức 19-22 độ, trời rét nhẹ. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay 10/12, thời tiết sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái hanh khô, trời nắng với nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng 32-33 độ. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h20 ngày 9/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nữ sinh lớp 8 tử vẫn trên dòng sông Lam trước đó. Thi thể hai nữ sinh được phát hiện cách vị trí tự vẫn khoảng 20m. Theo đó, khoảng 17h40 cùng ngày, khi tham gia giao thông trên cầu treo Dùng bắc qua sông Lam, đoạn chạy qua địa bàn thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Người dân bàng hoàng khi thấy hai nữ sinh xuất hiện phía dưới chân cầu. Hai nữ sinh này cùng nhau đi từ phía bờ sông hướng ra giữa dòng sông Lam đang cuộn chảy. Mọi người hô hoán, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh không ai kịp ứng cứu. Hai em nhanh chóng mất hút giữa dòng nước. Được biết hai nữ sinh trên là N.T.D. (SN 2004, trú tại xã Thanh Lĩnh) và L.T.T.T (SN 2004, trú ở xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương), cả hai cùng là bạn học, bạn thân của nhau. Được biết, trước khi 2 em nhảy từ cầu tự vẫn có để lại bức thư cho gia đình. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa rõ nội dung bức thư. 


Ngày 10/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, Tp. Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.
Riêng Cao Văn Mạnh (14 tuổi, Tp. Pleiku), cơ quan điều tra xác định chưa có dấu hiệu liên quan đến vụ án, cho gia đình bảo lãnh về. Trước đó, khoảng 12h30 trưa 6/12, do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook, Huỳnh Văn Dũng đã lấy một khẩu súng tự chế, bọc trong túi quần, điều khiển xe máy chở Mạnh tìm thấy Đinh Hoàng Long (SN 2001, học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Tp. Pleiku) tại một quán nước tại phường Trà Bá, Tp. Pleiku, cách trường THPT Nguyễn Chí Thanh khoảng 300m. Cả hai đối tượng trên lao đến đánh Long. Sau đó Dũng rút súng bắn hai phát, một viên đạn trúng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Ba ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, Dải Gaza, Bờ Tây và Jerusalem chìm sâu trong làn sóng biểu tình, bạo lực do người Palestine phát động. Làn sóng biểu tình được gọi là “ngày của cơn thịnh nộ” lan rộng khắp nơi, dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine phản đối việc công nhận Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Theo thông tin cập nhật, ít nhất 2 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương trong các cuộc xung đột. (Xem chi tiết)


Ngày 9/12, hàng nghìn người dân Israel đã đổ ra khắp các tuyến đường tại thủ đô Tel Aviv để tham gia cuộc biểu tình chống tham nhũng, nhằm kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Truyền thông địa phương ước tính hơn 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình này. Một số cuộc biểu tình quy mô nhỏ cũng diễn ra tại các thành phố khác của Israel. 


Ngày 9/12, phía quân đội Iraq tuyên bố, quân chính phủ đã giải phóng tất cả vùng lãnh thổ bị lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm lĩnh. Quân chính phủ hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Iraq-Syria. (Xem chi tiết)


Nga đang tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) ký năm 1987 và dự kiến tiếp tục thực thi thỏa thuận này. Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đưa ra ngày 9/12 nhằm đáp trả thông báo của Mỹ trước đó, cho rằng INF đang bị đe dọa do hoạt động của tên lửa hành trình Nga. 


Các chuyên gia Mỹ đã phát hiện những rung chấn gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên vào ngày 9/12 và được cho là dư chấn từ vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay vào tháng 9 của Bình Nhưỡng. "Đây có thể là rung chấn do vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân lớn khiến vỏ Trái Đất dịch chuyển và cần thời gian để nó ổn định trở lại", Reuters dẫn lời đại diện của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết.

MỚI - NÓNG