Bản tin 8H: Phát hiện thi thể hai mẹ con dưới kênh ở Cà Mau

TPO - Hai mẹ con ở Cà Mau chạy vỏ lãi đến nhà người quen nhưng sau đó không liên lạc được, rồi được phát hiện đã chết dưới kênh.

Khoảng 4h30 sáng 10/1, một người dân phát hiện 2 thi thể người dưới kênh Zê Rô (ấp 7, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Cơ quan chức năng xác định 2 thi thể trên là bà H.T.A (47 tuổi, ngụ ấp 17, xã Nguyễn Phích) và cháu Đ.C.T (3 tuổi, con bà A.). Theo lời người nhà nạn nhân, trước đó bà A. chạy vỏ lãi (phương tiện lưu thông đường thủy) chở theo con đến nhà người quen. Đêm xảy ra sự việc gia đình không liên lạc được với 2 mẹ con, đến rạng sáng thì nhận được tin dữ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 9-12 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.


Trong kì điều hành diễn ra chiều nay ngày 11/1/2021, mỗi lít xăng có thể tăng 350-550 đồng còn dầu có thể tăng 150-200 đồng. Nguyên nhân giá xăng dầu được dự báo sẽ tăng trong kì điều hành diễn ra chiều nay dựa trên dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore tăng mạnh trong nửa tháng qua. Bình quân mỗi thùng RON 92 có giá 55,7 USD và RON 95 giá 56,8 USD, tăng gần 5% so với kỳ trước. Mỗi thùng dầu hoả tăng gần 2% lên 55,6 USD. Theo các chuyên gia xăng dầu, với những biến động từ giá xăng dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước buộc phải có kỳ tăng thứ tư liên tiếp.


Chiều ngày 10/1, ông Lý Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, vừa giải cứu thành công một phượt thủ bị rơi từ mỏm đá "tử thần" Pải Lủng xuống khe núi vào trưa cùng ngày. Theo đó, vào khoảng 11h cùng ngày, một đoàn phượt thủ đã lên chụp ảnh tại khu vực mỏm đá "tử thần" Pải Lủng. Nam du khách M.T.H (đến từ tỉnh Sơn La) sau đó bị trượt chân rơi xuống khe đá. Rất may, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn điều trị.


Ngày 10/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, tổ công tác thuộc Đồn biên phòng Bảo Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm 37 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam lúc 3h30 ngày 9/1, ở khu vực mốc 1126 thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Nhóm công dân này có hộ khẩu ở các tỉnh thành khác nhau, gồm Lai Châu, Lào Cai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên và Vĩnh Long. Theo khai nhận, nhóm người này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, giờ tìm cách về Việt Nam đón Tết Nguyên đán.


Tối 10/1, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Thanh Hóa. Bệnh nhân 1514 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8/1, bệnh trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trên chuyến bay QH9415, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa. Hiện có tổng số 17.634 người đang được cách ly tập trung. Số ca điều trị khỏ là 1.361 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 10/1, khi vừa qua ngã tư Thủ Đức khoảng 200m (địa phận thuộc phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TPHCM), đầu xe container mang biển số TPHCM kéo theo rơ móc chở thùng hàng bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế vội dừng xe, bung cửa thoát ra ngoài rồi hô hoán nhờ mọi người hỗ trợ dập lửa, nhưng bất thành. Sau khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa, toàn bộ phần đầu xe đã bị thiêu rụi. Thùng hàng phía sau xe cũng bị cháy xém. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG