Bản tin 8H: Phiến quân dừng đàm phán, tố Syria vi phạm lệnh ngừng bắn

Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo ngày 23/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo ngày 23/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 2/1, khoảng 10 nhóm phiến quân Syria thông báo hoãn cuộc đàm phán hòa bình đã được lên kế hoạch diễn ra trong tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan với cáo buộc Chính phủ Syria "vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài được 4 ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay (3/1) khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Trời rét. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 2/1, là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh luồng tuyến xe khách cố định tại các bến xe. Với sự quyết liệt của Sở GTVT Hà Nội, hầu hết các doanh nghiệp vận tải đã chấp thuận chuyển hoạt động sang bến xe Nước Ngầm. Từ sáng ngày 2/1 nhiều doanh nghiệp vận tải chạy tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, … đã chấp nhận chuyển sang hoạt động tại bến xe Nước Ngầm. Cơ bản các xe đã tuân thủ chỉ thị của Sở GTVT. Chỉ còn một số trường hợp đơn lẻ đón khách gần bến, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các xe về đúng bến chứ chưa xử lý. (Xem chi tiết)


Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết: Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco vừa họp thông qua việc xin ý kiến cổ đông để miễn nhiệm một số nhân sự thuộc HĐQT và bổ sung người thay thế. Theo đó, HĐQT Sabeco thông qua việc miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải. HĐQT Sabeco cũng thống nhất thông qua việc tiến hành xin ý kiến đại hội đồng cổ đông, để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2015-2018 đối với ông Vũ Quang Hải.


Chiều 2/1, người dân sống tại chung cư Phùng Hưng nằm ngay giao lộ Phùng Hưng – Nguyễn Trãi (quận 5) phát hiện khói lửa bốc cao tại một căn hộ trên tầng 4. Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán để những người bên trong căn hộ và lân cận tháo chạy ra ngoài. Nhiều cụ già, trẻ nhỏ được người thân nhanh chóng di chuyển xuống đất an toàn. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 8 đã điều động 7 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận khống chế hoàn toàn trước khi ngọn lửa bén sang những căn hộ bên cạnh.


Khoảng 18h30 tối 2/1 tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Đào Trinh Nhất (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), xe máy mang BKS: 36B2 – 050... đang lưu thông trên đường Đào Trinh Nhất hướng từ đường Kha Vạn Cân về đường Phạm Văn Đồng đã cho xe vượt đèn đỏ dẫn đến xảy ra va chạm với một xe đạp điện và một xe máy mang BKS: 61T8 – 24. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.


Chiều 2/1, tài xế Dương Văn Trúc (21 tuổi, ngụ huyện Phù Cát) lái xe tải chở thức ăn gia súc chạy từ Nam ra Bắc đến huyện Phù Mỹ (Bình Định) trên tuyến tránh quốc lộ 1 do tránh ổ gà đã va quệt với ôtô khách giường nằm chạy ngược chiều. Xe tải chao đảo rồi lật nghiêng trên quốc lộ 1 gây ách tắc giao thông. Sau cú va quẹt mạnh, nhiều mảng kính phía bên trái ôtô khách giường nằm vỡ nát trống hoác, hơn 20 hành khách hoảng hốt chen nhau thoát thân. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. 


Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos sắp tới, sự kiện dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump cũng như làn sóng phản đối gia tăng của công chúng đối với giới chóp bu chính trị và toàn cầu hóa. Bà Merkel đã tham dự hội nghị thường niên tập trung nhiều lãnh đạo chính trị, giám đốc điều hành và các nhân vật nổi tiếng tại Thụy Sĩ này tới 7 lần kể từ khi trở thành thủ tướng Đức năm 2015. Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel nói rằng bà sẽ không tham dự diễn đàn năm nay, được tiến hành từ ngày 17-20/1 với chủ đề "Lãnh đạo lắng nghe và có trách nhiệm". Ông Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.


Ngày 2/1, Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Sean Spicer tuyên bố không có bằng chứng cho thấy tin tặc Nga tác động đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua và thật vô trách nhiệm khi rút ra kết luận trước khi nhận được báo cáo tình báo cuối cùng. Hôm 31/12, ông Trump đã lên tiếng phản đối việc nhanh chóng đổ lỗi cho Nga truy cập hệ thống thư điện tử của Mỹ. 


Ngày 2/1, trong chuyến thăm tới Iraq, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định cuộc chiến giành lại Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể thắng lợi vào mùa Xuân 2017. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết một thành viên trong liên minh quốc tế đang chiến đấu chống lại IS đã bị tiêu diệt trong một "vụ tai nạn không liên quan đến chiến đấu". Lực lượng Chiến đấu Hỗn hợp Chung không tiết lộ danh tính và quốc tịch của người này, tuy nhiên khẳng định vụ việc đang được điều tra.


Ngày 2/1, khoảng 10 nhóm phiến quân Syria thông báo hoãn cuộc đàm phán hòa bình đã được lên kế hoạch diễn ra trong tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan với cáo buộc Chính phủ Syria "vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài được 4 ngày. Trong một tuyên bố chung, các nhóm trên nói: "Vì việc vi phạm vẫn tiếp tục, các nhóm nổi dậy tuyên bố... đóng băng tất cả cuộc thảo luận liên quan tới đàm phán tại Astana," ám chỉ cuộc đàm phán được lên kế hoạch diễn vào cuối tháng Một, được tổ chức bởi Nga - nước ủng hộ chế độ Syria, và Thổ Nhĩ Kỳ - nước ủng hộ các phiến quân.

MỚI - NÓNG