Bản tin 8H: Phiến quân Hồi giáo dọa tấn công Mỹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn của Iraq và buộc Mỹ phải tiến hành các cuộc không kích đầu tiên kể từ khi rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này hồi năm 2011, đã cảnh báo rằng chúng sẽ tấn công người Mỹ "ở bất cứ nơi nào".

Thành ủy Hà Nội vừa kết luận về việc lựa chọn phương án xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội-Tuyến số 1. Cụ thể, trong 3 phương án đề xuất nghiên cứu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cơ bản nhất trí với phương án 3 đề xuất vị trí xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu.


Ngoại trưởng Ukraine, Pavlo Klimkin hôm nay yêu cầu Nga phải đóng cửa biên giới khi tuyên bố, chấm dứt hậu thuẫn cho phe ly khai miền đông nước này. Quân đội Ukraine hôm qua thông báo đã đạt được bước tiến quan trọng khi giành quyền kiểm soát một trụ sở cảnh sát thuộc Luhansk.

Ông Klimkin đang tham gia phiên đàm phán nhằm hướng tới một thoả thuận ngừng bắn cho miền đông cùng Ngoại trưởng các nước Đức, Pháp và Nga tại thủ đô Berlin. (Xem chi tiết)


Đoàn xe chở người tị nạn trên đường rời khỏi thành phố Luhansk ở miền đông Ukraine hôm qua bị trúng rốc-két và đạn cối, dẫn tới nhiều thương vong. Ukraine đổ lỗi cho lực lượng nổi dậy, trong khi Mỹ lên án vụ pháo kích, song cho biết họ không thể xác nhận bên nào phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. (Xem chi tiết)


Lực lượng ly khai thuộc nước Cộng hoà Donetsk (DPR) tự phong cho biết, quân đội chính phủ Ukraine vừa qua đã sử dụng vũ khí hoá học trong các cuộc giao tranh tại Donetsk. Vũ khí hóa học Kiev bị cáo buộc sử dụng tương tư bom phốt-pho, vốn thuộc danh mục bị cấm theo Hiệp định Geneva về chiến tranh. Phe ly khai từng cho biết, sẽ gửi mẫu bằng chứng sang trung tâm kiểm định tại Nga để xác định, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay tuyên bố, Moscow có quyền triển khai binh lính ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông Lavrov cũng dẫn lại các trường hợp đạn pháo từ phía Ukraine bắn sang lãnh thổ Nga, gây thương vong cho dân thường Nga gần đây. Nga có quyền thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện đang chiếm đóng nhiều khu vực rộng lớn của Iraq và buộc Mỹ phải tiến hành các cuộc không kích đầu tiên kể từ khi rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này hồi năm 2011, đã cảnh báo rằng chúng sẽ tấn công người Mỹ "ở bất cứ nơi nào" nếu các cuộc oanh kích đánh trúng các thành viên của nhóm này.


Nga sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc báo cáo chi tiết công tác điều tra nguyên nhân tai nạn của chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ phía Đông Ukraine hôm 17/7. Trong khi đó, đại diện của Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan đứng đầu nhóm điều tra quốc tế vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi gần Donetsk, cho biết kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố trong tuần đầu tiên của tháng 9/2014. (Xem chi tiết)


Ngày 18/8, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) vào tháng tới để bàn về việc đối phó với sự gia tăng các chiến binh nước ngoài tại Iraq và Syria. Đây sẽ là lần thứ 2 ông Obama chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sau cuộc họp về không phổ biến vũ khí hạt nhân hồi năm 2009.


Một gia đình ở thị trấn Thomaston, bang Alabama, Hoa Kỳ sau 10 giờ đồng hồ đã bắt được một con cá sấu dài hơn 4,5m. Con cá sấu nặng gần 460kg, vòng bụng gần 180cm, đuôi 116cm sở hữu chiếc mõm dài hơn 40 cm là con cá sấu lớn nhất vùng Alabama và được cho là con cá sấu lớn nhất thế giới. Trước đó, một con cá sấu dài 4,2m, nặng gần 400kg ở bang Texas, Hoa Kỳ đã được công nhận là con cá sấu lớn nhất thế giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG