Bản tin 8H: Phiến quân IS rút chạy về phía Đông Syria

Máy bay Sukhoi trở về căn cứ Latakia sau khi không kích mục tiêu IS. (Nguồn: RT)
Máy bay Sukhoi trở về căn cứ Latakia sau khi không kích mục tiêu IS. (Nguồn: RT)
TPO - Nga khẳng định chiến dịch không kích liên tục của nước này tại Syria đang khiến phiến quân IS "ngày càng hoảng loạn". Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh IS đang mất dần sự yểm trợ, cạn kiệt đạn dược và nhiên liệu, khiến các tay súng IS phải rời bỏ các vị trí chiến đấu rút về phía Đông và Đông Bắc Syria.

Tối 11/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà CT4A, CT4B khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhiều cư dân mắc kẹt trên các tầng cao, công tác cứu hộ rất khó khăn. Theo tin ban đầu, người dân phát hiện khói ở khu chung cư trên vào khoảng 19h25. Sau 30 phút, có những tiếng nổ lớn từ tầng hầm của tòa nhà CT4A, CT4B rồi khói ùn lên đen kịt từ hầm. Vụ việc khiến cư dân hoảng loạn, tháo chạy xuống dưới. Tuy nhiên, trên các tầng cao còn nhiều người mắc kẹt. Đến hơn 22 giờ, hầu hết người dân chung cư đã được đưa xuống, vụ việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Chiều 11/10, Nguyễn Vinh Quang, Đinh Quang Tại cùng bà Huỳnh Thị Phong đến làm việc tại công trình xây dựng, cải tạo chợ khu vực Cư Xá (TP Cam Ranh, Khánh Hòa). Một lúc sau trời đổ mưa, ba người chạy vào căn nhà ở gần đấy trú. Bất ngờ khối bêtông trước mái hiên nhà bị sập, đè ba người dưới lớp đất đá dày. Phải mất hơn nửa giờ đào bới người dân mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Ba nạn nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu, gãy chân... Anh Quang bị thương nặng nhất đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Tối 11/10 trên đường Tô Ký (đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn khiến một người nguy kịch. 19h15, anh Nguyễn Long Hồ điều khiển xe máy chở theo bé trai khoảng 5 tuổi chạy ngược chiều trên đường Tô Ký, băng qua đường để quay đầu xe. Thời điểm này, ô tô 7 chỗ do anh Dương Ngọc Tuấn Anh chạy trên làn đường ô tô hướng từ chợ Cầu về cầu vượt Quang Trung lao đến đã tông cực mạnh vào xe máy khiến nạn nhân Hồ và bé trai văng xa. Chiếc xe máy bị gãy rời bánh trước văng sang làn đường ngược lại. Anh Hồ bị té đập đầu xuống đường bất tỉnh được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng bé trai may mắn chỉ bị thương nhẹ.


Mỹ đang cân nhắc việc điều tàu chiến tới các đảo nhân tạo của Trung Quốc nằm ở biển Đông để phát tín hiệu cho thấy Washington không công nhận tuyên bố trái phép về chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện đã thiết lập một khu vực giới hạn tiếp cận quanh các đảo nhân tạo và qua đó biến vùng biển quốc tế thành sở hữu của nước này. Tuy nhiên Washington không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền đó của Trung Quốc. Hải quân Mỹ đang phát triển các kế hoạch điều ít nhất một tàu chiến vào khu vực cấm tiếp cận, lên tới 12 hải lý tính từ các đảo này.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/10 cho biết trong 24 giờ qua các máy bay chiến đầu của Nga đã không kích 63 vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Nga khẳng định chiến dịch không kích liên tục của nước này tại Syria đang khiến phiến quân IS "ngày càng hoảng loạn". Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh IS đang mất dần sự yểm trợ, cạn kiệt đạn dược và nhiên liệu, khiến các tay súng IS phải rời bỏ các vị trí chiến đấu rút về phía Đông và Đông Bắc Syria.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/10 tuyên bố trong trường hợp có các mối đe dọa đối với an ninh của nước này, Moskva có thể sử dụng vũ khí công nghệ cao và các đối tác của Nga cần hiểu rõ điều này. Ông nhấn mạnh những người được "đào tạo và huấn luyện tốt, có thể sử dụng có hệ thống vũ khí này. Nga có ý định sử dụng chúng, nếu điều đó phục vụ cho các lợi ích quốc gia của đất nước và nhân dân Nga".


Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow đưa ra giải thích chính thức về thông tin các chiến đấu cơ của Anh được phép bắn hạ máy bay Nga tại Iraq. Trước đó, có thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông Anh, rằng Không quân Hoàng gia Anh “có thể sử dụng vũ khí tấn công lại các chiến đấu cơ Nga trong trường hợp phi công Anh bị bắn hoặc tin rằng máy bay của mình sắp bị tấn công”. (Xem chi tiết)


Lực lượng không quân Iraq ngày 11/10 tuyên bố họ đã tấn công đoàn xe của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi trong khi tên này đang trên đường tới Karabla. Địa điểm đoàn xe chở Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của phiến quân IS, bị trúng bom là tại tỉnh Anbar, phía tây Iraq, gần biên giới với Syria. Theo các nguồn tin từ bệnh viện và người dân Iraq, một số lãnh đạo IS bị tiêu diệt trong chiến dịch nhưng Baghdadi không nằm trong số này. (Xem chi tiết)


Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) ngày 11/10 thông báo đã giành lại được 60% thành phố Kunduz , miền Bắc nước này, khỏi tay phiến quân Taliban. Theo Lực lượng cảnh sát trật tự công cộng Afghanistan, ANSF đã kiểm soát được phần lớn thành phố, quân đội và cảnh sát đang tiếp tục đánh đuổi phiến quân ra khỏi thành phố. Một số lượng lớn vũ khí và đạn dược của phiến quân đã bị lực lượng an ninh thu giữ trong khi các nhóm kỹ sư quân đội vẫn đang tháo ngòi hàng trăm quả bom rải khắp bên đường.


Ngày 11/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của Liên minh châu (EU) Federica Mogherini đã cảnh báo tình trạng bạo lực leo thang ở các vùng lãnh thổ của Palestine trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. Trong khi đó cùng ngày, một thiếu niên người Palestine đã bị bắn chết ở Bờ Tây và 4 người Israel bị thương ở gần một khu định cư của người Do Thái.

MỚI - NÓNG