Bản tin 8H: Phiến quân IS tấn công trong lòng nước Mỹ

Cảnh sát phong tỏa và canh gác xung quanh hiện trường vụ tấn công tại Texas. Ảnh: AP
Cảnh sát phong tỏa và canh gác xung quanh hiện trường vụ tấn công tại Texas. Ảnh: AP
TPO - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại triển lãm biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed tại bang Texas. Hai tay súng đã lao xe bán tải vào Trung tâm Curtis Culwell và bắn vào một nhân viên an ninh. Cảnh sát Garland đã bắn trả và tiêu diệt hai tên này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải; trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng... Đồng thời, tổ chức kinh doanh bằng xe buýt còn được miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch.


Khoảng 19h15 phút ngày 4/5, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà số 132, đường Tôn Thất Đạm, quận 1, TPHCM. Nhiều người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng phòng cháy chữa quận 1 đã huy động 4 xe chữa cháy dập lửa. Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đưa một bé gái khoảng 2 tuổi cùng một người phụ nữ mắc kẹt tại hiện trường đi cấp cứu, nhưng bé gái đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Chiều tối 4/5, đại diện VTV liên lạc với Cty Cát Tiên Sa, đơn vị liên kết sản xuất chương trình thực tế “Điệp vụ tuyệt mật”, thông báo quyết định tạm ngừng phát sóng để chấn chỉnh nội dung. Tập đầu tiên của chương trình này lên sóng 20h tối 2/5 trên VTV3 đưa ra bản đồ có sai sót khi không có hình ảnh toàn bộ các đảo của Việt Nam, đồng thời không có đường biên giới dẫn đến đặt nhầm Hà Nội nằm trên địa phận Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Đại diện Công an TPHCM cho biết, để ngăn chặn tội phạm móc túi cướp giật tài sản, nhất là tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vừa khai trương, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt hệ thống camera an ninh dày đặc, khép kín ở phố đi bộ, thượng tá Quang cho biết. Công an TPHCM cũng sẽ huy động lực lượng cảnh sát hình sự mật phục và trinh sát tuần tra công khai tại khu vực này. (Xem chi tiết)


Với hành vi thu giá vé khống, ngày 4/5, xe khách của nhà xe Hào Hương, chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa bị Bến xe Giáp Bát ra thông báo đình tài một thời gian. Hàng chục xe khách vi phạm khác cũng bị các bến xe Hà Nội ra thông báo đình tài trong ngày 4/5. Cùng với xử phạt đình tài, bến xe cũng yêu cầu các nhà xe phải trả lại tiền thu vượt cho khách có đầy đủ thông tin. (Xem chi tiết)


Thấy đèn đỏ, nam thanh niên cố gắng lái xe đạp điện băng qua đường và bị xe tải tuyến ưu tiên tông trúng. Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào 18h ngày 4/5 tại ngã giao đường Đồng Khởi và đường Lý Văn Sâm, thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.


Ba công nhân đang làm việc thì bất ngờ bị thiết bị hút xỉ hút xuống lòng hồ khiến một người tử vong. Vụ tai nạn lao động xảy ra ngày 30/4 tại hồ thải xỉ thuộc công ty CP Cao Cường Sông Đà, tỉnh Hải Dương. Khu vực xảy ra vụ tai nạn vốn là nhà máy tro bay nay đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình tháo dỡ các thiết bị. Trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chỉ còn hơn 10 công nhân ở khu vực đó. Có thể nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn do mạch nước ngầm khiến cả mảng xỉ rộng 20 m2 trượt xuống hồ, đẩy nước dâng lên. (Xem chi tiết)


Cảnh sát cùng tình nguyện viên Nepal tìm thấy thi thể khoảng 100 khách bộ hành và dân làng bị chôn vùi trong trận lở tuyết do động đất gây ra hồi tháng trước, và đang đào bới trong băng tuyết để tìm dấu vết của hàng chục người mất tích khác. Các thi thể được thu hồi ngày 2-3/5 tại làng Langtang, cách thủ đô Kathmandu 60 km về phía bắc, trên một tuyến đường leo núi phổ biến với người phương Tây. Toàn bộ ngôi làng, trong đó có 55 nhà nghỉ cho khách bộ hành đã bị trận lở tuyết phá hủy. (Xem chi tiết)


Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại triển lãm biếm họa về nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed tại bang Texas. Hai tay súng đã lao xe bán tải vào Trung tâm Curtis Culwell và bắn vào một nhân viên an ninh. Cảnh sát Garland đã bắn trả và tiêu diệt hai tên này. Vụ tấn công diễn ra khi có 200 người đang có mặt tại triển lãm. Cảnh sát lùng sục, tìm kiếm chất nổ có thể được đặt gần hiện trường. (Xem chi tiết)


Cựu Chủ tịch Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới Hewlett Packard (HP) Carly Fiorina ngày 4/5 thông báo tự ứng cử, tranh tấm vé đề cử là ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa. Trong một tuyên bố ngắn đăng trên mạng xã hội Twitter, bà Fiorina, 60 tuổi, tuyên bố: "Tôi sẽ tham gia tranh cử tổng thống". Tính tới thời điểm hiện tại, cựu Chủ tịch HP là ứng cử viên nữ giới đầu tiên tham gia vào chiến tuyến phe Cộng hòa. Được biết, bà Fiorina sẽ có một thông báo chính thống hơn vào cuối ngày.

MỚI - NÓNG