Bản tin 8H: Phiến quân IS tập lái tiêm kích

TPO - Các phi công người Iraq gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang huấn luyện cho phiến quân của nhóm này sử dụng ba chiến đấu cơ chiếm được ở Syria.

Bản tin 8H: Phiến quân IS tập lái tiêm kích ảnh 1 Chiến đấu cơ MiG 21. Ảnh: Wikipedia.

Nhận lời mời của Giáo hoàng, ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin. Hai bên thống nhất tích cực duy trì đối thoại, tiếp xúc để tăng cường quan hệ tốt đẹp và hướng dẫn Giáo hội cùng cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt các huấn từ và sứ điệp của Giáo hoàng nêu trên.


Chiều 18/10, một chiếc ôtô bảy chỗ đã mất lái lao sang chiều ngược lại tông vào 6 xe máy làm hơn chục người hoảng loạn. Khi tới gần giao lộ Lí Thường Kiệt – Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM, chiếc ôtô vượt lên một chiếc xe ba bánh chạy cùng chiều rồi tông vào đuôi chiếc xe này, tiếp tục lao qua phần đường ngược chiều tông liên tiếp vào 6 chiếc xe máy. Tài xế xe ô tô cho xe chạy đến đoạn đường Nguyễn Du rồi bỏ xe, chạy trốn. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h45 tối 18/10, ngọn lửa bùng phát tại hệ thống xưởng mộc, quán ăn ở khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội (phía sau tòa nhà Keangnam). Đám cháy sau đó lan rộng khu vực xung quanh khoảng hàng nghìn mét vuông. Một số nhân chứng cho biết, một tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa dữ dội bùng lên khiến người dân hoảng loạn. Theo phán đoán, nhiều khả năng bình xăng của một chiếc ôtô đã phát nổ. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra chiều 17/10 tại P. Thới An, Q.12, TP.HCM, phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM sẽ chính thức điều tra vụ việc. Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ công an), sở Cảnh sát PCCC TP.HCM, công an Q.12 sẽ tham gia phối hợp, hỗ trợ. Tại hiện trường vụ nổ cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 500kg hóa chất dùng để sản xuất phân bón vô cơ nhưng cũng là "tiền chất" chế thuốc nổ. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 18/10 cho biết hai binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai ở miền Đông, trong bối cảnh cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine giữa Kiev và Moskva diễn ra tại Italy không đạt được đột phá nào. Người phát ngôn quân đội Ukraine Volodymyr Polyovy cho hay, một binh sĩ bị giết bằng súng bắn tỉa, một người chết bởi đạn pháo và 3 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã hành quyết một người đàn ông ở miền Bắc Syria chỉ vì anh này đã quay phim trụ sở của IS. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, người đàn ông trên đã bị chặt đầu tại Aleppo hôm 16/10 vừa qua. Thi thể của anh này còn bị các tay súng IS bêu lên giữa đường cái để răn đe mọi người, kèm phán quyết đóng đinh 3 ngày.


Cuộc đối thoại giữa chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) và Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) có thể sẽ bắt đầu vào chiều 21/10 và dự kiến sẽ do Hiệu trưởng Đại học Lĩnh Nam Trịnh Quốc Hán chủ trì. Thông tin trên được Cục trưởng Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đưa ra trong một cuộc gặp gỡ báo chí vào chiều 18/10.


Sau 22 tháng bay quanh quỹ đạo Trái Đất để thực hiện một nhiệm vụ bí mật, tàu vũ trụ X-37B không người lái và có thể tái sử dụng của Không quân Mỹ cuối cùng đã trở về Trái Đất hôm 17/10. Tàu vũ trụ bí mật này, được phóng tháng 12/2012 để thực hiện nhiệm vụ không gian thứ 3 của mình, đã hạ cánh xuống Căn cứ không quân Vandenberg ở California vào 9 giờ 24 phút (16h24 GMT).


Liberia, nước chịu tác động mạnh nhất bởi dịch Ebola, cho biết họ đang thiếu trầm trọng túi đựng thi thể bệnh nhân, thứ quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của "virus tử thần". Quốc gia tây Phi hiện chỉ sở hữu 4.900 túi đựng xác. Trong 6 tháng tới, Liberia cần thêm 85.000 túi loại này. Theo thống kê, túi đựng xác không phải là danh mục duy nhất mà Liberia thiếu. Quốc gia châu Phi còn khan hiếm những trang thiết bị khác gồm quần áo bảo vệ, mặt nạ, găng tay và kính bảo hộ.


Phiến quân IS tập lái máy bay chiến đấu. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria hôm 18/10 cho biết, các phi công người Iraq gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang huấn luyện cho phiến quân của nhóm này sử dụng ba chiến đấu cơ chiếm được ở Syria.  Việc huấn luyện tiến hành trên sân bay quân sự al-Jarrah, phía đông thành phố Aleppo, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 70 km về phía nam. Các chuyến bay ở tầm thấp và chỉ kéo dài từ 5 đến 10 phút. Chính quyền Syria chưa đưa ra bình luận nào.

MỚI - NÓNG