Bản tin 8H: Philippines lo ngại Trung Quốc dùng 'chiêu' giàn khoan

Lực lượng Cảnh sát biển luôn sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Ảnh: H.V
Lực lượng Cảnh sát biển luôn sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Ảnh: H.V
TPO - Tàu cá ĐNa 90152 của Đà Nẵng hôm qua trong lúc đánh bắt ở Hoàng Sa đã bị tàu cá ngư dân Trung Quốc đâm chìm vào thời gian khoảng 16 giờ chiều, cách giàn khoan trái phép Hải Dương 981 khoảng 17 hải lý về phía Tây Nam.

Ngày 26/5, một con bò tót đực xuất hiện tại xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam hung hãn húc chết một người và làm 4 người khác bị thương. Trong khi cơ quan chức năng địa phương bị động chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên thì bất ngờ bò lăn ra chết, người dân chen lấn vào xem. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tại hiện trường, làm các thủ tục để xác minh nguyên nhân cái chết và tính các phương án tiếp theo. (Xem chi tiết)


Tối qua 26/5, một cán bộ thuộc Chi đội kiểm ngư 3, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết tàu cá ĐNa 90152 của Đà Nẵng trong lúc đánh bắt ở Hoàng Sa đã bị tàu cá ngư dân Trung Quốc đâm chìm vào thời gian khoảng 16 giờ chiều, cách giàn khoan trái phép Hải Dương 981 khoảng 17 hải lý về phía Tây Nam, ngay trên vùng biển thuộc ngư trường truyền thống của Việt Nam. Rất may, 10 ngư dân trên tàu đã được các tàu cá khác của Đà Nẵng ứng cứu kịp thời. (Xem chi tiết)


Dù thường trực đối mặt với sự khiêu khích, hung hãn của các tàu Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư Việt Nam luôn tập trung cao độ và giữ vững ý chí, bản lĩnh đấu tranh cho chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đặc biệt trước các hành động hung hãn của các tàu Trung Quốc, lực lượng của chúng ta thực hiện nghiêm phương châm không đẩy xung đột lên cao, không mắc mưu khiêu khích của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Văn Đồng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Lực lượng Cảnh sát biển được tổ chức và chỉ huy chặt chẽ để tiến hành các hoạt động xua đuổi, cản phá các hành động của Trung Quốc khi đặt giàn khoan trên thềm lục địa của chúng ta. Việc sử dụng cảnh sát biển được tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, cùng với kết hợp đấu tranh ngoại giao. (Xem chi tiết)


Ngày 26/5, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cảnh báo Bắc Kinh có thể lặp lại chiến thuật đưa giàn khoan vào vùng biển đang có tranh chấp và lần này, có thể là trong vùng biển của Philippines, như đã làm với giàn khoan trái phép Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tổng thống Philippines nói: “Nói chung, những gì xảy ra đối với Việt Nam thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra đối với Philippines”.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 26.5 tuyên bố Moscow sẵn sàng đối thoại với tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko. Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo Ukraine nên ngừng ngay chiến dịch quân sự chống người biểu tình ở miền đông nước này. Ông Lavrov còn nói rằng ông biết khi cuộc bầu cử tổng thống Ukraine kết thúc, chính quyền Kiev đã lên kế hoạch “khôi phục lại giai đoạn tích cực của các chiến dịch chống khủng bố” được thực hiện nhằm trấn áp người biểu tình.


Hôm nay 26/5, quân đội Ukraine đã tấn công dữ dội vào sân bay quốc tế Donetsk ở miền đồng Ukraine. Thậm chí, họ còn đưa cả tiêm kích Su-25 và MIG-29 tham chiến. Lính dù Ukraine đã “mở cuộc càn quét” vào sân bay Donetsk sau khi các tay súng được cho là lực lượng vũ trang của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, từ chối đầu hàng. (Xem chi tiết)


Ông Prayuth cảnh báo sẽ trấn áp nếu các cuộc biểu tình tại Thái Lan bùng phát trở lại. Nhiều chính khách và nhà hoạt động chính trị bị quân đội tạm giam. Lãnh đạo cuộc đảo chính Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, hôm qua được Nhà Vua chính thức sắc phong là Chủ tịch Hội đồng quân sự lãnh đạo đất nước. (Xem chi tiết)


Liên tục gây ra những vụ đánh bom đẫm máu, sát hại hàng trăm thanh thiếu niên sau khi thừa nhận đã bắt cóc và đem bán gần 300 nữ sinh, phiến quân Hồi giáo Boko Haram đang nổi lên là nhóm khủng bố vô cùng nguy hiểm ở Nigeria thời gian gần đây. Washington đã liệt Boko Haram vào danh sách nhóm khủng bố nguy hiểm, sau Taliban và Al Qaeda. Từ khi ra đời đến nay, chúng đã cướp đi mạng sống của hơn 2.000 người. (Xem chi tiết)


Tính đến 1h sáng 27/5 theo giờ Hà Nội, hầu hết các điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống trên toàn lãnh thổ Ai Cập đã đóng cửa, khép lại một ngày làm việc được đánh giá là suôn sẻ và có trật tự. Đặc biệt, không có bất kỳ vụ tấn công nghiêm trọng nào nhằm vào các điểm bỏ phiếu được ghi nhận xảy ra trong suốt quá trình bầu cử, trái ngược với một số lo ngại trước đó.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.