Bản tin 8H: Phó Chủ tịch thị xã bị tống tiền 5 tỷ đồng được bầu giữ chức vụ mới

Ông Hồ Đình Tùng từng bị nhóm người quay clip tống tiền 5 tỷ đồng. Ảnh: Công Lý
Ông Hồ Đình Tùng từng bị nhóm người quay clip tống tiền 5 tỷ đồng. Ảnh: Công Lý
TPO - Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa - người bị tống tiền hơn 5 tỷ đồng, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.

HĐND thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vừa tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021). Được biết, ông Hồ Đình Tùng là người từng bị một nhóm đối tượng (trong đó có 2 phóng viên) dàn dựng cảnh đưa hối lộ để quay clip, tống tiền 5 tỷ đồng vào hồi giữa tháng 5.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16-17/9, vùng áp thấp này có khả năng cao đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng nhận định hình thái này có thể mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nước ta trong những ngày sau đó. Cùng lúc, một bộ phận không khí lạnh xuất hiện ở phía bắc vào ngày 17/9. Thêm sự tương tác của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mưa dông sẽ xuất hiện diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Những ngày đầu tuần ở Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ là khô ráo với nhiệt độ phổ biến 27-34 độ C. Đến ngày 18/9, nhiệt độ giảm xuống 26-30 độ C, mang theo mưa dông.


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 14/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6h ngày 14/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 33.605. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 16 ca; lần 2 là 17 ca; lần 3 là 21 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 918 ca.


Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo khôi phục biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ (kể cả người lái) trên 10 tuyến đường kể từ ngày 15/9. Taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ (kể cả người lái) bị cấm trên các tuyến đường: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khâm Thiên, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Phủ Doãn (hướng Hàng Bông - Tràng Thi), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Khánh Dư đến Trần Thánh Tông từ 6h - 19h). Sở còn cấm xe taxi, xe hợp đồng lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ngã ba Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ đến cầu Chương Dương và trên cầu Chương Dương (chiều quận Long Biên đi quận Hoàn Kiếm) vào giờ cao điểm sáng (6h - 9h).


Ngày 13/9, Công an xã Nhơn Khánh (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, vừa tổ chức buổi trao trả gần 90 triệu đồng do chị Nguyễn Thị A Min (34 tuổi, ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) đánh rơi. Trước đó, lúc 17h30 ngày 11/9, trên đường đi làm về, anh Trần Xuân Cường (ở thôn Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn) nhặt được 1 túi xách, bên trong có rất nhiều tiền mặt, 2 điện thoại di động, một số nữ trang và giấy tờ. Sau khi anh Cường giao nộp, Công an xã Nhơn Khánh xác nhận bên trong túi xách có gần 90 triệu đồng. Được biết, gia đình anh Cường làm nghề nông và thu mua phế liệu ở địa phương.


khoảng 13h ngày 13/9, 6 đứa trẻ, gồm Neàng Sóc Na (10 tuổi), Neàng Chanh Tha (9 tuổi) đều là học sinh Trường Tiểu học Văn Giáo; Neàng Na Ry (12 tuổi) học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Trường Toản; Chau Chanh Đết (2 tuổi, em ruột của Neàng Na Ry), Neàng Nết (12 tuổi) học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Trường Toản và Nèang Mây (3 tuổi, ngụ ở ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) đến tắm tại hồ nước của ông Tăng Tuấn Vũ (38 tuổi, ngụ xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, người dân phát hiện chỉ có bé Mây ngồi trên bờ khóc, còn các cháu Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.