Bản tin 8H: Phó chủ tịch TP Bạc Liêu làm Phó giám đốc sở sau khi bị kỷ luật

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Quốc Ca (phải) và ông Dương Chí Bình. Ảnh: TN
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao quyết định bổ nhiệm cho ông Huỳnh Quốc Ca (phải) và ông Dương Chí Bình. Ảnh: TN
TPO - Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu được điều chuyển sang Sở Xây dựng và giữ chức Phó giám đốc sau gần 1 tháng bị kỷ luật vì sai phạm liên quan đến đất đai.

Ngày 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu Dương Chí Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu. Ông Dương Chí Bình, 48 tuổi, có trình độ cao cấp Lý luận chính trị, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế. Được biết, hồi cuối tháng 7, ông Bình bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì sai phạm liên quan đến đất đai. 


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo đến 1 giờ ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và đi vào khu vực Bắc Biển Đông. Từ 1 giờ ngày 18/8 đến 1 giờ ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.


Sáng 16/8, Đỗ Thị Hoạt (25 tuổi, quê thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang cách ly tập trung tại Trường quân sự Bộ tư lệnh thủ đô thì nhận tin bố mất. Chị Hoạt là du học sinh tại Pháp, về Hà Nội gần ba tháng trước và đã cách ly tập trung. Cách đây hơn một tháng, chị Hoạt vào thành phố Đà Nẵng thực tập và dự định cuối tháng 7 trở về. Trưa ngày 15/8, chị Hoạt vẫn gọi điện cho bố và được ông động viên hoàn thành cách ly. Sau khi biết tin, chị Hoạt xin phép được trở về nhà chịu tang bố, vì từ khu cách ly về nhà chỉ 5 km. Tuy nhiên, quy định không cho phép, nhà trường lập bàn thờ cho chị Hoạt chịu tang trong khu cách ly.


Ngày 16/8, UBND TP Đà Nẵng có tờ trình gửi Thủ tướng về việc cho phép công dân của các địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng được trở về nơi cư trú. Theo tờ trình này, TP Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 28/7 đến nay, tất cả phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đã dừng hoạt động. Điều này dẫn đến lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời Đà Nẵng, trở về nơi cư trú.


Sáng 17/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Hải Dương 1 ca và Quảng Nam 1 ca. Hiện Việt Nam, có tổng cộng 964 ca mắc COVID-19, trong đó 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 628 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 488 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 107.642. Đến thời điểm này có 456/964 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Chiếm 47,3% tổng số tổng số ca bệnh. Số ca tử vong là 24. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 16/8, Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Trước đó, ĐH lần thứ VI ĐHQGH Hà Nội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 22 người. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG