Bản tin 8H: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Lê Anh Tuấn (Ảnh ATGT)
Tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Lê Anh Tuấn (Ảnh ATGT)
TPO - Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa được luân chuyển giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 5/7/2019 về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, căn cứ đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ GTVT và Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/7/2019. Ông Lê Anh Tuấn, sinh ngày 16/11/1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông Tuấn từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư (PPP), Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 2. Năm 2014, ông Tuấn được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.


Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1962, quê Nghệ An; ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân. Vào năm 2015, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn; Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ngoài chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An, ông còn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; đại biểu Quốc hội khóa XIV.


Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cảnh báo, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tới. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.


Người dân dừng chặn xe vào bãi rác lớn nhất Hà Nội. Khoảng 20h ngày 5/7, hàng chục người dân ở xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã dỡ bỏ lều bạt, chướng ngại vật ngăn xe rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Động thái này diễn ra sau khi chiều tối cùng ngày, chính quyền huyện Sóc Sơn gặp gỡ người dân và thông báo chính sách của thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ vướng mắc dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của bãi rác. Ông Vũ Cường - Phó tổng giám đốc Công ty môi trường đô thị Hà Nội cho biết, trong hơn 4 ngày dân chặn đường, tồn đọng hơn 15.000 tấn rác, buộc công nhân viên phải thay ca suốt đêm 5/7 để giải quyết.


Tuyến đường sắt ga Hà Nội - Hoàng Mai dự kiến khởi công năm 2021. UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP về việc đưa dự án đường sắt đô thị đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương (nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,7 tỉ USD (trên 40.000 tỉ đồng), trong đó vay ODA hơn 1,4 tỷ USD (khoảng hơn 32.000 tỉ đồng), vốn đối ứng của ngân sách TP là 271 triệu USD (khoảng trên 6.000 tỉ đồng). Thời gian dự kiến thực hiện dự án đường sắt ga Hà Nội - Hoàng Mai là 2021 - 2025.


Đôi nam nữ chết bất thường trong ngôi nhà mới mua. Sáng ngày 5/7, người dân sinh sống tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng, tá hỏa khi phát hiện anh N.T.Th. (SN 1985, ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, TP Hải Phòng) tử vong trong tư thế treo cổ, còn chị M.T.M. (SN 1989, cùng xã Vinh Quang) tử vong trên giường. Theo người dân sinh sống gần hiện trường, anh Th và chị M. có quan hệ tình cảm đã 2 năm. Thời gian gần đây anh Th. và chị M. thường tỏ ra buồn bã vì chuyện tình cảm chưa được gia đình đôi bên chấp nhận. Được biết ngôi nhà này cặp đôi mới mua được vài tháng nay. Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.


“Xế hộp” bốc cháy nghi ngút ở sân bay Đà Nẵng. Tối 5/7, ô tô hiệu Hyundai Santafe màu trắng BKS: 43A-118..do anh L.Đ.H (SN 1990, ngụ quận Hải Châu) điều khiển đang đỗ trước ga đi Nhà ga hành khách quốc nội của Sân bay Đà Nẵng bất ngờ bốc khói nghi ngút ở phần nắp capo, rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội phía đầu xe. Lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng, nhân viên khai thác nhà ga nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa. Ngay sau đó, xe chữa cháy chuyên dụng được điều động đến hiện trường. Gần 20 phút sau ngọn lửa được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường phần nắp ca pô ô tô Hyundai Santafe bị cháy rụi.


Xe container lao vực ở Quảng Bình, tài xế tử vong. Khoảng 12h trưa 5/7, tại Km130+100 QL12A, đoạn qua bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), xe container BKS UN-2069 (Lào) kéo theo rơ moóc BKS 2394 do tài xế Đào Văn Quyền (SN 1976, trú ở xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa) điều khiển từ hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về xuôi thì gặp tai nạn. Thời điểm nói trên, khi đang đổ dốc, do không làm chủ tốc độ chiếc xe container đã lao xuống mái taluy âm rồi lật ngửa. Hậu quả khiến tài xế Đào Văn Quyền tử vong, xe bị hư hỏng nặng. Phụ xe Trần Quốc Tuấn (trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) kịp thời nhảy ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

MỚI - NÓNG