Bản tin 8H: Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay giới chức Ukraine tại sân bay Boryspil ở ngoại ô Kiev hôm 21/04. Ảnh: Reuters.
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay giới chức Ukraine tại sân bay Boryspil ở ngoại ô Kiev hôm 21/04. Ảnh: Reuters.
TPO - Hôm qua cả nước có thêm 51 trường hợp mắc sởi và 2 trường hợp tử vong, Nga cáo buộc Ukraine phá vỡ hiệp định Geneva, Phó Tổng thống Mỹ hôm qua đã có mặt tại Ukraine.

Hôm nay 22/4, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái và tham ô đối với Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cùng đồng phạm. Duy nhất bị cáo Bùi Thị Bích Loan, cựu Kế toán trưởng Vinalines không chống án. Phiên xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày. (Xem chi tiết)


Hôm nay 22/4, Bộ Y tế mới tổ chức tập huấn cho BV các tuyến về điều trị sởi. Như vậy dịch sởi đã diễn ra 4 tháng nhưng đến giờ công tác tập huấn cách điều trị mới được Bộ này triển khai trên diện rộng. Trong ngày 21/3, cả nước ghi nhận thêm 51 trường hợp mắc sởi trong số 230 trường hợp sốt phát ban dạng sởi, 2 trường hợp tử vong và 1 bệnh nặng xin về. (Xem chi tiết)


Vào hôm qua 21/4, một nhóm người đàn ông có vũ trang đã tới trụ sở chi nhánh Cơ quan An ninh Ukraine ở thành phố Kramtorsk, tỉnh Donetsk. Sau một hồi đàm phán với một nhân viên thi hành công vụ đang trực một mình do mọi người đều về nhà dịp Lễ Phục sinh, nhóm lạ mặt nắm quyền kiểm soát tòa nhà này. Họ còn treo các lá cờ biểu tượng của nước Cộng hòa Donetsk tự xưng ở phía các cánh cửa.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/4 đã cáo buộc giới chức Ukraine phá vỡ hiệp định Geneva đạt được tuần trước về việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông nước này. Đồng thời ông cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về chính quyền họ dựng lên ở Kiev.


Ngày 21/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nước này có thể áp đặt trừng phạt nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song nói rằng bước đi này sẽ chưa được thực hiện ngay lập tức. Trước đó Mỹ loan tin ông Putin nắm giữ khoảng 40 tỷ USD tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ, Nga bác bỏ thông tin trên.


Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã chỉ thị cho lãnh đạo Cơ quan liên bang về biên giới nhà nước Rosgranitsa, ông Konstantin Busugyn chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng biên giới Nga - Ukraine ở Crimea và biên giới Nga - Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Crimea từng là nước cộng hòa từ trị thuộc Ukraine, nhưng đã được sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3.


Phó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/4 có mặt tại Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ chính phủ nước này, trong bối cảnh thỏa thuận bốn bên về xoa dịu khủng hoảng ở miền đông có nguy cơ không thành hiện thực. Chuyến thăm của ông Biden là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức Mỹ kể từ khi căng thẳng bùng phát ở Ukraine.


Trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai nước, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/4 thông báo giao trả Ukraine thêm 13 trong tổng số 70 tàu chiến mà Tự vệ Crimea chiếm giữ hồi tháng 3 vừa qua. Nga sẽ kéo các tàu chiến đến vùng biển quốc tế, sau đó tiến hành các thủ tục chuyển giao và cho phép Ukraine thượng cờ hải quân. (Xem chi tiết)


Trong một cuộc điện đàm ngày 21/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã hối thúc nhau sử dụng ảnh hưởng của mình để khiến các bên đối địch ở Ukraine tôn trọng thỏa thuận Geneva đạt được vào cuối tuần trước.


Tối qua 21/4, các thợ lặn Hàn Quốc đưa thêm 22 thi thể ra khỏi xác phà Sewol, vốn chìm ở ngoài khơi miền nam nước này hôm 16/4, nâng số người chết lên 87 người. Số thi thể trên chưa được xác định danh tính, nhưng giới chức cho rằng phần lớn trong số đó là học sinh từ Trường trung học Danwon ở thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.