Bản tin 8H: Phó trưởng Ban tuyên giáo T.Ư làm Thứ trưởng Bộ Y tế

GS Nguyễn Thanh Long (phải) vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế
GS Nguyễn Thanh Long (phải) vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế
TPO - Sau hơn một năm giữ cương vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 31/1, GS Nguyễn Thanh Long đã được điều động về lại Bộ Y tế.

Chiều 31/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Long- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trước khi trở lại Bộ Y tế nhận nhiệm vụ mới với cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế, vào ngày 30/10/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế  giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội: 14/19 ca nghi nhiễm virus corona đã có kết quả âm tính

Tối 31/1, TS. Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội xác nhận, vừa có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 14 trên tổng số 19 bệnh nhân nghi mắc virus corona mới. Theo đó, cả 14 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính. Trong 14 ca bệnh này có những bệnh nhân có tiền sử đi qua vùng có dịch ở Trung Quốc và ở lại và đối tượng thứ 2 là những người chăm sóc bệnh nhân, tiếp xúc bệnh nhân nghi nhiễm virus corona mới. (XEM CHI TIẾT)


Đến ngủ nhờ, gã trai dùng dao khống chế cướp tiền em gái bạn. Đến nhà bạn chơi, ngủ lại qua đêm, T dùng dao khống chế em gái của bạn để cướp 262.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Ngày 31/1, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Trọng, 16 tuổi, ở ấp Tân Thành, xã Phong Điền (huyện Trần Văn Thời) về tội “Cướp tài sản”. (XEM CHI TIẾT)


Đăng tin sai về virus corona ở Cần Thơ, thanh niên lên đồn viết tường trình. Ngày 31/1, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã mời làm việc đối với Nguyễn Nhựt Tân (31 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, tạm trú tại tỉnh Vĩnh Long) về việc đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch corona virus. Tân là chủ tài khoản Facebook Tân Vĩnh Trà. Theo điều tra, hôm qua, trên trang cá nhân, Tân đăng tải nội dung: “Cái Răng, Cần Thơ có ca nhiễm virus corona đầu tiên”. Cán bộ an ninh Công an quận Cái Răng phát hiện thông tin trên Facebook Tân Vĩnh Trà đăng tải là sai sự thật và rơi vào thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận.

Công chức có thể được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp. Công chức vẫn có thể được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp nếu thời điểm lập thành tích xuất sắc và có thông báo nghỉ hưu không xảy ra. Nâng lương trước hạn là một trong những chính sách ưu đãi dành cho công chức (CC). Tuy nhiên, để được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp, công chức phải đáp ứng điều kiện của từng chế độ nâng lương trước hạn.


Nghệ An cách ly một người về từ Trung Quốc. Nữ bệnh nhân 42 tuổi ở huyện Quế Phong vừa trở về từ Trung Quốc thì bị sốt, ho... đến bệnh viện khám nghi ngờ viêm phổi do nCoV. Bệnh nhân lao động tại Trung Quốc, trở về nước ăn Tết ngày 17/1. Ngày 28/1, chị bị sốt, ho, khó thở... cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa lấy mẫu bệnh phẩm bệnh nhân gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus nCoV. Đây là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Nghệ An được cách ly "trong diện sàng lọc" ca nghi ngờ viêm phổi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.