Bản tin 8H: Phòng giáo dục Cầu Giấy xin lỗi vì thưởng học sinh bằng tờ giấy

TPO - Mới đây, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã gửi thư xin lỗi đến các bậc phụ huynh vì thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của quận chị bằng tờ giấy.

Ngày 23/5, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy đã gửi một bức thư xin lỗi tới các bậc phụ huynh, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn sau sự việc trao thưởng học sinh giỏi chỉ bằng tờ giấy gây bức xúc. Theo ông Anh, tiền thưởng đã gửi về nhà trường, nhưng chưa kịp trao cho học sinh. Trước đó, một phụ huynh có con học cấp 2 tại Cầu Giấy phản ánh, con mình nhận được phần thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2018-2019 của quận, nhưng khi mở ra thì chỉ có một tờ giấy A4. Một phụ huynh khác có con học lớp 5 cũng gặp trường hợp tương tự. Khi hỏi, giáo viên cho biết, Phòng GD&ĐT buộc phải làm thế vì chưa kịp chuẩn bị quà do quá nhiều học sinh. Sự việc gây bức xúc cho phụ huynh, họ không quan tâm giá trị vật chất, mà sợ ảnh hưởng đến tinh thần các con.

Bản tin 8H: Phòng giáo dục Cầu Giấy xin lỗi vì thưởng học sinh bằng tờ giấy ảnh 1 ..

Ngày 23/5, tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã thống nhất bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, HĐND tỉnh Long An đã bầu bổ sung đồng chí Võ Thành Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Rủ nhau tắm sông, 5 nữ sinh ở Quảng Bình chết đuối thương tâm. Khoảng 13h ngày 23/5, em Hồ Thị A. T. và Hồ Thị K. Y. (trú bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cùng mẹ lên rẫy và rủ nhau xuống tắm tại khu vực thượng nguồn sông Gianh và bị chết đuối. Được biết, cả 2 nạn nhân đang là học sinh lớp 1 và lớp 3 của trường THCS Số 1 Trọng Hóa. Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, sau khi dự lễ tổng kết năm học, 8 nữ sinh của trường THCS Thanh Thạch rủ nhau ra sông Gianh đoạn chảy qua thôn 2 (xã Thach Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình) để tắm. Không may, ba em Nguyễn Thị H.T., Nguyễn C.L. và Nguyễn T.H. (SN 2007, đang là học sinh lớp 6) chết đuối khi tắm sông.


Miền Bắc nắng nóng cục bộ, Nam Bộ tiếp tục có mưa và dông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện tại (24/5), vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C. Từ ngày 25/5, nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ 2-3 ngày tới. Ngày 24/5, thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa và dông vào chiều tối.


Thủy điện xả nước, một người bị lật thuyền thiệt mạng. Chiều 23/5, khi hai anh em Vi Văn May và Vi Văn Thân (trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương), nhà máy điện phát còi thông báo xả nước. Sau đó, nước xả mạnh khiến thuyền bị lật xuống sông Nậm Nơn, cả hai anh em anh May bị nước cuốn. Người dân phát hiện đến cứu Thân vào bờ, còn anh May bị nước cuốn mất tích. Đến chiều tối 23/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân tìm được thi thể anh Vi Văn May ở gần cửa xả nước thủy điện Nậm Nơn.


Đôi vợ chồng bị sét đánh cháy đen dưới gốc mít khi trú mưa. Chiều 23/5, ông Nhữt - Phó Chủ tịch UBND xã Adơk (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến 2 vợ chồng tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 22/5, chờ lâu không thấy anh Y Yưn (SN 1988, trú tại thôn Adơk Kông, xã Adơk) và vợ là Nuel (SN 1982) về nhà. Lo lắng, người thân lên rẫy cà phê tại xã Kdang (huyện Đắk Đoa) tìm thì phát hiện thi thể hai vợ chồng cháy đen dưới một gốc mít. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến 134 người ở Lâm Đồng nhập viện sau khi dự tiệc cưới tại nhà của bà K.D (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) là do thức ăn bị nhiễm vi khuẩn. Chiều 23/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định tất cả 5 món ăn (tôm hấp, đùi gà chiên, xôi ba màu, thịt heo xào lăn, lẩu, tôm, cá viên) trong tiệc cưới nói trên đều nhiễm vi khuẩn E.coli và Staphylococcus aureus, trong đó độc tố tụ cầu khuẩn nghi là nguyên nhân chính gây ra ngộ độc. Như Tiền Phong đã đưa tin, vào đêm 12/5, chỉ vài giờ sau khi dự tiệc cưới tại nhà của bà K.D, đã có 134 người phải vào cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Di Linh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG