Bản tin 8H: Putin vào tốp 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Tổng thống Putin và Edward Snowden được bình chọn là 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.
Tổng thống Putin và Edward Snowden được bình chọn là 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.
TPO - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, máy bay trực thăng quân sự của Kiev phát nổ tại thành phố Kramatorsk ở phía đông của Ukraine, liên tục cập nhật tin tức mới nóng trong ngày.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Sê, Gia Lai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam của cơ quan Công an huyện Chư Sê đối với 4 nhân viên siêu thị Vĩ Yên, liên quan bắt nữ sinh đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”. (Xem chi tiết)


Ngày 25/4, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong ngày có thêm 2 bệnh nhi tử vong có liên quan đến sởi, nâng số tử vong lên 125 trường hợp. Các bệnh viện đều cho thông tin khả quan khi lượng bệnh nhân vào khám đã giảm, số tử vong do sởi, liên quan đến sởi giảm. (Xem chi tiết)


Ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam. Lý do là ông Thắng có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT.


Khu vực đông nam Ukraine tiếp tục căng thẳng sau khi xảy ra xung đột làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Nga lên án chính quyền Kiev “phạm tội ác nghiêm trọng”, triển khai đợt tập trận mới và cảnh báo sẽ hành động nếu lợi ích bị xâm phạm. Những động thái ăn miếng trả miếng và nguy cơ đụng độ quân sự khiến giới phân tích xem đây là tình thế nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh. (Xem chi tiết)


Máy bay trực thăng quân sự của Kiev đã phát nổ tại thành phố Kramatorsk ở phía đông của Ukraine. Vụ nổ xảy ra tại một sân bay mà lực lượng chính phủ đã chiếm từ lực lượng ly khai chống Kiev hồi tuần trước. Một đại diện giấu tên của lực lượng ly khai ở Kramatorsk nói vào chiều 25/4, lực lượng của ông đã dùng súng phóng lựu nã vào một căn cứ máy bay trực thăng, trước khi rút lui vì bị quân đội Ukraine đáp trả bằng súng máy.


Nhà Trắng cho biết ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và 4 đồng minh châu Âu chủ chốt nhất trí rằng Nga đã không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Ukraine, đồng thời sẽ phối hợp trong động thái phản hồi nhằm "áp đặt cái giá phải trả" cho phía Nga.


Ngày 25/4, thủ lĩnh lực lượng ly khai tại thị trấn Slaviansk, miền Đông Ukraine là Vyacheslav Ponomaryov cho biết có một "gián điệp" quân sự của chính quyền Kiev trong nhóm quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị lực lượng này bắt giữ. Trước đó, người biểu tình có vũ trang tại thị trấn miền Đông Slavyansk đã bắt giữ một xe buýt chở các quan sát viên quốc tế OSCE.


Những bức ảnh được cho là bằng chứng chứng tỏ Nga can thiệp vào tình hình Ukraine, đăng trên báo New York Times ngày 21/4 vừa được xác nhận là chưa đúng sự thật và đi ngược với những gì đã chứng minh. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải lên tiếng thừa nhận sai sót của họ trong việc cung cấp bằng chứng, tờ New York Times cũng đã đăng bài đính chính.


Tổng thống Putin là người Nga duy nhất lọt vào danh sách thường niên 100 người ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2014 do tạp chí Time bình chọn. Danh sách năm nay còn ghi danh Edward Snowden – cựu nhân viên của Cục Tình báo Trung ương Mỹ - vì theo Time, anh đã giúp phơi bày sự thật về hệ thống do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ. Snowden là một trong số những gương mặt trẻ tuổi nhất trong danh sách năm nay.


Các thợ lặn Hàn Quốc vừa phát hiện gần 50 thi thể người trong một buồng của tàu Sewol nhưng họ chưa thể vớt nạn nhân do nhiều trở ngại. Các thợ lặn tìm thấy 48 thi thể nữ mặc áo phao trong một buồng ở của tàu Sewol. Nó cho thấy nhiều người dồn vào một khu vực khi tàu lật nghiêng trong những giây phút cuối cùng.


CLB Barcelona và bóng đá thế giới vừa đón nhận tin dữ khi cựu HLV Barca, ông Tito Vilanova đã qua đời ở tuổi 45 vì bệnh ung thư vào tối qua theo giờ Việt Nam. Cựu HLV của Barca và cũng là trợ lý cũ thời Pep Guardiola đã phải rời bỏ công việc vào năm ngoái vì bị chẩn đoán ung thư. Vilanova bị ung thư tuyến nước bọt, và rời ghế để trợ lý Jordi Roura lên thay.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).