Bản tin 8H: Quả bom thứ 3 tại sân bay Bỉ may mắn không phát nổ

Hành khách được sơ tán khỏi sân bay Zaventem sau vụ đánh bom kép ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hành khách được sơ tán khỏi sân bay Zaventem sau vụ đánh bom kép ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/3, nhà chức trách Bỉ đã phát hiện quả bom thứ 3 chưa phát nổ tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels - nơi xảy ra hai vụ nổ bom ở sảnh chính khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (23/3), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tại khu vực Hà Nội cũng có mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Theo tin từ Cty Cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco) về kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp ống gang dẻo cho dự án nước sông Đà (giai đoạn II), Cty TNHH sản xuất ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) đã được chọn với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Liên quan dự án đường ống nước sạch sông Đà số 2, trước đó, phía Vinaconex đưa ra thời gian dự kiến khởi công là tháng 6/2015 nhưng liên tục thất hứa. Đến ngày 7/10/2015, đường ống dẫn nước sông Đà số 2 về Hà Nội mới chính thức được khởi công. (Xem chi tiết)


Hàng chục cây cầu già ở TPHCM nằm trong diện báo động đỏ, có thể chịu chung số phận như cầu Ghềnh (Đồng Nai) bất cứ lúc nào, bởi tàu thuyền lớn và sà lan hàng trăm tấn qua lại hàng trăm lượt mỗi ngày. Ngoài ra, TPHCM còn có khoảng 200 cây cầu không đảm bảo tĩnh không, khoảng cách giữa mặt nước và gầm cầu thấp hơn 3m, tập trung chủ yếu trên địa bàn quận 7, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè… (Xem chi tiết)


Chiều 22/3, kho chứa giàn giáo xây dựng của chi nhánh Công ty Việt Cường, số 58/11 Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM đã bất ngờ đổ sập, đè lên nhóm công nhân khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 15h30, nhiều công nhân của công ty đang làm việc bên trong thì bất ngờ khối giàn giáo đổ sập vùi các công nhân. Một nam công nhân khác bị giàn giáo vùi lấp và phải mất gần 1 tiếng mới đưa được người này ra ngoài. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.


Trong loạt vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 tại sân bay Zaventem và ga tầu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels (Bỉ) khiến 35 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương, không có người Việt Nam nào trong số các nạn nhân. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Vương Thừa Phong cho biết, ngay khi nhận được tin xảy ra vụ khủng bố, Đại sứ quán đã liên hệ với cơ quan chính quyền nước sở tại, các hội đoàn của người Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Bỉ cũng như bạn bè Bỉ để nắm thông tin.


Ngày 22/3, nhà chức trách Bỉ đã phát hiện quả bom thứ 3 chưa phát nổ tại sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels - nơi xảy ra hai vụ nổ bom ở sảnh chính khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Thống đốc tỉnh Flemish Brabant, ông Lodewijk De Witte nói tại cuộc họp báo ở sân bay trên: "Ba quả bom đã được đưa vào sân bay, trong đó có 1 quả không phát nổ". Ông cũng cho biết quả bom này sau đó đã bị phá hủy trong một vụ nổ có kiểm soát.


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tối qua lên tiếng nhận trách nhiệm ba vụ đánh bom tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels của Bỉ khiến ít nhất 35 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương. Cảnh sát Bỉ đang truy tìm một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trong một bức ảnh có sự góp mặt của hai người đàn ông mặc áo đen. Nhiều người tin rằng, ba đối tượng này tấn công sân bay Brussels và hai người mặc áo đen đã đánh bom tự sát. (Xem chi tiết)


Ngày 22/3, các nhà lãnh đạo 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng những người đứng đầu các thiết chế của liên minh này đã gọi những vụ khủng bố tại Brussels (Bỉ) là "cuộc tấn công nhằm vào xã hội dân chủ mở của chúng ta". Các nhà lãnh đạo EU cũng khẳng định loạt vụ tấn công tại Brussels chỉ càng củng cố thêm quyết tâm của liên minh này trong việc bảo vệ các giá trị của châu Âu, đồng thời cam kết sẽ đoàn kết và kiên quyết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực.


Ngày 22/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 10 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần biên giới với Syria, một đối tượng trong số đó mang theo thiết bị nổ. Quân đội cho rằng những đối tượng này đang trên đường vượt biên trái phép vào Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời công bố bức ảnh về một thiết bị nổ đã được tháo gỡ. Cùng ngày, Ankara đã tấn công các mục tiêu của IS, sau khi một nhóm phiến quân của tổ chức này định tập kích một doanh trại huấn luyện quân đội ở khu vực Bashiqa thuộc tỉnh Mosul của Iraq.

MỚI - NÓNG