Bản tin 8H: Quân đội Mỹ mạnh nhất thế giới

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Theo báo cáo nghiên cứu của Tổ chức sức mạnh quân sự toàn cầu (GFP) công bố ngày 29/5, quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Mỹ, tiếp theo là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Đặc biệt, kể từ năm 1945 đến nay, lực lượng vũ trang của Mỹ luôn đứng số 1 thế giới.

Liên quan việc phá dỡ diện tích vi phạm nhà 8B Lê Trực bị chậm tiến độ, sau khi Viện Khoa học công nghệ (KHCN) và Kinh tế Xây dựng có văn bản khẳng định kết cấu công trình nhà 8B Lê Trực đủ an toàn chịu lực khi thực hiện phương án phá dỡ, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Ba Đình đề nghị khẩn trương tổ chức cưỡng chế. Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng trước đó khẳng định: Kết cấu công trình đảm bảo thực hiện phương án phá dỡ. Do vậy, lý do chậm phá dỡ do vấn đề kỹ thuật là không có cơ sở. (Xem chi tiết)


Chiều 29/5, tại cuộc họp bất thường liên quan việc chủ đầu tư mang giấy tờ căn hộ của cư dân tại dự án The Harmona đi “cắm” ngân hàng…, hàng trăm cư dân đề nghị chủ đầu tư phải làm rõ trách nhiệm của mình. Công ty cổ phần vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình (Tamexim) – chủ đầu tư đã lấy dự án thế chấp ngân hàng BIDV để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Thanh Niên vay. Công ty Thanh Niên vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước giải thích việc chậm trả nợ và cam kết với Ngân hàng Nhà nước ngày 15/6 sẽ trả hết nợ cho BIDV. Nếu công ty Thanh Niên không trả đúng hẹn thì Tamexim sẽ xoay sở để trả số nợ trên để lấy sổ rồi bàn giao cho cư dân”. (Xem chi tiết)


Ngày 29/5, hai anh em ruột Trần Thành Trung (học sinh lớp 5A), Trần Thu Hương (học sinh lớp 1C) cùng Trần Việt Hưng (lớp 4C) Trường tiểu học xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An xuống hồ nước do Công ty cấp thoát nước đang thi công để tắm. Hậu quả, cả 3 em bị đuối nước, tử vong. Hiện trường vụ việc gần UBND xã Diễn Quảng. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện Diễn Châu khẩn trương cùng nhà trường, chính quyền địa phương đến tận từng gia đình để chia sẻ. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 17h10 ngày 29/5, chiếc xe khách giường nằm 37 chỗ đang lưu thông theo hướng từ thành phố Long Xuyên (An Giang) đi Châu Đốc với tốc độ nhanh. Khi đến đoạn trước cổng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú, chiếc xe bất ngờ mất lái, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với một người điều khiển xe gắn máy mang biểm kiểm soát 66 P1-640.85 (chưa rõ danh tính), rồi lao thẳng xuống cống nước gần đó. Cú va chạm quá mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại thành phố Châu Đốc). Tại hiện trường, hai bánh trước của xe khách giường nằm lọt thỏm xuống cống nước (cống nước cao khoảng 3m), chiếc xe máy bị biến dạng.


Anh định triển khai 1.000 binh sĩ cùng xe tăng và pháo tới các nước cộng hòa Baltic trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng quân sự sát biên giới Nga của NATO. Số quân nói trên sẽ cấu thành một trong 4 tiểu đoàn gồm tổng cộng 4.000 quân mà NATO tính triển khai ở khu vực Baltic, bên cạnh hai tiểu đoàn từ lực lượng vũ trang Mỹ và một tiểu đoàn từ quân đội Đức. Tại cuộc họp bộ trưởng của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương hôm 10/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã thông báo về chương trình tăng cường hiện diện đa quốc gia luân phiên ở Đông Âu. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo nghiên cứu của Tổ chức sức mạnh quân sự toàn cầu (GFP) công bố ngày 29/5, quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Mỹ, tiếp theo là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Đặc biệt, kể từ năm 1945 đến nay, lực lượng vũ trang của Mỹ luôn đứng số 1 thế giới. Các tiêu chuẩn đánh giá của GFP dựa trên quân số, sức mạnh của lực lượng bộ binh, hải quân, không quân, trang thiết bị quân sự, vũ khí, khí tài hiện đại, trình độ tác chiến, khả năng ứng phó...


Ngày 29/5, cảnh sát quận Bernhausen ở thành phố Filderstadt thuộc bang Baden-Württemberg của Đức đã bắn chết một đối tượng có ý định dùng dao tấn công người khác. Người phát ngôn cảnh sát xác nhận: "Vào lúc khoảng 14 giờ 45 phút giờ địa phương, các nhân chứng đã thông báo về một trường hợp cầm dao kiếm gây mất trật tự". Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy người này đang cầm vũ khí trong tay và đối tượng đã lao về phía cảnh sát. Cảnh sát đã phải bắn súng về đối tượng và tên này sau đó đã bị tử thương.


Ngày 29/5, Đảng Tự do đã đề cử cựu Thống đốc bang New Mexico, ông Gary Johnson làm đại diện của đảng này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, như cách họ đã từng làm hồi năm 2012. Các đại biểu tham dự hội nghị của Đảng Tự do tại thành phố Orlando đã lựa chọn ông Johnson trong lần bỏ phiếu thứ hai. Theo đó, cựu Thống đốc bang New Mexico đã vượt qua các ứng cử viên khác là ông Austin Petersen - người sáng lập tạp chí The Libertarian Republic, và ông John McAfee - người sáng lập công ty sản xuất phần mềm chống virus máy tính. Trong cuộc bầu cử tổng thống 2012, ông Gary Johnson giành được 1% số phiếu bầu.

MỚI - NÓNG