Bản tin 8H: Quân đội Nga được dân Syria chào đón

Tượng cố lãnh đạo Hafez al Assad, cha của Tổng thống Syria Bashar al Assad, ở Latakia (Nguồn: AFP)
Tượng cố lãnh đạo Hafez al Assad, cha của Tổng thống Syria Bashar al Assad, ở Latakia (Nguồn: AFP)
TPO - Sự xuất hiện của những người Nga ở thành phố biển Latakia bên bờ Địa Trung Hải đã được người dân Syria tại đây chào đón, với hy vọng Nga sẽ giúp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 4 năm qua. 

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói về việc một cán bộ trẻ được bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam khi vừa mới bước sang tuổi 30. Theo ông Hùng, ở 30 tuổi mà được làm Giám đốc Sở là tốt và cũng không có gì quá ghê gớm. Điều quan trọng ở đây là anh ta có xứng đáng hay không? Có đủ đức, đủ tài hay không? Nói về tuổi tác, chúng ta còn phải phấn đấu, làm sao để có nhiều Ủy viên Trung ương khi mới trên dưới 30 tuổi. (Xem chi tiết)


Vừa xuống xe, người đàn ông nhặt đá ném vỡ kính xe. Khi lái xe buýt cho khách xuống để thoát hiểm, người này lao lên xe tranh cầm vô lăng điều khiển xe chạy loạn xạ trên đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 27/9, trên QL 1A (đoạn qua phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trên chiếc xe buýt của nhà xe Thọ Lam BKS 38B - 008.06, xuất phát từ TP Vinh đi thị trấn trung tâm Hương Sơn. Khi lực lượng Công an TX Hồng Lĩnh tới hiện trường mới khống chế được đối tượng này. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng của cơn bão Dujuan, Vietnam Airlines đã điều chỉnh kế hoạch khai thác trên đường bay giữa Việt Nam và Đài Bắc (Đài Loan) trong hai ngày 28, 29/9 để đảm bảo an toàn. Ngày 28/9, hãng sẽ không khai thác 2 chuyến bay (VN576/577) trên đường bay giữa Hà Nội và Đài Bắc. Ngày 29/9, Vietnam Airlines sẽ đổi tàu khai thác to hơn (Boeing 777-309 chỗ) thay thế cho tàu A321 (184 chỗ) cho 2 chuyến bay giữa Hà Nội-Đài Bắc nói trên.


Từ ngày 1/10, hành khách mua vé tàu tết dưới nhiều hình thức, nếu chọn hình thức mua trực tiếp tại Ga Sài Gòn, hành khách tại TPHCM nhắn tin đến tổng đài 8377 lấy số thứ tự mua vé từ 6 giờ sáng 30/9. Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ cấp 1.000 số thứ tự/ngày để phục vụ hành khách mua vé tàu Tết Bính Thân 2016 từ ngày 1 đến ngày 20/10 và cấp liên tục 20.000 số thứ tự trong 20 ngày. (Xem chi tiết)


Một thi thể nạn nhân người Việt được chủ nhà trọ phát hiện hồi 14h10 ngày 26/9 tại Malaysia. Tại thời điểm trên, xác người xấu số bị nhét trong 1 chiếc túi hành lý, để trong phòng trọ. Trưởng Cảnh sát quận Seri Alam, Abdul Samad Salleh cho biết, nạn nhân có thể đã chết trước đó 3 hoặc 4 ngày. Cảnh sát nghi ngờ người này đã bị giết hại. Cảnh sát Malaysia đã mở cuộc điều tra, đồng thời kêu gọi người dân thông báo các thông tin liên quan. (Xem chi tiết)


Sự xuất hiện của những người Nga ở thành phố biển Latakia bên bờ Địa Trung Hải đã được người dân Syria tại đây chào đón, với hy vọng Nga sẽ giúp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt hơn 4 năm qua. Mấy tuần gần đây Nga đã tăng cường chuyển giao các máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không, máy bay do không người lái và nhiều thiết bị quân sự hiện đại khác tới Nga. Một số trong đó được trao thẳng cho quân đội Syria.


Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, việc Nga hỗ trợ Syria, bao gồm viện trợ quân sự, hoàn toàn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế đương đại. trong đó việc hỗ trợ một quốc gia, kể cả viện trợ quân sự, có thể được thực hiện và chỉ thực hiện đối với chính quyền hợp pháp tại các quốc gia đó, dựa trên sự đồng ý của họ, hoặc theo yêu cầu của họ. (Xem chi tiết)


Tình hình ở Syria đang nóng dần trở lại sau các động thái mới trên chính trường. Mới đây, tờ Almasdar News đưa tin rằng, ngoài 2.000 lính Nga vừa mới tới hồi đầu tuần này, một tốp binh sĩ khác sẽ sớm sang Syria để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS. Tuy nhiên, nhóm mới này được cho là thuộc biên chế quân đội Trung Quốc. Mặc dù thông tin Trung Quốc điều lính sang Syria vẫn chưa được kiểm chứng độc lập nhưng một quan chức quân đội cấp cao của chính quyền Tổng thống Assad đã xác nhận về kế hoạch trên của Bắc Kinh. (Xem chi tiết)


Ngày 27/9, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp Chủ tịch Cuba Raul Castro bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào ngày 29/9 tới. Đây sẽ là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi họ thông báo xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương sau hơn nửa thế kỷ thù địch, dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào hôm 20/7 vừa qua.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được đón tiếp bằng 21 phát đại bác khi đứng cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama ngoài Nhà Trắng hôm 25/9. Nhưng đối với người dân Mỹ, đó chỉ như màn trình diễn ngắn, khi mạng lưới tin tức nước này tràn ngập thông tin về chuyến thăm lịch sử của Giáo hoàng Francis. Chuyến thăm của ông Tập còn mờ nhạt hơn trên báo chí Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thông báo từ chức sáng 25/9. Các mạng tin tức lớn của Mỹ nhanh chóng cắt ngắn bài phát biểu của ông Tập tại cuộc họp báo với ông Obama để đăng tuyên bố của ông Boehner. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG