Bản tin 8H: Quân đội Nga nhận thêm tên lửa Iskander-M

Tổ hợp tên lửa Iskander-M
Tổ hợp tên lửa Iskander-M
TPO - Một đơn vị tên lửa thuộc Quân khu phía Đông Liên bang Nga đã tiếp nhận các tổ hợp tên lửa Iskander-M mới nhất vào cuối tuần qua.

Tối 27/7, trên địa bàn TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ… (tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục xuất hiện mưa to và rất to. Nhiều điểm dọc trục QL 18 bị ngập sâu hàng mét khiến nhiều ôtô chết máy. Đoạn đường tránh nối huyện Hoành Bồ và TP Cẩm Phả tiếp tục sạt lở nghiêm trọng. Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, hơn 2.200 nhà dân, trường học, bệnh xá đã bị ngập sau đợt mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 26 và 27-7, nhiều nơi ngập trên 2m.


Đêm 26/7, mưa lớn tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến cho đập chứa xỉ than của Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần Than Cọc 6 bị vỡ. Toàn bộ xỉ than tràn xuống, phủ kín gần 100 hộ dân ở tổ dân phố số 1 và 2. Đến chiều 27/7, bùn vẫn ngập trên diện rộng, có điểm ngập đến nóc nhà dân, sâu 2-3 m. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực. (Xem chi tiết)


Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa cho biết, từ nay đến 15/10/2015, Ban Chỉ đạo triển khai đợt cao điểm tập trung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, Ban Chỉ đạo 197 tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm không để kéo dài các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh, môi trường, y tế… Lên phương án, tổ chức tốt các kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10...


Tổng cục Du lịch vừa có văn bản về việc chấn chỉnh hành vi vi phạm pháp luật, phong tục tập quán nước sở tại của một số công dân Việt Nam khi ra nước ngoài du lịch. Thời gian vừa qua, xuất hiện một số hành vi vi phạm pháp luật, phong tục tập quán nước sở tại của một số công dân Việt Nam khi ra nước ngoài du lịch như trộm cắp đồ, gây mất trật tự công cộng...      


Trưa 27/7, tại hội đua ghe của xã Quảng An (Quảng Điền, TT-Huế) đã xảy ra vụ hành hung người đến cổ vũ, khiến hai thanh niên trọng thương phải nhập viện. Thông tin ban đầu, trong lúc xem đua ghe, những người ở thôn Niêm Phò (xã Quảng Thọ) tổ chức ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với người ở xã Quảng Phước. Những người này đã dùng vỏ chai bia tấn công anh Tèo và Một gây thương tích. Cả hai nạn nhân được chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền. (Xem chi tiết)


Tại Đối thoại chiến lược về chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng vào tháng 9 tới, Việt Nam và Mỹ sẽ bàn về 5 lĩnh vực hợp tác đã thỏa thuận, cùng những lĩnh vực mới mà hai bên có thể hợp tác với nhau, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, thông báo hôm qua. Vấn đề hợp tác sản xuất vũ khí, khí tài cũng có thể được bàn tới, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết. (Xem chi tiết)


Một đơn vị tên lửa thuộc Quân khu phía Đông Liên bang Nga đã tiếp nhận các tổ hợp tên lửa Iskander-M mới nhất vào cuối tuần qua. Đây là đơn vị tên lửa thứ năm của Lục quân Nga và đơn vị thứ hai của Quân khu phía Đông được biên chế tổ hợp tên lửa Iskander-M trong thời gian qua. Dự kiến, tổ hợp Iskander-M sẽ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn do  Quân khu phía Đông đảm trách vào tháng 9 tới. (Xem chi tiết)


Nga thành lập một nhóm chuyên gia để tháo dỡ những thiết bị quan trọng từ hai tàu chở trực thăng lớp Mistral do Pháp sản xuất, sau khi Paris hủy hợp đồng bán các chiến hạm này cho Moscow từ tháng 10 năm ngoái. Sau khi hợp đồng mua hai tàu lớp Mistral từ Pháp bị hủy, Nga được cho là đang có kế hoạch chế tạo các chiến hạm chở trực thăng của riêng mình. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 27/7 cho biết họ đã ngăn chặn việc thành lập Cộng hòa Nhân dân Kirovograd tự xưng tại tỉnh cùng tên. Theo SBU, nhiều người "đã phát tán có hệ thống các tài liệu ly khai và cực đoan", chống lại chính quyền hiện hành và kích động người dân phản đối. SBU cũng thu giữ các tài liệu chuẩn bị sẵn để phát tán với lời kêu gọi lật đổ trật tự hiến pháp và chiếm chính quyền.


Sau hơn một ngày phong tỏa, ngày 27/7, nông dân Pháp đã tạm ngừng hành động phản đối này sau khi nhận được cam kết về một buổi làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp nước này. Từ đêm 25/7 nông dân Pháp đã huy động gần 1.000 người và máy kéo để lập chốt chặn trên 6 tuyến quốc lộ giữa Pháp và Đức, mục đích là chặn khoảng 400 xe tải chở nông phẩm của Đức nhập cảnh vào Pháp. Đây là động thái mới nhất trong diễn biến cuộc biểu tình kéo dài cả tuần trước của nông dân Pháp để phản đối giá nhiều loại nông sản trong nước như thịt bò, thịt lợn, rau quả... giảm mạnh khi phải cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại giá rẻ hơn từ các nước Liên minh châu Âu (EU).

MỚI - NÓNG