Bản tin 8H: Quân đội Syria chưa sẵn sàng tấn công IS tại Aleppo

Xe tăng của quân đội chính phủ Syria trong chiến dịch quân sự truy quét phiến quân gần thành phố Aleppo ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng của quân đội chính phủ Syria trong chiến dịch quân sự truy quét phiến quân gần thành phố Aleppo ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 11/4, Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết quân đội Syria hiện chưa có kế hoạch tấn công thành phố Aleppo. Tuy nhiên, Trung tướng Rudskoi cho biết các lực lượng chính phủ Syria và không quân Nga tiếp tục ngăn chặn các hoạt động của tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra tại Aleppo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa phát đi thông báo trong 2-3 ngày tới, nắng nóng sẽ lan rộng khu vực Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, có nơi trên 40 độ C. Những ngày vừa qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 39 độ C như: Quỳ Châu (Nghệ An) 39.7 độ C, 39.8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.2 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39.9 độ C...


Ngày 11/4, theo đại diện Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, việc trục vớt các hạng mục, trụ cầu Ghềnh bị đổ sập được hoàn tất vào cuối tháng 3 và giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án. Các đơn vị đã khởi công, tập trung đầy đủ thiết bị, máy móc và thực hiện đúng lộ trình. Hiện tại, ngành đường sắt đang tổ chức sản xuất 3 dầm thép (kết cấu chính cầu Ghềnh) tại các xưởng ở Huế, Đà Nẵng và Bình Dương. Phương án thanh thải các trụ cầu Ghềnh ở lòng sông Đồng Nai là nổ mìn với chi phí hơn 3 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết ngày 11/4, đã có 4 người thân trong một gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa. Tuy các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu khá kịp thời nhưng hai người đã tử vong. Chưa xác định được nguyên nhân nhưng người nhà nạn nhân cho biết, sau khi ăn trưa xong các nạn nhân mới bị ngộ độc.


Khoảng 18h chiều 11/4, chiếc xe bồn trộn bê tông mang biển số 51E - 030.81 lưu thông trên đường dẫn cầu Thủ Thiêm theo hướng đi quận 2. Đến đại lộ Mai Chí Thọ thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM thì tông vào xe máy mang biển số 84FC - 7152 do ông Lê Văn Hiệp (SN 1964, quê Trà Vinh) điều khiển đang chạy ngược chiều để băng qua đường. Cú tông mạnh khiến ông Hiệp cùng xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe bồn cán ngang qua người tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 11/4, Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết quân đội Syria hiện chưa có kế hoạch tấn công thành phố Aleppo. Tuy nhiên, Trung tướng Rudskoi cho biết các lực lượng chính phủ Syria và không quân Nga tiếp tục ngăn chặn các hoạt động của tổ chức khủng bố Mặt trận al-Nusra tại Aleppo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại Aleppo hiện có hơn 1.200 tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra với hơn 10 xe tăng và khoảng 30 xe quân sự trang bị súng máy cỡ lớn.


Ngày 9/4, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn tin của lực lượng quân sự người Kurd cho biết, lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện tại quận Sheikh Maqsoud thuộc thành phố Aleppo, Syria. Nhóm đặc nhiệm trên là thành viên của Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) và đã tới Aleppo qua cửa khẩu Bab al-Hawa gần thành phố Idlib. Trước đó hãng Sputnik của Nga cũng đưa tin có 100 binh lính từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Aleppo. (Xem chi tiết)


Ngày 11/4, ông Volodymyr Groysman, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Ukraine, tuyên bố các thành viên trong liên minh đang tập hợp một nội các gồm những người có tư tưởng cải cách nhằm loại bỏ tham nhũng. Ông Groysman được đề cử vào vị trí người đứng đầu Chính phủ Ukraine sau khi Thủ tướng Arseny Yatseniuk ngày 10/4 thông báo quyết định từ chức. Việc đề cử ông Groysman làm Thủ tướng cùng một chính phủ đề xuất sẽ phải được Quốc hội thông qua với đa số phiếu.


Một kẻ tấn công liều chết trên một chiếc xe mô tô ba bánh đã tấn công vào một chiếc xe buýt chở các tân binh quân đội tại miền đông Afghanistan ngày 11/4. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ tấn công tương tự khiến 2 người thiệt mạng ngay tại thủ đô Kabul. 12 thi thể và ít nhất 38 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện tại thành phố Jalalabad. Theo các quan chức địa phương, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. (Xem chi tiết)


Phiến quân Taliban tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ John Kerry là mục tiêu của các vụ tấn công bằng tên lửa của nhóm này hồi cuối tuần qua, vốn làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan. Nhóm phiến quân Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kabul hôm 9/4, mà cụ thể là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi ông đang có chuyến thăm ở đây. (Xem chi tiết)


Ít nhất 11 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau khi dây điện cao áp- do cảnh sát bắn chỉ thiên trúng – rơi vào những người biểu tình tại đồn cảnh sát tại bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ ngày 11/4. Cảnh sát cho hay, lượng lớn người biểu tình mang theo dao rựa và gậy đã ném đá vào đồn cảnh sát trên, yêu cầu cảnh sát phải thả tự do cho 5 người đàn ông bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới một vụ giết người. Cảnh sát đã bắn chỉ thiên nhằm giải tán đám đông. Tuy nhiên, không may cảnh sát lại bắn trúng đường dây điện cao áp trên không và nó sau đó rơi vào những người biểu tình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.