Bản tin 8H: Quân đội Ukraine rút vũ khí hạng nhẹ khỏi giới tuyến

Binh sỹ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk. Nguồn: AFP/TTXVN.
Binh sỹ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Quân đội Ukraine, ngày 7/11, thông báo đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi giới tuyến miền Đông, nơi các cuộc đụng độ với lực lượng ly khai đã bùng phát trong những ngày gần đây bất chấp lệnh ngừng bắn. 

Trước việc UBND thành phố Cần Thơ có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 201 tỷ đồng để xây dựng “Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ”, nhiều người không tán thành việc xây dựng tượng đài trong lúc kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Võ Thành Thống, nói: “Trong lúc ngân sách nhà nước đang khó khăn như thế này mà bàn chuyện xây tượng đài tốn hơn hai trăm tỷ và 3,5 ha đất là không phù hợp”. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, ông Lê Hùng Dũng, giải thích việc UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí là “giúp  Ban Liên lạc Khu Đoàn thanh niên Tây Nam Bộ. Tượng đài của Ban Liên lạc, không phải của Cần Thơ”. (Xem chi tiết)


Hơn một năm sau khi Bộ VH-TT&DL khuyến cáo các địa phương không sản xuất hay tiến cống linh vật ngoại lai, hàng trăm hộ dân làng đá mỹ nghệ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” giữa sản phẩm thuần Việt và Trung Quốc. Chưa có nhiều mẫu thuần Việt, lo ngại sản phẩm truyền thống ế ẩm, nhiều cơ sở quay lại sản xuất, kinh doanh sản phẩm linh vật ngoại lai. (Xem chi tiết)


Chiều 7/11, Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa được 7 thuyền viên bị nạn ở Hoàng Sa trở về đất liền an toàn sau 3 ngày tàu đánh cá bị hỏng, lênh đênh trên biển trong tình trạng hết lương thực. Trước đó, lúc 11h57 ngày 4/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu BĐ 96652 TS do ông Nguyễn Văn Sinh (thường trú tại Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy từ 5h ngày 3/11 cách đảo Bombay – Quần đảo Hoàng Sa 32 hải lý về hướng Đông Nam. (Xem chi tiết)


Hàng trăm công nhân của công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TPHCM) được phen hốt hoảng khi một nam thanh niên la hét thất thanh rồi trèo lên cầu vượt, gieo mình xuống đất. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30’ ngày 7/11, tại cầu vượt nút giao Quốc lộ 1A - Tỉnh lộ 10B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM. Rất may nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Qua kiểm tra trên người nạn nhân, các bác sĩ cho biết nạn nhân có mang theo nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Khiêu Ngọc Sơn (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai). 


Tưởng bà H đã chết, hung thủ kéo nạn nhân này vào vườn mía nhằm phi tang. Sau đó, người dân đã phát hiện bà H cố bò ra từ vườn mía để kêu cứu. Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, vào khoảng 10h ngày 7/11, một người đi chăn bò tại khu vực ruộng mía thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đã hoảng hốt phát hiện một phụ nữ bị thương nặng đang bò ra từ vườn mía để cầu cứu. Ngay lập tức, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Q.T.H (47 tuổi, ở xã ngọc Trạo, huyện Thạch Thành), hiện đang là giáo viên của một trường mầm non. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine, ngày 7/11, thông báo đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi giới tuyến miền Đông, nơi các cuộc đụng độ với lực lượng ly khai đã bùng phát trong những ngày gần đây bất chấp lệnh ngừng bắn. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksandr Zavtonov cho biết, binh sỹ Ukraine đã rút các súng cối 82mm khỏi các ngôi làng Pisky và Opytne gần sân bay Donetsk, vốn đã bị tàn phá sau các cuộc giao tranh năm ngoái. Với động thái trên, chính quyền Kiev đã hoàn tất việc rút vũ khí khỏi khu vực Donetsk. 


Kênh truyền hình CBS của Mỹ, ngày 7/11, đưa tin các nhà chức trách Nga đã đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trợ giúp trong việc điều tra vụ tai nạn máy bay A321 tại Ai Cập. Theo CBS, Nga cần có sự hỗ trợ của Mỹ trong việc điều tra về vật liệu nổ. Trước đó, đã có nhiều thông tin khác nhau về một vụ nổ có thể xảy ra trên chiếc máy bay của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Các nguồn tin của chính quyền Mỹ cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có liên quan đến vụ việc này.

Kênh RT của Nga ngày 7/11 phát đi phóng sự cho thấy Không quân Syria hiện vẫn sử dụng chiến đấu cơ MiG21 do Liên Xô sản xuất để tiến hành không kích mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS. Theo phóng sự từ căn cứ không quân Syria ở Hama thì dù được sản xuất từ những năm 1960, song những chiến đấu cơ này vẫn hoạt động tốt. Dù chiếc Mikoyan-Gurevich MiG-21 (NATO designation name - Fishbed) không được thiết kế để tấn công mục tiêu trên bộ, song phi công Syria đã "sáng tạo" khi dùng để ném bom bào mục tiêu IS.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa phóng thích 37 người lớn tuổi Assyrian theo Cơ Đốc Giáo – nằm trong số hơn 200 người bị nhóm phiến quân này bắt giữ hồi tháng 2 tại miền đông bắc Syria, hai nhóm giám sát nhân quyền cho biết ngày 7/11. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho hay, các trưởng lão thuộc bộ tộc Arab đã đứng ra đàm phán với các chiến binh cực đoan cho lần phóng thích này. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz đang ở thăm Tehran, ngày 7/11, tuyên bố rằng sự ổn định của khu vực Trung Đông có ý nghĩa hết sức quan trọng và Iran - quốc gia có tầm ảnh hưởng tại khu vực và là đồng minh thân cận của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad - có thể đóng một vai trò đầu tàu và xây dựng trong vấn đề này. Ông Schulz đã hoan nghênh sự tham gia của Iran trong cuộc đàm phán gần đây về tương lai của Syria và bày tỏ hy vọng rằng những hội nghị về Syria sắp tới sẽ giúp đạt được những giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Arập này. Theo ông Schulz, đối thoại dân tộc nên được tiến hành ở Syria.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.