Bản tin 8H: Quan hệ Mỹ - Đức rạn nứt vì vũ khí sát thương

Đại sứ quán Mỹ tại Béc-lin, Đức.
Đại sứ quán Mỹ tại Béc-lin, Đức.
TPO - Rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Đức đã bắt đầu nảy sinh, sau khi chính quyền Washington và Berlin không tìm được sự đồng thuận về việc cung cấp vũ khí sát thương theo yêu cầu của Kiev.

Theo dự thảo Tiêu chuẩn sức khỏe lái xe đang được đề xuất, khi tham gia giao thông, người lái xe phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn sức khỏe và phải khám 9 chuyên khoa: Tâm thần, thần kinh, tai - mũi - họng, mắt, tim mạch, hô hấp, cơ - xương khớp, nội tiết và việc sử dụng thuốc, các chất hướng thần. Đến cuối năm 2014, gần 60 tỉnh thành thực hiện khám sức khỏe lái xe mà Bộ GTVT thực hiện. Trong hơn 120.000 lái xe được khám sức khỏe, phát hiện 1.780 trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe lái xe. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Như Thạch (thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2014). Cụ thể, ông Thạch đã tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng, thuộc dự án Khu du lịch tổng hợp và nghỉ dưỡng Làng Vân. Ông Thạch bị xử phạt 22.500.000 đồng; buộc phải phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 35 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định. (Xem chi tiết)


Trên đường tuần tra, tổ công tác Công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện ô tô du lịch biển số Hà Nội bị bỏ lại trong Khu tập thể Văn Khê (Hà Đông). Vào thời điểm kiểm tra, cửa xe khóa chặt, kính trước có vết rạn nứt do va quệt. Ngay sau khi nhận bàn giao, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong xe ô tô, phát hiện 50 bánh heroin. CQĐT đang điều tra, truy tìm những người có liên quan chiếc xe ô tô và số ma túy trên. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 ngày 4/2 tại TP Vinh, Nghệ An, ô tô 4 chỗ chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ với tốc độ cao, khi đến ngã tư giao với đường Hồ Tùng Mậu, tài xế rẽ phải thì đâm vào xe máy cùng chiều khiến nạn nhân ngã ra đường. Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục đâm vào 2 xe máy khác đang dừng chờ đèn đỏ và hất văng 4 người trên 2 xe này ra đường. Sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người đi xe máy bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, tài xế nhấn ga tháo chạy, đến khoảng 15h thì bị công an truy đuổi và bắt giữ. (Xem chi tiết)


Ít nhất 23 người thiệt mạng, 20 người vẫn mất tích trong vụ tai nạn máy bay ATR 72-600 của hàng không TransAsia rơi trên sông Keelung tại Đài Bắc, Đài Loan sáng 4/2. Các nhân chứng nói rằng, họ nhìn thấy hai người rơi từ trên không vào thời điểm máy bay đâm xuống. Theo dữ liệu ghi âm giữa tổ lái và tháp điều khiển, viên phi công đã kêu “cấp cứu” 3 lần ngay trước khi máy bay lao xuống. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, một bệnh viện tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine đã bị trúng đạn pháo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Một nguồn tin từ các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết, có rất nhiều người thương vong khi đạn pháo dội trúng bệnh viện. Báo cáo sơ bộ ban đầu cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, vụ nã pháo cũng phá hủy một tòa nhà của người dân và đường dây điện cao áp, khiến toàn bộ khu vực bị mất điện. (Xem chi tiết)


Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine, Quốc hội nước này đã thông qua quyết định tước chức danh Tổng thống của ông Viktor Yanukovych. Quyết định được 281 đại biểu bỏ phiếu thông qua, trong khi yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu. Theo quyết định trên, Quốc hội Ukraine chính thức phủ nhận chức danh Tổng thống cũng như tất cả lợi ích và đặc quyền theo pháp luật của ông Viktor Yanukovych. Ông Viktor Yanukovych rời Kiev vào ngày 21/2/2014, thời điểm chính biến xảy ra tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Đức đã bắt đầu nảy sinh, sau khi chính quyền Washington và Berlin không tìm được sự đồng thuận về việc cung cấp vũ khí sát thương theo yêu cầu của Kiev. Hồi đầu tuần, một số quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đề cập khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine theo đề xuất của Kiev. Tuy vậy, đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Âu, nước Đức lại khẳng định sẽ không đưa vũ khí đến Ukraine, đồng thời khẳng định vào một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute cho rằng, các binh sỹ Nga được triển khai đến miền Đông Ukraine để thực hiện vai trò chỉ huy và vận hành các thiết bị quân sự hiện đại, nhưng trước mắt Nga sẽ không tiến hành một đợt can thiệp quy mô lớn khác. Ông nhấn mạnh, các nhân viên tình báo và binh sỹ Nga, dù mặc quân phục hay không, đã hoạt động ở Đông Nam Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy vũ trang khoảng chín tháng trước, chủ yếu trong vai trò chỉ huy và kiểm soát.


Ngày 4/2, chính quyền Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ không trả lại Cuba căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo như một phần của nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với La Habana. Ngoài ra, Washington sẽ tiếp tục tài trợ cho các chương trình phát thanh và truyền hình có nội dung chống Chính phủ Cuba.

MỚI - NÓNG