Bản tin 8H: Quan hệ Nga - NATO 'khó khăn nhất' trong 26 năm

Ông Jens Stoltenberg đổ lỗi cho Nga làm quan hệ xấu đi. Ảnh: Reuters.
Ông Jens Stoltenberg đổ lỗi cho Nga làm quan hệ xấu đi. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thư ký NATO nói quan hệ giữa Nga và tổ chức này đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong chương trình thời sự của đài Truyền hình Việt Nam tối 3/8, ông Trịnh Xuân Thanh nói lý do khiến ông trốn chạy và rồi quay trở về đầu thú. Trong đơn xin đầu thú của ông Thanh có đoạn: "Tôi thấy lo sợ trước kết luận về vi phạm của tôi và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC. Do lo sợ, suy nghĩ không hết, tôi đã quyết định trốn tại Đức. Trong thời gian này cuộc sống trốn tránh, bấp bênh luôn lo sợ. Được sự động viên của gia đình, bạn bè, tôi đã về Việt Nam và ra đầu thú tại cơ quan an ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Trong quá trình trốn chạy tôi cũng nghĩ mình suy nghĩ không chín chắn nên đã quyết định đi trốn. Tôi nhận thức thấy rằng mình phải về đối diện với sự thật. Và cái thứ hai là cần về gặp lại mọi người. Rồi đặc biệt là báo cáo với lãnh đạo, mình đã nhận thức được khuyết điểm, xin lỗi. Được gia đình động viên, tôi đã ra tự thú". (Xem chi tiết)


Trả lời báo chí tại Họp báo thường kỳ Chính phủ chiều ngày 3/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, theo quy định của pháp luật, vì đang trong quá trình bị điều tra, xem xét kỷ luật nên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa không được đồng ý cho thôi việc. Còn vấn đề tài sản của bà Thoa, nếu tài sản đó không có vi phạm pháp luật, hình thành tài sản chính đáng, không có tiêu cực thì tất nhiên nhà nước không thực hiện việc thu hồi, nếu tài sản đó được chứng minh là hợp pháp. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m, nên từ ngày hôm qua (3/8) đến 1h ngày 4/8 ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa rất to như: Việt Trì (Phú Thọ) 42mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 65mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 61mm,… Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ ngày hôm nay (4/8) đến hết ngày 6/8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.


Đêm qua 3/8, cả Mù Cang Chải không ngủ. Từ đầu giờ tối, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ông Đỗ Đức Huy - đã tới hiện trường vụ lũ ống "càn quét" Mù Cang Chải để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn. Tính đến 23 giờ ngày 3/8 trên toàn địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có 15 người chết và mất tích; 32 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Thiệt hại về người và của là vô cùng nặng nề... Sau trận lũ ống kinh hoàng, hàng chục người bị cuốn trôi và mất tích. Lũ cũng cuốn theo những tảng đá lớn, "vùi dập" khu dân cư, vùi lấp người bị nạn. Để tìm kiếm những người mất tích, hàng trăm người thuộc các đơn vị bộ đội, dân quân, lực lượng cứu hộ cứu nạn... đêm qua đã phải trắng đêm phá đá.


Khoảng 0 giờ rạng sáng 4/8, ngọn lửa kèm theo khói bất ngờ bốc lên nghi ngút rồi nhanh chóng bao trùm tầng 1 của căn nhà nằm trong hẻm 167 đường D1 (phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM). Lúc này, 7 người đang ngủ trong nhà nghe báo cháy nên hô hoán và dìu nhau tháo chạy ra ngoài thoát thân. Trong quá trình tháo chạy, 1 người bị lửa rơi trúng phải nhập viện cấp cứu. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Đến khoảng 0h30 cùng ngày, cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy không thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều vật dụng trong ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi.


UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa có kết luận thanh tra đối với sai phạm của bà Hoàng Thị Tươi, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Liên Thủy. Kết luận thanh tra số 1540, do ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy ký, yêu cầu kỷ luật bà Tươi cả mặt chính quyền và mặt Đảng. Như Tiền Phong đã thông tin, cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Liên Thủy, là vợ của một người lính Trường Sa, chỉ vì đấu tranh chống tiêu cực trong nhà trường, làm “mất lòng” các hiệu trưởng, dẫn đến bị chuyển trường đến 3 lần. Lần chuyển trường mới nhất của cô Huế là vào cuối năm học 2016-2017, từ Trường tiểu học số 2 Liên Thủy về Trường tiểu học Dương Thủy, đồng thời bị miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng. Theo đó, cô Huế bị điều chuyển về Trường tiểu học số 2 Liên Thủy vào năm 2014. Tại đây, cô Huế tiếp tục phản đối những việc làm sai trái của Hiệu trưởng là bà Hoàng Thị Tươi. Giống như những hiệu trưởng bị cô Huế phản đối trước đó, bà Tươi đã cùng ê kíp của mình, kết hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm trù dập cô Huế. (Xem chi tiết)


Cảnh sát môi trường công an Nghệ An vừa phối hợp với công an huyện Quỳ Hợp bắt một vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép. Sau thời gian theo dõi, trưa 3/8, xác định Nguyễn Nhân Trường (28 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) có mặt tại khu vực cất giấu thuốc nổ ở xã Châu Đình (huyện Quỳ Hợp), cảnh sát đã bắt quả tang. Tại một căn hầm được đào sâu hơn một mét ở mảnh đất trống, cảnh sát thu hơn một tạ thuốc nổ công nghiệp; 40 mét dây cháy chậm; 27 kíp nổ điện. Công an đã di lý Trường về trụ sở công an tỉnh để mở rộng điều tra. (Xem chi tiết)

Tổng thư ký NATO nói quan hệ giữa Nga và tổ chức này đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. "Tôi nghĩ quan hệ NATO - Nga đang ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991. Chúng tôi từng hy vọng sẽ trở thành đối tác của Moscow. Tuy nhiên, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và bất ổn ở miền đông Ukraine đã khiến quan hệ NATO - Nga xấu đi nhanh chóng", AFP ngày 3/8 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết. Ông Stoltenberg đưa ra bình luận trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quan hệ Washington - Moscow đang ở mức thấp chưa từng có và rất "nguy hiểm". 


Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ không tổ chức đàm phán với Triều Tiên nếu nước này không sẵn sàng từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa. Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Triều Tiên cần có những bước đi cho Mỹ và thế giới thấy những nỗ lực nghiêm túc của nước này về phi hạt nhân hóa. Theo bà Heather Nauert, Mỹ đã làm rõ những mong muốn của mình đối với Chính phủ Triều Tiên và phía Triều Tiên biết rõ những điều cần làm. 

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 3/8 thông báo một đối tượng thuộc Taliban đã thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng nước ngoài tại Afghanistan khiến 1 binh sỹ NATO thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Thông báo của NATO cho biết vụ tấn công xảy ra gần căn cứ không quân Bagram, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 50km về phía Bắc.
MỚI - NÓNG