Bản tin 8H: Quân ly khai kiểm soát 80% Debaltsevo

Người dân vẫy chào một tay súng ly khai ở Uglegorsk cách Debaltsevo 6km, ngày 9/2. (Nguồn: AFP)
Người dân vẫy chào một tay súng ly khai ở Uglegorsk cách Debaltsevo 6km, ngày 9/2. (Nguồn: AFP)
TPO - Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donestk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng của họ đã đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine và hiện đang kiểm soát tới 80% khu vực này.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc chuyển đổi Chủ đầu tư Dự án “Khu trung tâm Thương mại, Tháp dầu khí và Công viên giải trí” tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, theo đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh. Dự án “bom tấn” này từng gây xôn xao dư luận hồi giữa năm 2010 khi Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty CP Tập đoàn Đại Dương công bố thoả thuận hợp tác đầu tư xây dựng dự án toà nhà PVN Tower 102 tầng, cao 528 m - cao nhất Việt Nam và thứ 2 Châu Á, trị giá khoảng hơn 1,2 tỉ USD trên diện tích 25 ha tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.


Chiều 29 Tết, hàng nghìn người dân TP HCM cùng đổ xô đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) để mua hoa về chưng Tết, khiến giao thông xung quanh khu vực này hỗn loạn. Cảnh tượng mua bán tấp nập. Cũng như mọi năm, chợ hoa Hồ Thị Kỷ Tết này cung cấp khá nhiều loại hoa đẹp và giá rẻ, phù hợp với những người lao động nghèo, như cúc, vạn thọ, hoa lan, lưu ly, lay ơn... Giá hoa ngày 29 Tết vẫn ổn định như mọi ngày.


Theo tin từ TT Dự báo KTTV TƯ, ngày 30 tháng Chạp, Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tình hình thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho người dân đi xem bắn pháo hoa ở các địa phương cũng như Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ Hà Nội từ 17 đến 25 độ, trong khi tại TPHCM nhiệt độ từ 20 đến 32 độ C.


Ngay từ thời điểm cúng “ông Công ông Táo”, các bệnh viện đã lên phương án chuẩn bị từ nhân lực đến trang thiết bị, thuốc, dịch vụ y tế... nhằm sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong những ngày tết Ất Mùi. Với các y bác sĩ tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước thì xuân về, Tết đến vẫn chẳng khác mấy so với ngày thường bởi lịch trực cấp cứu, lịch mổ hay tiêm, truyền, phát thuốc cho bệnh nhân vẫn kín đặc từng giờ. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Hãng thông tấn Donestk - cơ quan ngôn luận của lực lượng ly khai ở Ukraine dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donestk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng của họ đã đánh bật quân đội chính phủ ra khỏi Debaltsevo, trung tâm đường sắt chiến lược ở miền Đông Ukraine và hiện đang kiểm soát tới 80% khu vực này. Cùng ngày, Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay ít nhất 5 binh sỹ đã thiệt mạng và 9 người bị thương tại chiến trường trong 24 giờ qua.


Ngày 17/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết do phía Nga soạn thảo liên quan tới thỏa thuận hòa bình dành cho Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực thi nghị quyết này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang bị vi phạm. Nghị quyết HĐBA LHQ tái khẳng định "sự tôn trọng hoàn toàn đối với độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc về những vụ việc bi thương và tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine". Nghị quyết trên được thông qua chỉ một thời gian ngắn sau khi HĐBA LHQ ra thông cáo báo chí về Ukraine, trong đó kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh.


Ngày 17/2, ông Ashton Carter đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cam kết sẽ cùng giới tướng lĩnh chóp bu đưa ra những lời tham vấn "thẳng thắn" về các vấn đề chiến tranh và hòa bình cho Tổng thống Barack Obama. Trong ngày đầu tiên làm việc tại Lầu Năm góc, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết ưu tiên lớn nhất hiện giờ của ông là giải quyết nguồn ngân quỹ dành cho các chương trình quốc phòng bên cạnh việc xử lý các vấn đề quốc tế nổi cộm trong thời gian qua.


Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này và Cuba sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ 2 về bình thường hóa quan hệ tại thủ đô Washington vào ngày 27/2 tới. Cùng ngày, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đang ở thăm La Habana đã kêu gọi lưỡng viện Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ đối với Cuba.


Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết đêm 17/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter làm rung chuyển bờ biển phía Đông của Nhật Bản.Trận động đất này xảy ra lúc 1 giờ 33 phút giờ địa phương (16h33 GMT), cách thành phố Miyako của tỉnh Iwate khoảng 138 km về phía Đông. Trước đó, USGS cũng cho biết vào hồi 8 giờ 6 phút theo giờ địa phương ngày 17/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter cách Sanriku thuộc tỉnh Miyagi của Nhật Bản 220 km về phía Đông Bắc, có cảnh báo sóng thần nhưng đã được dỡ bỏ.


Ngày 17/2, ít nhất 18 người chết và khoảng 60 người khác bị thương vì bị điện giật trong lễ hội carnival tại thủ đô Port au Prince, Cộng hòa Haiti. Vụ việc xảy ra khi hàng ngàn người tập trung tại thủ đô Port au Prince để tham dự lễ hội. Một vài nhân chứng tại hiện trường cho biết, ai đó trên chiếc xe rước đã sử dụng một chiếc que hay gậy di chuyển đường điện ở dưới đất để chiếc xe có thể dễ dàng qua và khiến điện bị chập gây tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG