Bản tin 8H: Quân ly khai tố Ukraine pháo kích Donetsk

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) Alexander Zakharchenko cho biết, hai thường dân thiệt mạng tại Donetsk trong những ngày qua do hoạt động pháo kích của quân đội Ukraine xuất phát từ khu vực sân bay của thành phố.

Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và Rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 phải đảm bảo an toàn. Để tổ chức tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella thành công và đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo toàn diện tiêm phòng vắcxin phòng bệnh sởi và Rubella.


Nhà mạng FPT cho biết, ngay khi cơn bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gate Way) đã khẩn trương lên lịch hàn nối cáp.

20 giờ ngày 29/9, tàu sẽ đến vị trí cáp lỗi. Cáp sẽ bắt đầu được hàn vào 22 giờ ngày 1/10. 4 giờ sáng ngày 3/10, cáp sẽ được hàn nối xong. Dự kiến đến 7 giờ sáng 4/10, đơn vị sẽ hoàn tất việc chôn cáp xuống đáy biển, kết thúc công việc sửa chữa. Khi đó, 100% kênh truyền sẽ được khôi phục.


Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DNR) Alexander Zakharchenko cho biết, 2 thường dân thiệt mạng tại Donetsk trong những ngày qua do hoạt động pháo kích của quân đội Ukraine xuất phát từ khu vực sân bay của thành phố. Lực lượng an ninh Ukraine và phe ly khai đều tố cáo lẫn nhau về các vụ việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đang được tuân thủ và các hành vi vi phạm thỏa thuận này nhiều khả năng sẽ giảm dần. Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergey Naryshkin tuyên bố Liên minh châu Âu và Mỹ nên tự áp đặt trừng phạt lẫn nhau vì đã ủng hộ chính quyền Ukraine - đối tượng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được gần đây. 


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ngày 17/9, ra tuyên bố, thảm họa nhân đạo đang diễn ra tại miền đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ cho dân thường ở vùng chiến sự.

Theo ông Lavrov, chính quyền Kiev đã sử dụng pháo hạng nặng, các cuộc không kích, tên lửa đạn đạo và bom phốt pho nhằm vào lực lượng dân quân Donetsk và Luhansk trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga, ngày 17/9, trong một thông báo chính thức, khẳng định cáo buộc “4 tiểu đoàn quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 16/9 là phù phiếm và không thể tha thứ.

Trước đó, Tư lệnh NATO tại châu Âu, Đại tướng Philip Breedlove, cho rằng “còn khoảng 4 tiểu đoàn quân đội Nga hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, thay vì 10 tiểu đoàn lúc cao điểm”. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov tuyên bố Mỹ đang tưởng nhầm rằng có thể dựa vào sự giúp đỡ của Moskva kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong khi Washington đang tìm cách đối đầu với Nga bằng những biện pháp trừng phạt và cố gắng cô lập nước này. Mỹ cần sự giúp đỡ của Nga để chống lại Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông.


Hải quân Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quân sự tại một số căn cứ quân sự vốn bỏ hoang của nước này ở vùng Bắc Cực.

Theo kế hoạch, các căn cứ quân sự tương tự như vậy sẽ được Nga cải tạo thành “tiền đồn” của nước Nga tại khu vực này. Ngày 17/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đội tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hạm đội Biển Bắc đã đến quần đảo Novosibirsk cùng với hơn 3.000 tấn hàng hóa khác nhau. (Xem chi tiết)


Kể từ năm 2011, khi xảy ra thảm họa điện hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản quay sang năng lượng mặt trời để tìm thay thế ngành công nghiệp điện hạt nhân đầy tai tiếng của họ. Tháng 9, tập đoàn sản xuất điện mặt trời Kyocera có kế hoạch khởi công xây dựng nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới hiện nay: phủ 11.000 tấm panô pin mặt trời lên hai khu vực mặt nước rộng ở tỉnh Hyogo, có công suất 2,9 MW, đủ để cung cấp điện sinh hoạt cho 920 hộ dân. (Xem chi tiết)


Một ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Scotland ở lại hay tách khỏi Vương quốc Anh, 3 cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy, xấp xỉ một nửa dân số Scotland ủng hộ xứ này độc lập. Một số nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bỉ… lo ngại việc Scotland độc lập sẽ tạo ra cơn lốc ly khai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG