Bản tin 8H: Quốc hội Anh đã chính thức thông qua dự luật Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May. Nguồn: AFP/TTXVN.
Thủ tướng Anh Theresa May. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Rạng sáng 14/3 theo giờ Hà Nội, lưỡng viện Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, hiện nay (14/3), bộ phận không khí lạnh đã tiến gần các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta. Dự báo, gần sáng và ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Phía Đông Bắc Bộ từ chiều nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. 


Ngày 13/3, tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), Cty Cổ phần Tàu Cao tốc Superdong đã khởi công xây dựng dự án Bến tàu Trần Đề đi Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu). Dự án có tổng vốn đầu tư  90 tỷ đồng, được xây dựng với diện tích trên 36.000m2 tại ấp Đầu Giồng (thị trấn Trần Đề). Dự kiến cuối tháng 5/2017,  dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục cơ bản phục vụ cho hoạt động của tàu cao tốc và chính thức đi vào khai thác từ tháng 6/2017. Thời gian tàu chạy từ Sóc Trăng đến Côn Đảo (và ngược lại) là 150 phút. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h sáng 14/3, xe ô tô khách giường nằm do tài xế Ngô Quang Trường, ngụ tỉnh Vĩnh Long điều khiển đang đậu trên làn đường dừng khẩn cấp trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn Km1+100, thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để sửa chữa, thì bất ngờ từ phía sau, xe ô tô tải chở dừa do tài xế Nguyễn Hà Bắc, ngụ tỉnh Sóc Trăng điều khiển lưu thông hướng từ tỉnh Tiền Giang đi TP.HCM tông trực diện vào. Cú tông mạnh đẩy xe khách lao sang đường tiếp tục tông đổ ngã dải phân cách cứng. Vụ tai nạn làm phụ xế Phan Tấn Hồng bị kẹt giữa 2 xe, tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Bắc và tài xế Trường bị thương nặng nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nguy kịch.


Rạng sáng 13/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh TT-Huế khống chế thành công một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở chuyên sản xuất khung tranh, ảnh thuộc địa chỉ số 604 đường Lê Duẩn (phường Phú Thuận, thành phố Huế). May mắn, cả 3 người ngủ trong ngôi nhà cháy kịp thức giấc, thoát thân theo lan can tầng hai nên không xảy ra thương vong. (Xem chi tiết)

Ngày 13/3, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tổ chức tiêu hủy gần 5.000 con gà, vịt giống nhập lậu. Trước đó, tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, công an địa phương phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 29H-03449 do Hoàng Văn Điềm (SN 1988), trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn điều khiển chở 40 lồng nhựa, chứa trên 4.000 gà, vịt giống Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ. 

Trong nội dung Thông tư 04 sửa đổi, bổ sung Thông tư 20 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, Bộ Công Thương đã quyết định bãi bỏ quy định doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô phải có giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện gây nhiều bức xúc thời gian qua. (Xem chi tiết)

Ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em, xảy ra tại địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 10/1/2017, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt) và con gái (sinh năm 2008), đến Công an phường Thịnh Liệt trình báo ngày 8/1/2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh H. (sinh năm 1983, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), trú ở phường Thịnh Liệt thực hiện hành vi dâm ô. Theo lời kể của con chị L., khoảng 19 giờ 30 ngày 8/1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi sinh năm 2004, 2008 và 2010, chơi ở gần nhà thì Cao Mạnh H. xuất hiện. Quá trình này, đối tượng H. đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ. 
Ngày 13/3, Thư ký Báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin đã mệt mỏi với những tuyên bố phi lý về mối liên hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới quan chức Nga. Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên khi được đề nghị bình luận về phát ngôn của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain rằng thông tin về mối liên hệ giữa ông Trump và giới quan chức Nga sẽ tiếp tục được phơi bày. 

Rạng sáng 14/3 theo giờ Hà Nội, lưỡng viện Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Với tỉ lệ 274-11, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật Brexit được Hạ viện Anh thông qua và chuyển trả lại trước đó cùng ngày. Diễn biến này chính thức mở đường cho chính phủ của Thủ tướng Theresa May thông báo với các nhà lãnh đạo EU về kế hoạch rời khối này.

Ngày 13/3, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết các đối tượng không rõ danh tính đã bắt cóc 2 quan chức Liên hợp quốc mang quốc tịch Mỹ và Thụy Điển tại tỉnh Trung Kasai của quốc gia châu Phi này. Tuyên bố của chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo thông báo công dân Mỹ Michael Sharp và công dân Thụy Điển Zaida Catalan đã "rơi vào tay các lực lượng xấu" cùng với 4 người Congo gần ngôi làng Ngombe. Tuyên bố không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, song khẳng định chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo "đang phối hợp với Monusco (phái bộ của Liên hợp quốc tại Congo) để những người này được trả tự do".
MỚI - NÓNG