Bản tin 8H: Quốc lộ 9B bị phong tỏa 8 ngày vì bom nổ chậm

Quả bom có chức năng nổ chậm nên phải tuân thủ thời gian an toàn. Ảnh: DT
Quả bom có chức năng nổ chậm nên phải tuân thủ thời gian an toàn. Ảnh: DT
TPO - Phát hiện quả bom từ trường nổ chậm lộ ra sau lũ, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đã cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại trên quốc lộ 9B (từ Km44 - Km52) để xử lý.

Trong quá trình khắc phục sạt lở, các công nhân đã phát hiện một quả bom từ trường nổ chậm, trượt từ trên đồi xuống đường tại Km 46+700, trên Quốc lộ 9B, thuộc địa phận huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình). Sau khi phát hiện quả bom, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đã báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phong tỏa hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, đây là quả bom có chức năng nổ chậm nên phải tuân thủ thời gian an toàn, sau 8 ngày mới tiến hành vô hiệu hoá bằng cách huỷ nổ tại chỗ. Hiện tại, Quốc lộ 9B (từ Km44 - Km52) đã cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.


Đầu giờ chiều 5/11, một nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở xã Thanh Khê và Trường Tiểu học xã Thanh Khê đã chọc phá, lấy đá ném vào một tổ ong trong khuôn viên của Trường Trung học cơ sở xã Thanh Khê (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Hậu quả là 16 em học sinh đã bị ong đốt. Đến 20h cùng ngày, 12 học sinh được cấp cứu và sơ cứu tại Trạm y tế xã Thanh Khê đã về nhà theo dõi sức khỏe. Bốn học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh chương và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 5/11/2020 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum. Nghị quyết nêu rõ, đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ. Đối với nhà bị hư hỏng nặng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ.


Khuya 5/11, Đội Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Gò Dưa (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Trước đó, tối cùng ngày, người dân lưu thông trên đường nhìn thấy một nam thanh niên (khoảng 26 tuổi) đi bộ lên cầu Gò Dưa rồi bất ngời nhảy xuống dưới. Khi người dân chạy tới, nam thanh niên đã chìm xuống lòng kênh. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính và tìm hiểu nguyên nhân vụ nhảy cầu.


Bộ Y tế cho biết sáng 6/11, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 (BN1208-1210) là ca bệnh nhập cảnh, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể: ca bệnh 1208 là nam, 38 tuổi, chuyên gia quốc tịch Ấn Độ; ca bệnh 1209 là nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; ca bệnh 1210 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, Việt Nam hiện có có tổng cộng 1.210 ca bệnh COVID-19, trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Hiện đang có 28 trường hợp đã âm tính với SARS-CoV-2 từ 1- 3 lần. (XEM CHI TIẾT)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4h sáng nay (6/11), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến 4h ngày 7/11, trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Cam- Pu- Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). (XEM CHI TIẾT)


Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, từ cuối tháng 9, đặc biệt trong tháng 10/2020, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã phải chịu ảnh hưởng liên tiếp của 5 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới (chưa kể cơn bão số 10 đang vào Nam Trung Bộ). Đến nay, bão, mưa, lũ sạt lở đất trong tháng 9, 10/2020 đã làm 242 người chết và mất tích, trên 200.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái; nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế do bão lũ trong thời gian qua gần 28.800 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.