Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu.
TPO - Ông Lê Tiến Châu vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ngày 27/8, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang xác nhận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Hơn một tuần trước, ông Châu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay người tiền nhiệm Lữ Văn Hùng, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh. Ông là tiến sĩ Luật học và có 15 năm công tác tại trường Đại học Luật TP.HCM (1994 đến 2009).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Từ ngày 29/8, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở Bắc Bộ, nắng nóng ở Trung Bộ giảm dần. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.


Ngày 27/8, Đội rà phá lưu động MAG đã xử lý an toàn quả đạn pháo gần 900 kg ở thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, đưa về bãi chờ huỷ nổ. Trước đó, một nông dân phát hiện quả đạn pháo này ở độ sâu 1,5m khi đào hồ cá. Người này sau đó thuê máy múc di dời quả đạn sang vị trí khác để tiếp tục công việc. MAG xác định quả đạn pháo thuộc loại 16inch HE, dài 1,62 m, đường kính 40,6 cm, chưa được gắn kíp nổ nên có thể di chuyển an toàn. Đội đã chuyển quả đạn pháo lên xe tải và đưa về khu hủy nổ tập trung tại thôn Phương Sơn (xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong).


Dịp lễ 2/9, Công ty cổ phẩn vận tải Đường sắt Sài Gòn bổ sung 12.500 vé tàu từ TP.HCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Thời gian tàu tăng cường từ 29/8-6/9. Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé tàu không tăng so với trước. Tùy lộ trình, mức giá từ 240.000 đồng đến 700.000 đồng. Vì dịch Covid-19, khách đi tàu phải khai báo y tế và đo thân nhiệt tại nhà ga. Nhân viên đường sắt và khách cùng đeo khẩu trang, hạn chế đi lại giữa các toa xe nếu không thật sự cần thiết.


Sáng 28/8, Bộ Y tế cho biết không có thêm ca mắc mới COVID-19. Đây là buổi sáng thứ 8 liên tiếp Việt Nam có 0 ca bệnh mới. Hiện có tổng cộng 688 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 548 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 69.485. Theo Tiểu ban Điều trị, hiện trong số các bệnh nhân đang điều trị có 12 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, chiếm (3,3%), trong đó số tiên lượng rất nặng là 9/12 trường hợp (2,5%), và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 3 trường hợp (0,8%). (XEM CHI TIẾT)


Tối 27/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã thống nhất huỷ các hợp đồng mua sắm cặp da phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu trên được thực hiện từ trước khi ông nhậm chức. Tỉnh ủy Quảng Bình trước đó có quyết định về việc phê duyệt chỉ định gói thầu mua sắm cặp đựng tài liệu cho khoảng 400 đại biểu và 200 khách mời đến tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổng số tiền dự toán chi cho việc mua sắm này khoảng 2,2 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.