Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thủ tướng

Ông Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Ông Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định số 1372/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/9, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.


Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 9/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 8/9 đến 6h ngày 9/9, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.474 ca. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận số ca tử vong là 35 ca, trong khi số ca điều trị khỏi là 868 ca.


Ngày 8/9, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đợt 5 cho các hộ dân có đất thuộc dự án thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đợt thứ 5 này, 100 hộ dân đã được nhận tổng số tiền đền bù, hỗ trợ là hơn 251 tỷ đồng. Tính đến đợt này, tỉnh Đồng Nai đã chi trả tổng cộng 950 tỷ đồng cho 500 hộ dân, trong đó hộ được nhận đền bù, hỗ trợ nhiều nhất vào khoảng 15 tỷ đồng.


Hơn 2h sáng ngày 9/9, anh Huỳnh Lê Q. (29 tuổi, quê quán Bình Thuận, tạm trú Q.10, TP.HCM) điều khiển xe máy 59E1-347.48 chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng Bình Thạnh về Thủ Đức. Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường số 26 (thuộc P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), xe bất ngờ leo lên vỉa hè tông vào một cây xanh. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên ngã xuống đường chết tại chỗ, còn chiếc xe máy gãy đôi, biến dạng nặng. Theo người thân, anh Q là nhân viên của một ngân hàng, trước khi tử nạn có đi nhậu với bạn.


Chiều 8/9, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Phạm Thị Hồng Hà sinh năm 1970, quê ở tỉnh Thái Bình, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính. Bà Hà đã được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính từ tháng 1/2020. (XEM CHI TIẾT)


Tối 8/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, đã tìm thấy thi thể L.G.T. (SN 2004, học sinh lớp 11, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị mất tích vào khoảng 11h15 cùng ngày. Trước đó vào chiều 6/9, một nhóm 3 học sinh đã rủ nhau xuống bờ sông Đà, thuộc khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình chơi và chụp ảnh. Trong lúc chơi có 2 em xuống sông tắm, T. đã bị mất tích do không biết bơi. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.