Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
TPO - Thủ tướng vừa bổ nhiệm lại ông Võ Tuấn Nhân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Quyết định 26/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Võ Tuấn Nhân giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 27/1/2021. Ông Võ Tuấn Nhân sinh năm 1963, quê quán tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Lưu Trung sinh năm 1970, quê quán tỉnh Thừa Thiên - Huế.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, cao nhất 16-18 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Tây Nguyên rét và sáng sớm và đêm. Ở Nam Bộ, sáng sớm và đêm trời lạnh.


Trong văn bản gửi Bộ Nội vụ mới đây, UBND TP HCM đề xuất Trung ương cho tăng biên chế công chức năm 2021 từ hơn 7.100 lên 10.700 người do số biên chế của thành phố hiện thiếu rất nhiều. Trước đó, Bộ Nội vụ giao biên chế của thành phố năm nay khoảng 7.100 người, ít hơn 3.600 người so với con số mà HĐND thành phố đã thông qua. Chính quyền thành phố cũng đề xuất giao số người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định 68, Nghị định 161 cho thành phố gần 110.000 người.


Khoảng 18h40 ngày 11/1, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trước số nhà 106 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner đâm một người lái xe máy đang đi đường, nhưng không dừng lại mà lao tiếp vào các xe khác đang dừng đỗ trước một cửa hàng vịt quay. Tại hiện trường, khoảng khoảng 6 xe máy bị ảnh hưởng. Không có thiệt hại nghiêm trọng về người. Người lái ô tô gây tai nạn là bà Nguyễn T.T., sinh năm 1977, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội.


Tối 11/1 Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại TPHCM. Bệnh nhân 1515 là nam, 57 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Ba Lan. Bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 ngày 9/1, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHCM. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.471. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nma đã điều trị khỏi là 1.361 ca. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 15h20 ngày 1/1, xe container BKS 29C-962.45 kéo theo sơmi romooc BKS 15R-012.96, do anh Vũ Văn Tiến (SN 1985, trú Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển, đang lưu thông bất ngờ bốc cháy tại km65+700 quốc lộ 18 (đoạn qua khu Yên Thọ, Đông Triều, gần ngã 3 đường tránh Mạo Khê, Quảng Ninh). Lửa bùng phát tại khoang máy rồi lan tới cabin, tài xế đã kịp điều khiển xe vào lề đường rồi thoát thân. Sau 30 phút phần đầu xe bị cháy chụi hoàn toàn. Hiện chưa rõ nguyên nhân cháy xe. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.