Bản tin 8H: Quyết hủy diệt tên lửa đạn đạo của phiến quân

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Saudi Arabia thông báo sẽ phá hủy tất cả tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi tại Yemen trong những ngày tới. Người phát ngôn của chiến dịch quân sự “Cơn bão Quyết định”, Chuẩn tướng Ahmed Al-Asiri cho biết liên minh do Saudi Arabia chỉ huy đã tiếp tục tấn công vào các tên lửa của phiến quân nhằm tránh những tổn thất không mong muốn.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có yêu cầu, từ ngày 10/4, tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên môtô, xe máy, phương tiện hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông. Từ ngày 10/4, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm tra lưu động các trường học tại Hà Nội, nếu phát hiện học sinh nào vi phạm, hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở. Cùng với đó, từ 10/4, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp CSGT Hà Nội theo dõi, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm và sẽ duy trì lâu dài cho đến khi không còn học sinh vi phạm. (Xem chi tiết)


Sở GTVT TP.HCM cho biết, từ ngày 30.3 đến 6.5, cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Pasteur (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Alexandre de Rhodes) và đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Mục đích của việc này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực xây dựng khán đài phục vụ lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Tối 29/3, dòng người đông đảo đổ về tham quan công trình Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (TP.Đà Nẵng) - cây cầu vượt 3 tầng hiện đại nhất Việt Nam vừa mới khánh thành sáng 29/3 - khiến cho giao thông trên cầu bị “tê liệt” hoàn toàn. Ngay từ chiều tối, dòng người từ khắp nơi đổ về hướng cầu vượt Ngã ba Huế để tham quan và chiêm ngưỡng công trình cầu vượt 2.000 tỷ đồng này kéo dài hàng km.


Ngày 29/3, tại hiện trường vụ tai nạn chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings, người ta đã phát hiện phần thi thể của phi công phụ Andreas Lubitz, đối tượng bị nghi gây ra thảm kịch. Người này có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng đã che giấu. Theo các nhà điều tra, Andreas Lubitz đã cố tình lao chiếc máy bay chở khách vào núi. Giả thiết này có sự củng cố qua kết quả mới nhất của việc giải mã băng ghi tự động trong "hộp đen".


Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa lùi thời điểm công bố kết quả gói thầu tìm mua tổ hợp tên lửa phòng không T-LORAMIDS mới từ Nga trước sức ép của phương Tây và đồng minh NATO. Theo giải thích của phía Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đang cân nhắc lại đề nghị mới của phía Nga liên quan tới T-LORAMIDS. (Xem chi tiết)


Ngày 29/3, tờ Al Arabiya đưa tin Saudi Arabia thông báo sẽ phá hủy tất cả tên lửa đạn đạo của phiến quân Houthi tại Yemen trong những ngày tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Người phát ngôn của chiến dịch quân sự “Cơn bão Quyết định”, Chuẩn tướng Ahmed Al-Asiri cho biết liên minh do Saudi Arabia chỉ huy đã tiếp tục tấn công vào các tên lửa của phiến quân nhằm tránh những tổn thất không mong muốn.


Ngày 29/3, Saudi Arabia đã tố cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin đạo đức giả và cho rằng ông Putin không nên bày tỏ sự ủng hộ đối với Trung Đông trong khi thổi bùng sự bất ổn bằng cách hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trước đó, trong bài phát biểu được đăng tải trên trang web tổng thống, ông Putin nói: "Đáng tiếc, hiện an ninh của nhiều nước Arab đang bị đe dọa bởi hoạt động của các tổ chức khủng bố và cực đoan".


Các nhà ngoại giao Phương Tây tham gia tiến trình đàm phán về hạt nhân tại Thụy Sĩ ngày 29/3 cho biết Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các phần then chốt của một thỏa thuận vốn sẽ hạn chế đáng kể chương trình hạt nhân Tehran. Một trong số các nhà ngoại giao trên cho biết Iran đã "gần như" nhất trí cắt giảm hơn 2/3 số lượng máy ly tâm và chuyển hầu hết kho nhiên liệu hạt nhân của nước này ra nước ngoài.


Ngày 29/3, một quan chức hải quân cấp cao của Israel cảnh báo vũ khí hiện đại, chủ yếu do Iran cung cấp, đang đổ vào Syria và Liban và tạo "thách thức cho tất cả hải quân Phương Tây trong khu vực". Ông cảnh báo rằng Iran tiếp tục tự phát triển phát triển vũ khí bằng cách sao chép từ những nước khác và cung cấp cho các đồng minh ở Syria và Liban.


Ngày 29/3, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA cho biết một nhóm vũ trang chưa xác định danh tính đã phá hoại đường ống dẫn dầu và khí đốt của tập đoàn này tại bang miền Đông Monagas. Sự việc xảy ra vào rạng sáng 27/3 khi một nhóm vũ trang đã đột nhập vào trung tâm vận hành đường ống dẫn dầu và khí đốt tại Monagas. Nhóm “khủng bố” đã cắt điện hệ thống bơm dầu, làm các bể chứa bị tràn. Tuy nhiên, các nhân viên của trạm điều hành đã phản ứng nhanh và đã “tiến hành đóng cửa 80.000 thùng dầu và 1.200 tỷ feet khối khí đốt".

MỚI - NÓNG