Bản tin 8H: Rò rỉ thêm hình ảnh bà Yingluck ở Anh

Bà Yingluck được nhìn thấy bên ngoài trung tâm mua sắm ở London. Ảnh: Twitter.
Bà Yingluck được nhìn thấy bên ngoài trung tâm mua sắm ở London. Ảnh: Twitter.
TPO - Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là nhìn thấy ở bên ngoài trung tâm mua sắm Harrods (London, Anh) hôm 4/1, một bức ảnh tiết lộ hôm qua cho thấy.

Sau vụ nổ kho phế liệu tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xảy ra vào rạng sáng 3/1, gây nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản của người dân, huyện Yên Phong quyết định thành lập các chốt trực 24/24 giờ tại khu vực xã Văn Môn để kiểm soát tất cả các xe ô tô vận chuyển, mua bán phế liệu ra vào xã này. (Xem chi tiết)


Hai trong số 9 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin rút lui, không bảo vệ cho bị cáo này trong vụ án và phiên tòa diễn ra ngày 8/1 sắp tới. Theo đó, chiều 5/1, Cty luật Viên An đã có thông báo đến TAND TP Hà Nội, về việc chấm dứt bào chữa, bảo vệ cho ông Trịnh Xuân Thanh. Cũng theo thông báo này, 2 luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc Cty Viên An chính thức rút khỏi danh sách luật sư bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Theo luật sư Trang, việc xin rút lui là do không đủ thời gian thu thập và nghiên cứu hồ sơ tài liệu, nên không đảm bảo để bảo vệ tốt nhất cho Trịnh Xuân Thanh . (Xem chi tiết)


Ngày 5/1, tại trụ sở Tỉnh uỷ Thanh Hoá, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đoàn công tác của Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã công bố các quyết định kỷ luật lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ “nâng đỡ không trong sáng” nữ cán bộ ở Sở Xây dựng. Theo đó, đoàn công tác đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thi hành kỷ luật ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đồng thời công bố kỷ luật ông Đào Vũ Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bằng hình thức cảnh cáo. (Xem chi tiết)


Chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông với nguồn ẩm dồi dào liên tục được gió đông đông nam từ biển mang vào. Trên cao lại nằm trong trường dòng xiết gió Tây vì thế, trong ngày hôm nay, tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn tiếp tục xuất hiện cả ngày đối với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Thời tiết ẩm ướt sẽ là môi trường thuận lợi cho các virus gây bệnh sinh sôi, nhất là với những người có sức đề kháng yếu như người già và trẻ em, do vậy các gia đình hãy lưu ý. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h ngày 5/1, người dân nghe một tiếng nổ lớn từ nhà anh Phạm Thanh S. (SN 1997, xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Khi chạy tới nơi, mọi người phát hiện anh này bị thương nặng, bất động trong đống đổ nát. Toàn bộ phần mái nhà bằng tôn bị thổi bay, bức tường bị xô lệch, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Đêm 5/1, nhiều người dân lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, thuộc phường An Phú, quận 2, TPHCM thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên đường, bên cạnh là một chiếc xe máy hư hỏng nặng. Khi đến kiểm tra thì tá hỏa vì người này đã tử vong nên báo công an. Tại hiện trường, người đàn ông nằm trên mặt đường trong làn xe hai bánh, chiếc xe máy 59B1 - 403.23 đã hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn. Dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô có vết cày. (Xem chi tiết)


Ngày 5/1, trình báo với Công an tỉnh Bình Thuận, người đàn ông 40 tuổi (quê Nam Định) cho biết hai hôm trước chạy ôtô chở người phụ nữ ghé vào đậu ở cây xăng tại xã Hàm Hiệm (huyện Hàm Thuận Nam) và ngủ trên xe. Gần hai giờ sau, ông ta tỉnh giấc, lái ôtô rời đi về hướng Nha Trang. Đến huyện Tuy Phong, họ phát hiện mất túi xách đựng hơn 1,1 tỷ đồng cùng các loại giấy tờ. Qua trích xuất camera an ninh tại cây xăng, cảnh sát phát hiện hơn một giờ sau khi hai người đậu ôtô để ngủ, có hai kẻ gian mở cửa xe trộm tài sản. (Xem chi tiết)


Ông Lim Jock Hoi, người Brunei, ngày 5/1 đã chính thức trở thành Tổng thư ký ASEAN thứ 14, trong lễ chuyển giao từ ông Lê Lương Minh tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN Jakarta, Indonesia, Straits Times đưa tin. Nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài đến năm 2023. 


Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 5/1 cho biết nước này đồng ý cho phép Ocean Infinity, công ty của Mỹ, mở lại chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370, theo AFP. "Việc tìm ra câu trả lời với máy bay là trách nhiệm của chúng tôi, chính phủ Malaysia quyết định xúc tiến việc tìm kiếm", ông Liow nói. Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất hồi tháng 3/2014 với 239 người trên khoang, khi đang đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.


Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là nhìn thấy ở bên ngoài trung tâm mua sắm Harrods (London, Anh) hôm 4/1, một bức ảnh tiết lộ hôm qua cho thấy. Theo Dailymail, bức ảnh được một du khách chụp được và đăng tải trên mạng xã hội. Trong bức ảnh chụp ngày 4/1, bà Yingluck được nhìn thấy đang tươi cười cùng với một người phụ nữ khác bên ngoài trung tâm mua sắm Harrods. Bức ảnh được đăng tải chỉ 11 ngày sau khi bà Yingluck cũng được cho là xuất hiện tại trung tâm mua sắm Westfield ở Anh.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.