Bản tin 8H: Rơi trực thăng cứu hộ, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Hiện trường vụ rơi máy bay.
Hiện trường vụ rơi máy bay.
TPO - Toàn bộ thành viên phi hành đoàn được báo cáo đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng cứu hộ rơi ở gần biên giới Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Rơi trực thăng cứu hộ ở UAE, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Hãng thông tấn Nhà nước WAM của UAE ngày 29/12 đưa tin, máy bay trực thăng Agusta 139 đã bị rơi vào lúc 17h50 (giờ địa phương) ở phía Bắc và toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. Tuy nhiên, số người trong phi hành đoàn là bao nhiêu vẫn chưa được xác định. Tổng cục Hàng không Dân dụng thông báo, chiếc trực thăng gặp tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu trên đỉnh núi Jebel Jais thuộc tiểu bang Ras al-Khaimah, gần biên giới đất nước.


27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông ngày 29/12/2018 toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 15 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 30 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 27 người, bị thương 15 người. Ngày đầu dịp nghỉ Tết Dương lịch, đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn giao thông. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/12, danh tính 3 người Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận Haram, Giza Ai Cập đã được xác định. Theo VOV, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập xác định ba nạn nhân xấu số gồm ông Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961; bà Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh năm 1962; anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989. Ông Khánh và bà Quỳnh là du khách còn anh Tiến là hướng dẫn viên người Việt của đoàn. Vụ đánh bom xảy ra lúc 18h15 giờ địa phương ngày 28/12 ở Giza, phía Tây Nam Cairo, Ai Cập. (XEM CHI TIẾT)


Tết dương lịch, miền Bắc khả năng có băng, tuyết. Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rét hại. Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019; từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. (XEM CHI TIẾT)


Tránh ô tô đỗ bên đường, hai xe máy gặp nạn. Khoảng 17h15 ngày 29/12, xe máy của một cặp vợ chồng chở theo con trai khoảng 5 tuổi, do tránh ô tô đỗ bên đường, đã lao lên vỉa hè tông vào cây xanh trước nhà số 99 Trần Thái Tổng, (phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Một thanh niên đi xe SH phía sau tông thẳng vào đuôi ô tô. Cú tông mạnh khiến thanh niên đi xe SH cùng người đàn ông trọng thương, người phụ nữ và con trai bị xây xát toàn thân. Tại hiện trường, hai xe máy biến dạng, riêng ô tô bị hư hỏng nặng, vỡ kính phần đuôi xe.


Xe container quá khổ, thùng hàng quẹt vỡ trạm BOT Tân Đệ. Khoảng 2h30 sáng 29/12, do thùng hàng quá khổ, một xe container đã va chạm mạnh với cabin bán vé của trạm BOT Tân Đệ (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Lúc đó, bên trong cabin có một nhân viên đang làm việc, nhưng rất may kịp chạy thoát. Cabin bị đâm vỡ nát, xe container hư hỏng nhẹ.


Phát hiện hàng trăm quả bom bi tại đất nhà một hộ dân. Nhận được đơn trình báo của gia đình bà Đỗ Thị Khẽ (trú tại khu 3, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về việc gia đình bà phát hiện trên diện tích của gia đình có bom, ngày 27/12, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức dò tìm, phát hiện một quả bom bi mẹ. Đến này 29/12, lực lượng công binh đã phát hiện 550 quả bom bi con. Hiện tại công việc dò tìm và hủy nổ lượng bom bi trên vẫn tiếp tục được diễn ra.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.