Bản tin 8H: Sân bay bị xả súng tại Mỹ mở cửa trở lại

Bản tin 8H: Sân bay bị xả súng tại Mỹ mở cửa trở lại
TPO - Ngày 7/1, sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở bang Florida của Mỹ đã mở cửa trở lại sau khi xảy ra vụ xả súng một ngày trước khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Hôm nay (8/1) là cao trào trong chuỗi hoạt động hiến máu với 6 địa điểm đồng loạt tổ chức ngày hội Chủ nhật Đỏ 2017, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Văn hiến TP. HCM, Học viện Hậu cần và các tỉnh Bắc Giang, TT-Huế, Cần Thơ... Trước đó, hoạt động hiến máu đã lần lượt diễn ra tại 7 tỉnh, thành trên cả nước và được đông đảo các đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình: Nha Trang (24/12), Lạng Sơn (4/1), Hải Phòng (5/1), Thái BìnhHà Nam (6/1), Yên BáiThái Nguyên (7/1). Đã thu được 3.756 đơn vị máu. (Xem chi tiết)


5 ngày sau khi thực hiện lệnh điều chuyển từ bến Mỹ Đình, nhiều tuyến xe khách thuộc 6 tỉnh chưa chuyển hết về bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát. Một cán bộ trực điều tiết giao thông tại nút giao này cho hay, thông thường cửa ngõ phía Nam thủ đô chỉ ùn tắc giờ cao điểm buổi sáng, chiều. Tuy nhiên, từ khi hàng trăm tuyến xe khách được điều chuyển từ Mỹ Đình về Giáp Bát, Nước Ngầm, nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi luôn trong tình trạng ùn ứ, giờ cao điểm tê liệt kéo dài. Nhiều nhà xe ngang nhiên dừng giữa đường đón, trả khách. Lực lượng CSGT phân luồng không xuể dẫn đến cảnh lộn xộn. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 7/1, tài xế Trần Đình Đức (27 tuổi) điều khiển xe Camry 4 chỗ chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, đến đoạn qua thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) thì tông vào hông xe bồn biển Hà Tĩnh đang chạy theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến hai phương tiện dừng lại, đúng lúc này xe container do tài xế Nguyễn Chính Duẩn (34 tuổi, trú huyện Thạch Hà) điều khiển chạy từ phía sau lao lên đâm trúng phần đuôi xe Camry. Cú đâm làm tài xế xe Camry bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe Camry bị biến dạng, đầu và đuôi vỡ nát, hai túi khí bung ra. Xe bồn và container chỉ bị xây xước nhẹ phần đầu và hông. Xung quanh nhiều mảnh vỡ, vệt dầu loang lổ trên đường.


Trưa 7/1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết sau 3 ngày được phẫu thuật, sức khỏe của bé Phan Văn Bảo (15 tháng tuổi, ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) đã dần ổn định các chức năng sống. Trước đó, vào ngày 4/1, mẹ của Bảo chở em trên xe máy, bé được đặt trong ghế ngồi phía trước. Lúc đang chạy trên đường thì bị một người điều khiển xe máy khác tông thẳng vào xe của mẹ bé Bảo khiến bé văng ra khỏi xe, chấn thương sọ não. Bác sĩ cho biết nếu cấp cứu trễ, bé Bảo sẽ nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, sau khi được ê-kíp bác sĩ phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và khả năng bình phục nhanh.


Ngày 7/1, sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở bang Florida của Mỹ đã mở cửa trở lại sau khi xảy ra vụ xả súng một ngày trước khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Giới chức sân bay Fort Lauderdale-Hollywood cho biết mọi hoạt động đã được nối lại vào lúc 5 giờ sáng (tức 17 giờ Việt Nam) và kêu gọi hành khách liên lạc với các hãng hàng không để kiểm tra trước khi làm thủ tục. Trước đó, cảnh sát đã xác định danh tính thủ phạm gây ra vụ xả súng là Esteban Santiago, 26 tuổi, hiện đang bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ và thẩm vấn. Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục. Giới chức Mỹ cũng không loại trừ khả năng về một vụ khủng bố.


Trên trang web của Hội đồng Quan hệ quốc tế (CFR), chuyên gia Mỹ về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Micah Zenko cho rằng trong năm 2016, quân đội Mỹ đã ném hơn 26.170 quả bom xuống 7 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Mỹ đã ném 12.192 quả bom xuống Syria, 12.095 ở Iraq, 1.337 ở Afganistan, 496 ở Libya, 34 ở Yemen, 12 ở Somalia và 3 ở Pakistan. Theo chuyên gia Zenko, năm ngoái Mỹ ném bom nhiều hơn 3.027 quả so với năm 2015. Ngoài ra, trước đây Libya không có tên trong danh sách.


Trang web chuyên về Triều Tiên mang tên 38 North (38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Hàn Quốc-Mỹ thuộc trường Đại học Johns Hopkins hôm 6/1 (theo giờ địa phương) cho biết trong vụ thử hạt nhân lần thứ năm ngày 9/9/2016, Triều Tiên đã cho thử vũ khí hạt nhân ở độ sâu hơn 800m tính từ mặt đất. Thông tin này dựa trên kết quả phân tích của hai chuyên gia địa chất học của Mỹ thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Los Alamos, ở bang New Mexico của Mỹ là Frank Pabian và David Coblentz. Hai nhà nghiên cứu này đã tiến hành phân tích những hình ảnh mà vệ tinh thương mại chụp được hôm 7/7 và 15/9/2016 để đưa ra kết luận trên.


Ngày 7/1 nhà chức trách Algeria đã cảnh báo Tunisia rằng một nhóm khoảng 20 phần tử khủng bố được đào tạo bài bản và được phần tử khủng bố nguy hiểm Abou Abada Al Maghriby chỉ huy có thể đã thâm nhập Tunisia nhằm tăng cường sức mạnh cho mạng lưới khủng bố Qatiba Okba Ibn Nafaa, nhánh của tổ chức al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM). Theo nhà chức trách Algeria, các phần tử khủng bố này đều đã có quốc tịch châu Âu, chúng không để râu xồm và cũng không có bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào để mọi người nghĩ chúng là các phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan. Và nhóm này có cả những tay súng bắn tỉa được đào tạo tốt và được huấn luyện để thực hiện các vụ ám sát.


Nguồn tin từ lực lượng quân đội trung thành với Chính phủ Yemen cho biết ngày 7/1, lực lượng này đã tấn công các vị trí của quân nổi dậy ở khu vực duyên hải Biển Đỏ, khiến giao tranh bùng phát làm 7 quân nhân, trong đó có một sỹ quan cấp tướng và 11 phiến quân thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra tại quận Dhubab, cách eo biển Bab al-Mandab nối Biển Đỏ và Ấn Độ Dương chỉ 30km về phía Bắc, sau khi chính phủ điều viện binh từ Aden, nơi đặt trụ sở của chính quyền Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi ở miền Nam Yemen. Viên tướng trên thiệt mạng do bị quân nổi dậy bắn tỉa.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.