Bản tin 8H: Sập giàn giáo khiến 8 người thương vong

Hiện trường vụ sập giàn giáo.
Hiện trường vụ sập giàn giáo.
TPO - Vụ sập giàn giáo ở Long An khiến 2 người tử vong và 6 công nhân khác bị thương.

Khoảng 10h sáng 28/8, tại công trình xây dựng nhà ở liền kề trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An), trong lúc các công nhân đang tháo giàn giáo mái che cửa sổ tầng một thì phần mái che bằng bê tông rơi xuống nhóm công nhân. Vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong và 6 người bị thương. Chiều cùng ngày, thông tin từ UBND huyện Đức Hòa xác nhận danh tính 2 nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Thanh Tú (44 tuổi, quê Đồng Tháp) và ông Phạm Văn Buôl (51 tuổi, quê Trà Vinh). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng và đêm nay (29/8), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Hà Nội chiều tối và tối nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-34 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 30/8, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ suy giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.


Sáng 29/8, Bộ Y tế cho biết, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ở nước ta, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV2 là 1.038 người. Theo thống kê, hiện Việt Nam có tổng cộng 689 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 549 ca. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hiện có 69.485 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Đến thời điểm này có 663/1.038 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Cả nước có 30 bệnh nhân tử vong.


Ngày 28/8, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết địa phương đã chi gần 1,2 tỷ đồng để mua cặp tặng đại biểu và khách mời tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI. Tỉnh ủy Lâm Đồng duyệt gói thầu mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Qua đấu thầu, Công ty Cổ phần KARA Việt Nam trúng với giá 1,177 tỷ đồng. Mỗi chiếc cặp mà nhà thầu này cung cấp cho Tỉnh ủy Lâm Đồng có giá 2,35 triệu đồng/chiếc cặp 2 quai và 2,7 triệu đồng/chiếc cặp 1 quai, chất liệu da thật.


Chiều 28/8, anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại Vũ Dương, Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh) cho biết, con gái Nguyễn Thị Hương Lan (SN 2003 mất tích từ ngày 26/8. Theo thông tin từ gia đình, Hương Lan năm nay học lớp 12, không giao lưu nhiều với bạn bè, có dùng Facebook nhưng không mấy khi online. Vào ngày mất tích, Hương Lan xin bố mẹ đi thăm người ốm. Thời điểm đó, nữ sinh này không có biểu hiện gì bất thường, để điện thoại ở nhà. Gia đình và Hương Lan không có mâu thuẫn gì.


Giáo sư Lê Thi qua đời ngày 28/8, hưởng thọ 94 tuổi. Bà Lê Thi tên thật là Dương Thị Thoa, sinh năm 1926, ở Văn Giang, Hưng Yên, là con gái nhà giáo nổi tiếng, hiệu trưởng trường Bưởi, liệt sĩ Dương Quảng Hàm. Bà là một trong hai người kéo là cờ đỏ sao vàng trong Ngày Độc lập 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Người kéo cờ cùng GS. Lê Thi là bà Đàm Thị Loan-vợ của đại tướng Hoàng Văn Thái. Bà Đàm Thị Loan qua đời năm 2010. Mới đây, trong triển lãm những mốc son của Cách mạng tháng Tám, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đưa lại câu chuyện kéo cờ của GS. Lê Thi. ()

MỚI - NÓNG