Bản tin 8H: Sập hầm mỏ tại Pakistan, 16 người thiệt mạng

Công nhân chờ bên ngoài khu vực sập mỏ than ở Marwar ngày 5/5. Ảnh: THX/TTXVN
Công nhân chờ bên ngoài khu vực sập mỏ than ở Marwar ngày 5/5. Ảnh: THX/TTXVN
TPO - 16 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ sập mỏ than do nổ khí ga tại Tây Nam Pakistan.

Hà Nội mưa giảm, chuyển nắng. Hôm nay miền Bắc mưa giảm, trời chuyển nắng về trưa và chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 31-33 độ C, ở các tỉnh phía Tây nhiệt độ từ 32-35 độ C, trời oi bức về trưa và chiều. (XEM CHI TIẾT)


Nam thanh niên gục chết trên xe máy tay ga. khoảng hơn 16h ngày 5/5, trên đường Nguyễn An Ninh (xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), người dân phát hiện nam thanh niên còn khá trẻ gục trên xe máy tay ga mang BKS 90B2-136.82 khu vực đường Nguyễn An Ninh gần ngã ba giao cắt đường Nguyễn Cảnh Chân. Mọi người đã tới kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Xe lật nghiêng, tài xế nhất quyết không đo nồng độ cồn vì chưa tông ai. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h 30’ chiều 5/5, tài xế tên Huy lái ô tô biển số 51F – 995.04 bất ngờ húc vào dải phân cách bằng bê tông rồi lật ngang giữa đường ở khu vực ngã tư Hàng Xanh (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Khi lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, tài xế Huy nhất quyết không chịu vì “chưa tông ai”. (XEM CHI TIẾT)


Động đất ở Ba Lan, 7 người mất tích khi đang làm việc dưới mỏ than. Nhiều nguồn tin cho biết, vào lúc 8h58 GMT (15h58 theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại mỏ than Borynia-Zofiowka-Jastrzebie thuộc miền Nam Ba Lan, ở độ sâu 900m. Theo báo cáo sơ bộ, hiện vẫn còn 7 công nhân làm việc dưới mỏ bị mất tích. Công tác cứu hộ đã được triển khai nhưng bị cản trở do nồng độ khí metan trong không khí vẫn còn ở mức cao.


Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay (6/5). Tổng công ty Điện lực Hà Nội vừa thông báo lịch cắt điện ngày 6/5 tại các quận, huyện Hà Nội như sau:

Bản tin 8H: Sập hầm mỏ tại Pakistan, 16 người thiệt mạng ảnh 1   

Sập hầm mỏ tại Pakistan, 16 người thiệt mạng. Ngày 6/5, một vụ sập mỏ than do nổ khí ga đã xảy ra tại phía Tây Nam Pakistan, khiến 16 thợ mỏ thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra ở khu vực Marwaah, cách thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan khoảng 45 km về phía Đông. Theo giới chức thành phố Quetta, vụ sập hầm mỏ xảy ra do khí metan tích tụ gây nổ.


10 lính SEAL bị loại ngũ vì dùng ma túy. Phát ngôn viên Tamara Lawrence của hải quân Mỹ ngày 5/5 thông báo, Hải quân Mỹ sẽ loại ngũ 11 lính vì bị phát hiện dương tính với cocaine và methamphetamine trong các cuộc xét nghiệm ma túy từ tháng 3 – 4/2018. Trong số này có 10 lính đặc nhiệm SEAL và 1 người thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.