Bản tin 8H: Sạt lở kinh hoàng ở Tây Bắc Trà My, 7 người bị vùi lấp

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở khu Tây Bắc Trà My khiến 7 người bị vùi lấp
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở khu Tây Bắc Trà My khiến 7 người bị vùi lấp
TPO - Tối 5/11, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, tại khu đồi thuộc khu Tây Bắc Trà My xảy ra vụ sạt lở núi khiến 7 người bị vùi lấp. 
Theo Nghị quyết 112 của Chính phủ, Thẻ căn cước công dân sẽ thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chứng minh nhân dân (CMND) thậm chí cả hộ chiếu. Tuy nhiên nhiều địa phương vẫn chưa có kế hoạch triển khai việc rút gọn các loại thủ tục rườm rà trên. (Xem chi tiết)

Chiều 5/11, tại cuộc họp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ miền Trung sau bão 12, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang tiếp tục có mưa, lượng mưa lớn 200-300mm. Theo ông Cường, với lượng mưa lớn đang diễn ra, ở Phú Yên, Khánh hoà đã có lũ trên báo động 3, Quảng Bình-Quảng Ngãi lũ cũng đang lên rất nhanh. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cho rằng: “Chúng ta đang phải đối mặt với hiểm hoạ: hồ đầy nước, sông đầy nước, vùng trũng đầy nước trên toàn lưu vực, …bão số 12 gây thiệt hại nặng nề, giờ các tỉnh tiếp tục phải đối mặt với những đợt mưa đặc biệt lớn và lũ đặc biệt lớn, không ngoại trừ, phải tính đến cả kịch bản xấu nhất”. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (6/11) không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió Đông nam trên cao nên ở phía đông Bắc Bộ nhiều mây và có mưa rải rác. Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng rời rét, ngày trời lạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh. (Xem chi tiết)


Tối 5/11, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, tại khu đồi thuộc khu Tây Bắc Trà My xảy ra vụ sạt lở núi khiến 7 người bị vùi lấp. Hiện lực lượng chức năng đã cứu được 4 nạn nhân. Cả 4 người này đều bị thương nặng đang được chuyển đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h45, chiếc xe tải BKS 51C - 026.28 lưu thông trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp, TP.HCM) hướng từ ngã sáu Gò Vấp đi ngã tư Ga. Qua giao lộ Phan Văn Trị khoảng 500m, phương tiện này xảy ra va chạm xe máy BKS 64B1 - 474.95 của hai người đàn ông khoảng 30 tuổi. Va chạm làm hai người đàn ông ngã xuống đường, 1 người bị bánh xe cán qua làm tử vong tại chỗ, người còn lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra làm rõ. 


Hôm nay (6/11), Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong Năm APEC Việt Nam 2017 với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC, 10.000 đại biểu khu vực và quốc tế. Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 6 - 11/11/2017 với 8 sự kiện chính và nhiều hoạt động bên lề. Sự kiện mở màn trong Tuần lễ cấp cao APEC là Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) và kéo dài trong 2 ngày 6-7/11.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC cuối tuần này tại Đà Nẵng và thăm chính thức Việt Nam cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ rất coi trọng tổ chức đa phương mà từ đó Mỹ được hưởng lợi nhiều và coi trọng vị trí chiến lược của Việt Nam ở châu Á. Đó là đánh giá của cựu nhà báo, chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế Phạm Phú Phúc trong cuộc trao đổi với  Tiền Phong ngày 5/11 về ý nghĩa của việc Tổng thống Mỹ dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 diễn ra từ 6-11/11 tại Đà Nẵng và thăm chính thức Việt Nam. (Xem chi tiết)


Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 5/11 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á, nhà lãnh đạo này cho biết ông sẽ "chắc chắn để ngỏ" việc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Khi được người dẫn chương trình "Full Measure" đặt câu hỏi về việc liệu Tổng thống Trump sẽ xem xét việc ngồi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay không, ông Trump cho biết ông sẽ có các cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo châu Á. Tổng thống Trump nói: "Tôi sẽ ngồi xuống với bất cứ ai. Tôi không nghĩ đây là điểm mạnh hay điểm yếu. Tôi nghĩ rằng việc ngồi xuống với mọi người không phải là điều xấu. Bởi vậy, tôi sẽ chắc chắn để ngỏ việc này, nhưng rồi chúng ta sẽ biết mọi thứ tiến triển đến đâu. Tuy nhiên, tôi cho rằng hiện chúng ta vẫn còn ở thời điểm quá sớm".


Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 5/11 (giờ địa phương) tại nhà thờ First Baptist của Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas của Mỹ khoảng 300km về phía Tây. Cảnh sát được cho là đã bắn chết ngay kẻ đã xả súng vào đám đông. (Xem chi tiết)


Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết một Thái tử của nước này đã bị thiệt mạng ngày 5/11 khi chiếc trực thăng chở ông rơi gần biên giới với Yemen ở phía Nam vương quốc này. Kênh tin tức Al-Ekhbariya cho hay Thái tử xấu số là Mansour bin Moqren, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Asir. Khi xảy ra tai nạn, ngoài Thái tử, trên chiếc máy bay còn có vài quan chức đi theo. Hiện nguyên nhân vụ máy bay rơi này chưa được tiết lộ.

MỚI - NÓNG