Bản tin 8H: Sau Trung Quốc, Nga bị tố tuồn dầu cho Triều Tiên

Một tàu chở dầu Nga trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
Một tàu chở dầu Nga trong ảnh chụp năm 2012. Ảnh: AFP.
TPO - Các tàu dầu của Nga bị cho là đã bí mật cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên ít nhất 3 lần trong những tháng gần đây bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, Reuters dẫn nguồn tin an ninh Tây Âu cho biết.
Từ các kết luận công minh, chính xác, kịp thời, "không có vùng cấm”, không có ngoại lệ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong năm 2017, hàng loạt các quan chức, cựu quan chức đã bị kỷ luật vì những khuyết điểm, vi phạm. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Viết Hiệp, nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội bị mất chức liên quan đến dự định mua lô tàu đã qua sử dụng của Trung Quốc hồi cuối năm 2015, đầu năm 2016 vừa được khôi phục chức vụ. Việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Viết Hiệp diễn ra ngày 28/12. Chủ tịch Tổng Cty Đường sắt Việt Nam - Vũ Anh Minh trực tiếp trao quyết định cho ông Hiệp. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. (Xem chi tiết)

Chiều 29/12, ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM cho biết tính đến ngày 27/12, toàn thành phố có 1.961 doanh nghiệp (sử dụng trên 264 nghìn lao động) báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Mậu Tuất. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2018 bình quân là hơn 2,6 triệu đồng/người, chỉ bằng 63,92% so với năm 2017 (4.202 triệu đồng/người), trong khi mức thưởng bình quân Tết Mậu Tuất 2018 đạt trên 8,3 triệu đồng/người, cao hơn 10,89% so với Tết Đinh Dậu 2017. (Xem chi tiết)

Chiều 29/12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG) công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2018. Theo đó, phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (về tăng giá xe, chở quá số người quy định…), người dân liên hệ theo các số: 0913432383,0915869900, 0917908085, 0962665953, 0964045445, 0977497891, 0166623357... (Xem chi tiết)


Cùng với quá trình tăng cường trở lại của khối khí lạnh phía bắc, thời tiết trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ tại các tỉnh miền Bắc được nhận định là khá rét. Trời có mưa với nhiệt độ cao nhất ngày không nơi nào vượt quá ngưỡng 17 – 19 độ. Tuy nhiên, từ đêm nay trở đi cho đến hai ngày tiếp sau (ngày 31/12 và 01/01), do nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định nên Bắc Bộ sẽ khô ráo hơn nhưng vẫn còn rét về đêm và sáng. (Xem chi tiết)


Kết quả Kiểm toán nhà nước về Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 -2020, giai đoạn 2012 - 2016 (gọi tắt là đề án 911) cho thấy, các mục tiêu về tuyển sinh của đề án đều không đạt. Số tiền phải thu hồi để nộp ngân sách nhà nước lên đến hàng chục tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Các tàu dầu của Nga bị cho là đã bí mật cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên ít nhất 3 lần trong những tháng gần đây bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, Reuters dẫn nguồn tin an ninh Tây Âu cho biết. Nguồn tin cho biết, các vụ cung cấp dầu này diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 năm nay theo hình thức các lô hàng được bốc dỡ ngay trên biển. Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hải quan Nga đều từ chối bình luận khi được hỏi liệu tàu nước này có cung cấp dầu cho tàu Triều Tiên hay không. Thông tin được đưa ra sau khi Trung Quốc hôm qua bác tin bán dầu trái phép cho Triều Tiên.


Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 29/12 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, một số máy bay trực thăng Mỹ đêm ngày 27, rạng ngày 28/12 đã cất cánh từ các vùng phía Bắc của tỉnh Deir ez-Zor, bay ở độ cao thấp trên trại Es Garden và hạ cánh gần đập chắn nước El Basel về phía nam thành phố al-Hasakah. Theo nguồn tin giấu tên, trên máy bay trực thăng là nhóm chỉ huy của IS trốn sang “Lực lượng Dân chủ Syria” (SDF) do Mỹ hậu thuẫn. (Xem chi tiết)

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay 29/12 đã chính thức ký kết thoả thuận cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400. Việc ký kết diễn ra tại thủ đô Ankara. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có tuyên bố chính thức liên quan đến thỏa thuận trên trong thời gian tới. (Xem chi tiết)

Quân đội Israel cho biết máy bay và xe tăng của họ hôm 29/12 tấn công "hai vị trí thuộc về tổ chức khủng bố Hamas" ở phía bắc Dải Gaza sau khi ba quả rocket được phóng ra từ khu vực này nhắm vào lãnh thổ Israel, AFP đưa tin. Quân đội Israel trước đó đã đánh chặn hai trong số ba quả tên lửa do các phần tử vũ trang Palestine phóng ra. Quả thứ ba trúng vào một công trình công cộng gần Dải Gaza nhưng không gây thiệt hại về người.

MỚI - NÓNG